Kim Jong-un đích thân thị sát tập trận pháo binh

Thế giớiThứ Ba, 15/07/2014 09:37:00 +07:00

(VTC News) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân thị sát cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của lực lượng pháo binh nước này.

(VTC News) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân thị sát cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn của lực lượng pháo binh nước này.

Thông tấn xã Triều Tiên KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đích thân hướng dẫn lực lượng pháo binh Triều Tiên trong cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra hôm 14/7.
Một cuộc tập trận bắn đạn thật của pháo binh Triều Tiên 

Theo đó, chính ông Kim là người ra lệnh nổ súng sau khi được giới thiệu chi tiết về kế hoạch, hỏa lực và sơ đồ tấn công. Tin của KCNA nói 'vỏ đạn pháo rơi xuống biển như mưa đá' sau khi ông Kim ra lệnh khai hỏa.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên được dẫn lời nói ông cảm thấy 'rất hài lòng' với các xạ thủ thuộc sư đoàn pháo binh 171. Ông Kim một lần nữa nhấn mạnh quân đội cần duy trì cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh từ Bình Nhưỡng.
"Các thế lực thù địch đang cố gắng bóp nghẹt Triều Tiên. Nhưng nhân dân Triều Tiên sẽ cố gắng xây dựng một đất nước mạnh mẽ với sự bảo vệ vững chắc của quân đội", ông Kim tuyên bố.
Trong khi Hàn Quốc và Mỹ sắp tập trận thường niên, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh các đơn vị tiền tuyến 'phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu'.
Video: Nhà lãnh đạo Triều Tiên tập tễnh bước đi trước các quan chức
Truyền thông Hàn Quốc loan báo hàng trăm quả đạn pháo Triều Tiên rơi xuống khu phi quân sự Goseong hôm 13/7 vừa qua, nhưng Bình Nhưỡng không đưa ra bất cứ bình luận nào.
Theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận pháo binh của Triều Tiên diễn ra lúc 11h53 phút giờ địa phương, đạn pháo rơi xuống vùng biển phía Bắc của Triều Tiên, nơi nước này có tranh chấp biên giới trên biển với Hàn Quốc.
Đây là lần tập trận bắn đạn thật thứ 5 của Triều Tiên chỉ trong vòng 3 tuần qua. Trong khi đó, từ ngày 16-21/7 tới, tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các chiến hạm của hải quân Hàn Quốc sẽ tập trận ở phía tây nam bán đảo Triều Tiên.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn