700.000 người chết vì thảm họa thiên nhiên trong trong 10 năm qua

Thế giớiThứ Bảy, 07/03/2015 12:20:00 +07:00

Đây là số liệu do Văn phòng về Giảm thiểu rủi ro thiên tai của Liên Hợp Quốc công bố ngày 6/3.

Đây là số liệu do Văn phòng về Giảm thiểu rủi ro thiên tai của Liên Hợp Quốc công bố ngày 6/3.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, trong 10 năm qua, trên toàn thế giới đã có khoảng 700.000 người thiệt mạng trong các thảm họa. Thiệt hại kinh tế từ những thảm họa này lên tới 1,4 nghìn tỷ USD.
Núi lửa Villarrica ở Chile phun tro bụi hôm 3/3
Núi lửa Villarrica ở Chile phun tro bụi hôm 3/3 
Đây là số liệu do Văn phòng về Giảm thiểu rủi ro thiên tai của Liên Hợp Quốc công bố hôm qua, trước thềm một hội nghị của LHQ về giảm nhẹ rủi ro thiên tai dự kiến khai mạc ở thành phố Sendai, phía Đông Bắc Nhật Bản vào ngày 14/3 tới.

Theo cơ quan này, chỉ tính riêng tại Nhật Bản, thiệt hại kinh tế từ các thảm họa thiên tai đã lên tới khoảng 240 tỷ USD.

Theo các giới chức LHQ, các quốc gia có thu thập từ thấp tới trung bình thường hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế do ảnh hưởng của các thảm họa.

Bà Margareta Wahlstrom -đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ, phụ trách các vấn đề về giảm rủi ro thiên tai - một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị tại Sendai sắp tới.

Đó là cung cấp những hướng dẫn cụ thể và rõ ràng nhằm hỗ trợ các nước đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất góp phần giảm thiểu rủi ro, bao gồm nghèo đói, biến đổi khí hậu, chính sách phát triển quy hoạch đô thị còn nghèo nàn..

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn