Thế giới 24h: Xe tăng Israel suýt bắn nhầm ‘quân mình’

Thế giớiThứ Hai, 28/10/2013 05:23:00 +07:00

(VTC News) - Xe tăng Israel suýt bắn nhầm ‘quân mình’; Mỹ đã ngừng chương trình do thám Thủ tướng Đức;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Xe tăng Israel suýt bắn nhầm ‘quân mình’; Mỹ đã ngừng chương trình do thám Thủ tướng Đức;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Xe tăng Israel suýt bắn nhầm ‘quân mình’

Do lỗi kỹ thuật, hệ thống phòng vệ chủ động Trophy trên xe tăng Merkava IV Israel đã coi xe bọc thép “quân mình” là tên lửa.

Theo đài phát thanh Galei TsAHAL, trong cuộc tập trận ở phía bắc dải Gaza của Tiểu đoàn 9 Lữ đoàn xe tăng 401 – Lực lượng Quốc phòng Israel đã xảy ra sự cố hy hữu mà suýt chút nữa đã gây thương vong.
Cảm biến của hệ thống phòng vệ Trophy 

Theo đó, do trục trặc kỹ thuật nên Trophy- hệ thống phòng vệ chủ động trên xe tăng Merkava IV đã được kích hoạt, coi xe bọc thép chở quân Namer của Lữ đoàn Golani đang hiệp đồng tác chiến với xe tăng là tên lửa địch.

Rất may, hệ thống bảo vệ tích cực này đã không phóng tên lửa chống tên lửa vào xe bọc thép chở quânmình, nhưng đã xảy ra sự phóng chất nổ. Tuy nhiên,  không xảy ra thương vong và không gây thiệt hại vật chất. Quân đội Israel đang tìm hiểu nguyên nhân sự cố.

Mỹ đã ngừng chương trình do thám Thủ tướng Đức

Nhật báo Wall Street ngày 28/10 đưa tin Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ đã ngừng do thám Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo thế giới khác sau khi Nhà Trắng biết được về hoạt động này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel 

Báo trên dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nắm được vụ do thám điện tử này trong một điều tra nội bộ do ông ra lệnh tiến hành vào giữa năm 2013.

Điều tra cho thấy NSA đã nghe lén điện thoại của khoảng 35 nhà lãnh đạo thế giới và Nhà Trắng đã chấm dứt các chương trình theo dõi một số nhà lãnh đạo, trong đó có bà Merkel. Một số chương trình khác đã dự kiến sẽ chấm dứt song vẫn chưa kết thúc.

Thiếu nữ 15 tuổi bị cha thiêu sống vì nói chuyện với hôn phu

Một thiếu nữ 15 tuổi Yemen đã bị chính cha mình thiêu sống do lén lút nói chuyện với chồng sắp cưới.

CNN dẫn lời Bộ Nội vụ Yemen cho hay, người đàn ông 35 tuổi sống ở một ngôi làng tỉnh Taiz đã bị bắt giữ vì hành vi trên.
Nhiều bé gái Yemen bị ảnh hưởng cả về tinh thần và thể trạng liên quan đến hôn nhân 
Cơ quan này cũng thông báo rõ, người cha đã tiến hành tội ác ghê tởm vì người con gái cố ý liên lạc với vị hôn phu.

Theo Cơ quan Quan sát Nhân quyền, hơn 50% phụ nữ Yemen đều kết hôn trước 18 tuổi. Ngoài ra, theo phong tục ở một số địa phương ở Yemen, việc cô dâu và chú rể liên lạc với nhau trước khi đám cưới là điều cấm kỵ.

Nhật Bản trao công hàm yêu cầu Trung Quốc rút tàu

 
Tàu tuần dương Trung Quốc ở gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. AFP/ TTXVN 
Theo Kyodo, chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 28/10 cho biết Tokyo đã trao công hàm phản đối cho Bắc Kinh liên quan đến một loạt "hành động xâm phạm của các tàu công vụ Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo Senkaku" (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.


Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo, ông Suga nói: "Vi phạm của các tàu công vụ Trung Quốc diễn ra rất thường xuyên, đây là điều vô cùng thất vọng và đáng tiếc".

Phát biểu trên được đưa ra sau khi bốn tàu của Lực lượng Cảnh sát Biển Trung Quốc sáng 28/10 đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.


Cháy lớn tại sân bay quốc tế Trung Quốc

Hơn 4.000 hành khách và 25 chuyến bay đã bị ảnh hưởng sau khi một đám cháy lớn bùng lên tại sảnh đến của Sân bay Quốc tế Baiyun, Trung Quốc.

Hiện trường vụ cháy sân bay quốc tế Baiyun, Trung Quốc 

Ngọn lửa cũng đã thiêu rụi một cửa hàng ở gần lối ra tại sảnh đến Sân bay Quốc tế Baiyun, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo trang web China.org, nguyên nhân đám cháy là do một bảng quảng cáo điện tử bị chập mạch.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn