Cận cảnh pháo đài bay kỳ dị của Liên Xô

Thế giớiThứ Tư, 21/10/2015 06:55:00 +07:00

Với ý tưởng đưa một pháo đài lên bầu trời, các kỹ sư Liên Xô đã tạo ra một con quái vật vào những năm 1930 với cái tên K-7.

Ý tưởng tạo ra một chiếc máy bay khổng lồ được quân đội Liên Xô đưa ra vào những năm 1930

Ý tưởng tạo ra một chiếc máy bay khổng lồ được quân đội Liên Xô đưa ra vào những năm 1930

Một pháo đài sẽ được đưa lên bầu trời bằng một hệ thống nâng quy mô lớn

Một pháo đài sẽ được đưa lên bầu trời bằng một hệ thống nâng quy mô lớn

Rất nhiều cánh quạt được sử dụng vì thời kỳ đó động cơ phản lực chưa ra đời

Rất nhiều cánh quạt được sử dụng vì thời kỳ đó động cơ phản lực chưa ra đời

Mặc dù đây là một công trình quy mô nhưng do tính bảo mật nên không có nhiều hình ảnh thật về máy bay K-7 này

Mặc dù đây là một công trình quy mô nhưng do tính bảo mật nên không có nhiều hình ảnh thật về máy bay K-7 này

Những hình ảnh này có thể giúp hình dung được mức độ to lớn của loại 'pháo đài bay' này của quân đội Liên Xô

Những hình ảnh này có thể giúp hình dung được mức độ to lớn của loại 'pháo đài bay' này của quân đội Liên Xô

Những người yêu thích lịch sử quân sự đã cố gắng phục dựng lại mô hình máy bay này bằng các phần mềm thiết kế hiện đại

Những người yêu thích lịch sử quân sự đã cố gắng phục dựng lại mô hình máy bay này bằng các phần mềm thiết kế hiện đại

'Pháo đài bay' hoành tráng của quân đội Liên Xô cách đây gần 1 thế kỷ

'Pháo đài bay' hoành tráng của quân đội Liên Xô cách đây gần 1 thế kỷ

Mô hình K-7 dựng lại qua các phần mềm thiết kế ngày nay

Mô hình K-7 dựng lại qua các phần mềm thiết kế ngày nay

Hình ảnh hiếm hoi về K-7 cách đây gần 100 năm

Hình ảnh hiếm hoi về K-7 cách đây gần 100 năm

Bản vẽ thiết kế của 'pháo đài bay'

Bản vẽ thiết kế của 'pháo đài bay'

Bình luận
vtcnews.vn