Thế giới 24h: Vũ nữ thoát y phản đối chiến tranh Syria

Thế giớiThứ Sáu, 20/09/2013 07:09:00 +07:00

(VTC News) - Vũ nữ thoát y phản đối chiến tranh Syria; Mỹ hối thúc Trung Quốc đóng vai trò tích cực về vấn đề Syria;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Vũ nữ thoát y phản đối chiến tranh Syria; Mỹ hối thúc Trung Quốc đóng vai trò tích cực về vấn đề Syria;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Mỹ hối thúc Trung Quốc đóng vai trò tích cực về vấn đề Syria

Trong bối cảnh các cuộc thảo luận về tình hình Syria tiếp tục kéo dài tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 19/9 đã hối thúc Trung Quốc đóng vai trò "tích cực và mang tính xây dựng" trong việc tìm kiếm một nghị quyết mang tính ràng buộc của Liên hợp quốc về kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đưa ra kêu gọi trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Kerry cho biết, khi mới bước vào cuộc thảo luận, hai bên đã "bất đồng sâu sắc" về cách thức phản ứng toàn cầu đối với hành vi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn mong đợi Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực và xây dựng trong các cuộc đàm phán hiện nay của Liên hợp quốc về cách thức giải giáp kho vũ khí hóa học của Syria.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AP) 

Ông Kerry cũng cho biết Mỹ luôn đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc đối với việc tìm kiếm giải pháp chính trị trong vấn đề Syria.

Đáp lại, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết ông sẵn sàng "đàm phán chi tiết" về tất cả các vấn đề với thái độ cởi mở, kể cả trong vấn đề Syria. Ông cũng tái khẳng định quan điểm của Bắc Kinh về việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria, đồng thời cam kết Trung Quốc sẽ "tiếp tục đóng vai trò tích cực và xây dựng theo hướng đi này". Ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ phê chuẩn thỏa thuận khung Nga-Mỹ và Hội đồng Bảo an cũng ủng hộ thỏa thuận này.

Vũ nữ thoát y chống chiến tranh Syria

Các vũ nữ của câu lạc bộ thoát y Những cô gái Vàng ở Nga mới cho ra bộ lịch nhằm thể hiện lập trường phản đối chiến tranh Syria.

Bộ lịch mang tên "Hãy yêu đi, Đừng gây chiến" có sự tham gia của 20 vũ công của câu lạc bộ thoát y Những cô gái Vàng, với nội dung chống chiến tranh Syria. Mỗi tháng mang một khẩu hiệu khác nhau như "Hãy tìm kiếm xúc tác hóa học trong mối quan hệ, đừng tìm ở Syria", "Obama, ông không nghe bà Michelle sao? Vậy hãy nghe em!", "Hãy đốt cháy sàn nhảy, đừng đốt nhà".

"Hãy tìm kiếm xúc tác hóa học trong mối quan hệ, đừng tìm ở Syria" là một khẩu hiệu trong một trang lịch của các vũ nữ câu lạc bộ Những Cô gái Vàng của Nga. Ảnh: GoldenGirls 

Ông Li, chủ nhiệm câu lạc bộ này cho biết ý tưởng về bộ lịch đến từ một cuộc trò chuyện hàng ngày với vũ công của ông.

"Một trong số các cô gái của chúng tôi nói chiến tranh là mối lo lớn nhất của cô vì nó có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người", RB.ru dẫn lời Li nói.

"Tôi bắt đầu hỏi các cô khác liệu họ có biết về chiến tranh ở Syria hay không, và tôi phát hiện ra rằng nhiều người có theo dõi tin tức".

Bộ lịch không phải là sản phẩm thương mại. Một số lượng hạn chế sẽ được in cho khách của câu lạc bộ và sẽ có hai ấn bản đặc biệt, một dành để gửi cho Putin và một bản tiếng Anh gửi tới Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua đại sứ quán Mỹ ở Moscow.

Tổng thống Philippines kêu gọi phiến quân đầu hàng

Tổng thống Philippines kêu gọi phiến quân MNLF đầu hàng để sớm kết thúc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Hồi giáo ở thành phố Zamboanga.

Tổng thống Aquino cảnh báo Mặt trận Giải phóng dân tộc Moro (MNLF) chớ có khiêu khích chính phủ bằng việc gây bất ổn 

Tổng thống Aquino ngày 19/9, nhấn mạnh những phiến quân MNLF đang ẩn náu ở thành phố miền Nam Philippines "vẫn còn thời gian để làm việc này”, đồng thời cảnh báo Mặt trận Giải phóng dân tộc Moro (MNLF) chớ có khiêu khích chính phủ bằng việc gây bất ổn, nếu không họ sẽ phải trả giá.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng đảm bảo với người dân Zamboanga rằng chính phủ có đủ nguồn lực để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Chính phủ sẽ trích 89,32 triệu USD chi cho công tác hỗ trợ khẩn cấp.

Tổng thống Aquino đã tới thành phố Zamboanga trực tiếp chỉ đạo chiến dịch quân sự tại đây từ cuối tuần trước.

Nhật Bản-Thái Lan thảo luận về tranh chấp Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã thảo luận với Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra về tranh chấp ở Biển Đông.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Theerat Ratanasewi cho biết hai bên bày tỏ hy vọng đạt được tiến bộ cụ thể về việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) để tiến tới đàm phán về Bộ qui tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng pháp lý để ngăn chặn tranh chấp biển đảo bùng phát.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera thảo luận với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Yingluck Shinawatra 

DOC kêu gọi các bên giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, “không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực” và “tránh tiến hành các hoạt động làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp”.

Nhưng căng thẳng ở Biển Đông vẫn tiếp tục và thậm chí leo tháng kể từ năm 2002, đặc biệt giữa Trung Quốc và Philippines.

Nói với các phóng viên sau cuộc họp với Thủ tướng Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Onodera hy vọng vấn đề Biển Đông sẽ được giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật quốc tế và thông qua đối thoại.

Xả súng ở Chicago, 12 người bị thương

Theo hãng tin Fox News, đêm 19/9 có kẻ đã nổ súng vào nhiều người ở một công viên tại thành phố Chicago. Ít nhất 12 người bị thương, trong đó có một đứa trẻ mới ba tuổi. Hiện em bé này và hai người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình các nạn nhân vụ xả súng ở Washington DC hôm 17/9 - Ảnh: Reuters 

Một nhân chứng là Julian Harris cho biết một số gã đàn ông đi một chiếc xe bốn chỗ màu xám đã ngắm bắn anh trước khi chuyển hướng về phía công viên Cornell Square và xả đạn. “Chúng bắn trúng một chiếc cột ngay cạnh tôi nhưng tôi đã cúi người xuống và chạy vào nhà” - anh Harris kể.

Nhà chức trách Chicago cho biết hiện vẫn chưa bắt giữ được nghi can nào trong vụ xả súng. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường vụ án và mở cuộc truy lùng khắp thành phố.

Việt Nam hoan nghênh việc hủy kho vũ khí hóa học ở Syria

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị 
Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 19/9, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam đối với báo cáo mới đây của Phái đoàn thanh sát Liên hợp quốc về vũ khí hóa học tại Syria và thỏa thuận khung Nga-Mỹ về tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết:


“Lập trường của Việt Nam về vấn đề vũ khí hóa học đã được nêu rõ. Việt Nam lên án mạnh mẽ hành động sử dụng vũ khí hóa học giết hại thường dân và nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ Công ước quốc tế về vũ khí hóa học."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: "Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận khung ngày 14/9/2013 giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Việt Nam mong các bên liên quan triển khai nghiêm túc thỏa thuận trên, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria, sớm đem lại hòa bình và ổn định cho nhân dân Syria”.

Nga bắt đầu tập trận chung với Belarus

Khoảng 12.000 quân nhân Nga sẽ tham gia vào một cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Belarus bắt đầu từ hôm nay (20/9).
 
Cuộc tập trận kéo dài 6 ngày có tên Zapad 2013 này sẽ được tổ chức trên lãnh thổ cả hai nước, trong đó có các căn cứ quân sự ở Belarus và Kaliningrad của Nga cũng như các vùng lãnh hải Baltic và Biển Barents.

binh lính nga
Binh lính Nga  

Hơn 2500 binh lính Nga đã sang Belarus từ hôm thứ Hai (16/9). Tàu chiến của Nga từ Hạm đội Baltic, Biển Đen, hạm đội phương Bắc sẽ có dịp phô diễn sức mạnh trong giai đoạn cuối của cuộc tập trận.
 
Các giám sát viên từ 60 quốc gia sẽ có mặt tại cuộc tập trận hai giai đoạn này. Cuộc tập trận còn có sự tham gia của các đơn vị “phản ứng nhanh” đến từ các quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn