Mỹ cảnh báo dân chuẩn bị lễ tang, di chúc trước khi đến Triều Tiên

Thế giớiThứ Ba, 16/01/2018 11:34:00 +07:00

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo người dân về những hệ lụy khi tới Triều Tiên, đồng thời khuyên họ nên sắp xếp tang lễ và chuẩn bị di chúc nếu vẫn quyết định đi du lịch tới quốc gia Đông Bắc Á.

Cảnh báo này được cơ quan Ngoại giao Mỹ đưa ra cách đây ít giờ trên trang web của mình. Theo đó, những ai muốn tới thăm Triều Tiên nên chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất, bao gồm việc sắp xếp trước lễ tang, chuẩn bị di chúc, kê khai tài sản cho người thân và bạn bè.

"Soạn thảo di chúc và chỉ định người hưởng quyền lợi bảo hiểm cũng như người ủy quyền thích hợp, bàn bạc với những người thân về việc chăm sóc, giám hộ con cái, vật nuôi, tài sản, đồ đạc và các tài sản khuân thể luân chuyển như các bộ sưu tập hay các tác phẩm nghệ thuật", Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ trong thông báo.

1

 Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên người dân nên chuẩn bị di chúc và tang lễ trước khi tới Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói thêm, mặc dù Đại sứ quán Thụy Điển ở Bình Nhưỡng có thể bảo vệ quyền lợi của người Mỹ, nhưng các quan chức Mỹ không thể đảm bảo phía Thụy Điển có thể tiếp cận với các công dân Mỹ đang cần giúp đỡ.

Cảnh báo này của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài tuần sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đe dọa tấn công Mỹ bằng tên lửa với tuyên bố toàn bộ lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Trump hồi tháng 11/2017 liệt Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố cùng với Iran, Sudan và Syria. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc Bình Nhưỡng gây ra cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người chết sau 17 tháng bị giam giữ ở quốc gia Đông Bắc Á.

Video: Triều Tiên tuyên bố chế được thuốc làm từ vàng, chữa được ung thư

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn