Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia

Thế giớiThứ Ba, 23/12/2014 04:30:00 +07:00

Chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia phát triển toàn diện, bền vững.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia phát triển toàn diện, bền vững vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vương của khu vực.

Sáng 23/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn cấp cao nước ta đã tới Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao Việt Nam tới Campuchia 
Tham gia Đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.
Đây là chuyến thăm có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia phát triển toàn diện, bền vững.
Đón đoàn tại sân bay quốc tế Pochentong (Phnom Penh) có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Chaufea Veang Kong Som Ol, Bộ trưởng Du lịch Thong Khon, Vụ trưởng lễ tân Bộ Ngoại giao Prak Nguon Hong; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, Tổng lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Battambang Nguyễn Sơn Thủy, cùng đại diện cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập tại Campuchia.
Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước và cấp cao nước ta được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Tượng đài cố Quốc vương Norodom Shihanouk và đặt vòng hoa tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
Cùng với các cuộc gặp gỡ lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện, Thủ tướng Hun Sen và rất nhiều hoạt động khác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn cấp cao sẽ trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư...
Đồng thời, hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận
vtcnews.vn