Thái Lan : Cảnh báo nguy cơ bị đánh bom 100 địa điểm

Thế giớiThứ Hai, 09/03/2015 02:24:00 +07:00

Thái Lan đang được đặt trong tình trạng cảnh báo về nguy cơ các vụ đánh bom có thể xảy ra tại khoảng 100 địa điểm, đưa thủ đô Bangkok lên mức báo đỏ.

(VTC News) - Thái Lan đang được đặt trong tình trạng cảnh báo về nguy cơ các vụ đánh bom có thể xảy ra tại khoảng 100 địa điểm, đưa thủ đô Bangkok lên mức báo động đỏ.

Theo truyền thông Thái Lan, cảnh sát nhận được thông tin trên từ 2 người đàn ông bị bắt giữ hôm 7/3 sau khi họ thực hiện một vụ đánh bom bên ngoài tòa án hình sự.
Các đối tượng trên khai rằng, họ còn ba đồng bọn khác và các nhà hoạt động áo đỏ đứng sau các âm mưu trên. Các nhà hoạt động áo đỏ là những người ủng hộ chính quyền của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Nghi phạm trong vụ đánh bom hôm 7/3 
Hôm 7/3, một quả bom đã được kích nổ bên ngoài trụ sở tòa án ở trung tâm Bangkok, nhưng không gây thương vong. 
Vụ nổ xảy ra tại một bãi đỗ xe bên ngoài Tòa án hình sự nằm trên đường Ratchadaphisek - một trong những con đường lớn chạy qua thủ đô Bangkok.
Các vụ tấn công diễn ra vào thời điểm căng thẳng chính trị leo cao tại Thái Lan sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ hồi năm ngoái, khiến đất nước này rơi vào tình trạng chia rẽ nghiêm trọng.
Thái Lan vẫn đang áp dụng các biện pháp thiết quân luật, gia tăng sức mạnh quân sự tại nhiều địa điểm như một nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh. 
Tuy nhiên các vụ đánh bom và bạo loạn vẫn xảy ra liên tiếp, tuy nhiên thủ phạm đứng đằng sau những vụ việc này vẫn chưa được chính quyền Thái Lan tuyên bố.

Minh Thúy (Theo Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn