Siêu bão đổ bộ vào Nhật Bản, hơn 1 triệu người phải sơ tán

Thế giớiThứ Ba, 04/09/2018 18:23:00 +07:00

Bão Jebi - cơn siêu bão mạnh nhất trong vòng 25 năm qua đã đổ bộ vào Nhật Bản ngày 4/9 khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán.

Cơ quan chức năng Nhật Bản ban hành khuyến cáo sơ tán hơn một triệu người và hủy khoảng 800 chuyến bay sau khi siêu bão Jebi đổ bộ nước này, theo RT. Jebi được phân loại là một cơn siêu bão, mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản kể từ năm 1993.

bao-nhat-ban-1

Bão mạnh nhất 25 năm qua đổ bộ Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Hơn 1 triệu người được khuyên sơ tán khi gió và mưa lớn bắt đầu xuất hiện. Theo Reuters, thông báo sơ tán được đưa ra tại Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo, Kagawa, Ehime và Wakayama, miền Tây Nam Nhật Bản.

Người dân được cảnh báo cẩn thận trước nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Cơn bão khiến khoảng hơn 800 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy, theo truyền thông địa phương. Một số hãng đường sắt cũng ngừng hoạt động ở một số khu vực.

Sân bay quốc tế Kansai bị ngập và các chuyến bay phải hoãn lại, theo NHK. Một tàu chở nhiên liệu bị mắc kẹt bên dưới cây cầu nối từ sân bay vào thành phố trong bão lớn.

bao-nhat-ban-2

Người dân được cảnh báo nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. (Ảnh: Reuters)

bao-nhat-ban-3 3

Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy do siêu bão Jebi. (Ảnh: Reuters)

Video: Tàu nhiên liệu va chạm với cầu trong bão lớn

 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn