Thế giới 24h: Thành phố Trung Quốc trong sương mù bí ẩn

Thế giớiThứ Ba, 12/06/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Thành phố Vũ Hán chìm trong màn sương bí ẩn, Steve Jobs từng chơi ma túy để 'thư giãn và sáng tạo'... là những tin đáng chú ý ngày 12/6.

(VTC News) – Cô giáo ngồi tù vì quan hệ với 4 học sinh, Steve Jobs từng chơi ma túy để 'thư giãn và sáng tạo', Mỹ sẽ đưa vũ khí tối tân nhất tới Thái Bình Dương,... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Steve Jobs từng chơi ma túy để "thư giãn và sáng tạo"

Đài truyền hình ABC ngày 11/6 trích nguồn các tài liệu của Lầu Năm Góc cho biết, nhà đồng sáng lập Apple, ông Steve Jobs từng  chơi ma túy, cần sa để "thư giãn và sáng tạo".

Trong hồ sơ đăng ký kiểm tra an ninh, ông Jobs còn khai nhận đã từng sử dụng cần sa, ma túy tổng hợp LSD (dân nghiện còn gọi là “bùa lưỡi”) lúc còn trẻ trong giai đoạn từ năm 1972 - 1976, theo ABC.         

Ông Jobs thừa nhận với các điều tra viên rằng ông sử dụng cần sa và ma túy tổng hợp khoảng 1 đến 2 lần một tuần để giúp ông “thư giãn và sáng tạo”.

Nhà đồng sáng lập Apple, ông Steve Jobs 

Ngoài ra, các điều tra viên còn đặt nghi vấn vì sao ông Jobs không khai thông tin từng bị bắt ở bang Oregon (Mỹ) về tội không chịu đóng 50 USD tiền phạt chạy xe quá tốc độ.

Ông Jobs giải thích rằng cảnh sát đang thẩm vấn ông - lúc đó 20 tuổi - ở đằng sau một cửa hàng vì nghi ngờ ông có tàng trữ rượu bia, vì bang Oregon quy định người trên 21 tuổi mới được mua và uống rượu bia.

Cảnh sát kiểm tra mãi nhưng không phát hiện ông Jobs có sở hữu rượu bia trong người, rồi bắt ông với tội không chịu nộp 50 USD tiền phạt chạy quá tốc độ, và ông đã đóng phạt ngay lập tức nên không bị bắt.

“Tôi không nghĩ là tôi bị bắt vì đã chấp nhận đóng tiền phạt và rất hợp tác. Cảnh sát đã để tôi đi sau khi đóng phạt. Vì thế, tôi không khai vụ việc này vào biên bản”, ABC dẫn lời khai của ông Jobs.
Steves Jobs sinh năm 1955 và qua đời vào năm 2011, sau một thời gian dài đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Thành phố ở Trung Quốc chìm trong màn sương bí ẩn

Trẻ em và người già tại TP.Vũ Hán (Trung Quốc) được khuyên ở trong nhà hôm 11/6, sau khi một màn sương mù bí ẩn bao trùm lên địa phương có 9 triệu dân này, làm rộ lên tin đồn về tai nạn công nghiệp.

Theo các cư dân, một màn sương mù màu vàng nhuốm xanh đã đột ngột phủ xuống thành phố vào buổi sáng, khiến người dân phải gấp rút đeo khẩu trang.

 Màn sương bí ẩn bao trùm thành phố Vũ Hán 

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Sở Môi trường tỉnh Hồ Bắc thông báo: “Trẻ em, người già và người có vấn đề tim mạch, hô hấp được khuyên ở trong nhà”.

Hãng tin nhà nước Trung Quốc khẳng định: việc đốt rơm rạ là nguyên nhân của màn sương và phủ nhận bất kỳ tai nạn công nghiệp nào gần Vũ Hán sau khi trên internet rộ lên tin đồn về một vụ nổ tại nhà máy hóa học ở đông bắc thành phố.

“Tôi trông ra ngoài cửa sổ văn phòng và không tin vào mắt mình. Ban đầu tôi trưởng trời sắp mưa. Trong 31 năm ở Vũ Hán, tôi chưa từng thấy chuyện như thế này. Chúng tôi lo lắng vì không biết chúng là gì”, một cư dân nói với AFP.

Còn một cư dân khác cho AFP biết là bà chuẩn bị rời thành phố vì sương mù.

Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và là một trung tâm công nghiệp - nơi nhiều công ty nước ngoài đặt nhà máy, trong đó có tập đoàn xe hơi PSA Peugeot Citroen của Pháp.

Tòa lãnh sự Pháp tại thành phố này đã khuyên các công dân của họ ở trong nhà, đóng cửa sổ, hạn chế sử dụng máy điều hòa.

Tân Hoa xã mô tả đám sương màu vàng xám và cho biết nó được nhìn thấy tại bảy thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, bao gồm cả Vũ Hán.

“Nhiều nông dân đã đốt các cây trồng còn lại trên cánh đồng của họ sau khi thu hoạch”, Tân Hoa xã thông báo.

Theo AFP, ô nhiễm không khí đang gia tăng tại các thành phố lớn của Trung Quốc và nhà chức trách thường bị cáo buộc xem nhẹ sự trầm trọng của vấn đề trong các vùng đô thị, đặc biệt tại Bắc Kinh.

Cô giáo ngồi tù vì "quan hệ" với 4 học sinh

Mới lấy chồng được hai tháng, cô giáo Rachel Farrell ngày 11/6 đã bị tòa tuyên án 5 tháng tù giam về tội "quan hệ" với 4 nam sinh tại một trường trung học ở hạt Northampton, bang Pennsylvania (Mỹ).

 Cô giáo Rachel Farrel

Cô giáo Farrell (26 tuổi) bị cáo buộc quan hệ tình dục với 4 nam sinh trong nhiều tháng, trong đó có một nam sinh vị thành viên.

Luật ở bang Pennsylvania quy định trẻ vị thành niên là dưới 16 tuổi.

Nhưng vì 3 nam sinh không đồng ý hợp tác với cảnh sát, nên cô giáo chỉ lãnh một án quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Sau khi Farrell bị phát hiện quan hệ bất chính với học sinh, chồng cô đã làm đơn ly dị.

Một nam sinh có tên bắt đầu bằng GR cho biết, GR đã nhiều lần "quan hệ" với Farrell trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2011.

Cô giáo Farrell chở GR đến những khu vực vắng vẻ rồi cả hai cùng “mây mưa” trên xe hơi, thậm chí có một lần Farrell và GR quan hệ tình dục trong xe hơi đậu tại bãi xe ở siêu thị Wal-mart, tờ Pocono Record (Mỹ) dẫn lời kể của GR.

GR cho biết cô Farrell còn đặt sẵn phòng khách sạn để cô trò "quan hệ".

Trước tòa, cô giáo Farrell đã thừa nhận quan hệ tình dục với 4 nam sinh trên từ năm 2010 đến 2011.
Quân đội Mỹ ở Hàn Quốc cần thêm tên lửa

Quân đội Mỹ ở Hàn Quốc vừa yêu cầu Bộ Quốc phòng trang bị thêm các vũ khí tấn công như trực thăng và tên lửa, giữa lúc căng thẳng hai miền Triều Tiên tiếp tục gia tăng.

"Để tăng cường khả năng chiến đấu, tôi đã yêu cầu ưu tiên thêm một phi đội tấn công và trinh sát để bổ trợ vào lữ đoàn không chiến của chúng tôi", tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, tướng James Thurman, cho biết tại một diễn đàn hôm qua. "Tôi cũng yêu cầu tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo".

Ông Thurman tin rằng những yêu cầu trên sẽ được Lầu Năm góc chấp thuận và đáp ứng. Binh sĩ Mỹ đã chiến đấu tại Hàn Quốc trong suốt cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953 và vẫn duy trì sự hiện diện. Hiện có 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc.

"Tôi cam kết duy trì sự sẵn sàng ở mức cao nhất", ông Thurman nói và thêm rằng ưu tiên hàng đầu của ông là sự ổn định và hòa bình của bán đảo Triều Tiên.

Theo AFP, hôm qua Washington cũng lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt tất cả các phát ngôn mang tính khiêu khích.

Mỹ sẽ đưa vũ khí tối tân nhất tới Thái Bình dương

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình dương của Mỹ hôm qua cho hay hải quân nước này sẽ triển khai những máy bay và chiến hạm hiện đại nhất tới khu vực châu Á - Thái Bình dương.

Đô đốc Cecil Haney cho biết việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta mới đây tuyên bố điều chuyển 60% hạm đội hải quân nước này tới Thái Bình dương cho tới năm 2020 không chỉ là về mặt số lượng, mà còn cả về chất lượng.

Máy bay EA-18G của quân đội Mỹ 

"Đó không chỉ là những con số. Đó còn là những nền tảng và những thiết bị, những thứ có thể mang lại lợi ích", AP dẫn lời ông Haney nói trong một bài trả lời phỏng vấn tại trụ sở của Hạm đội Thái Bình dương tại Trân Châu Cảng, Hawaii.

Đô đốc Haney lấy ví dụ về loại tàu chiến đấu ven bờ có thể hoạt động tại các vùng biển nông so với nhiều loại chiến hạm khác. Mỹ dự định bắt đầu triển khai một trong số những tàu loại này tại Singapore năm tới.

Máy bay EA-18G, có khả năng làm nhiễu các hệ thống phòng không của đối phương cũng như bay nhanh hơn tốc độ âm thanh, là một ví dụ khác. Ông Haney cho hay các phi đội của loại máy bay này sẽ được điều tới khu vực châu Á - Thái Bình dương.

Mỹ, Trung phá đường dây buôn vũ khí

Mỹ và Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây buôn bán vũ khí và bắt 26 nghi phạm, trong một nỗ lực hợp tác hiếm hoi giữa hai quốc gia.

AFP cho hay vụ bắt giữ được tiến hành sau khi cảnh sát phát hiện một bưu kiện chứa súng ngắn và các linh kiện của súng tại sân bay quốc tế Thượng Hải tháng 8 năm ngoái. Một người Trung Quốc đã bị bắt khi đang nhận bưu kiện, được gửi từ New York đến tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.

Cảnh sát Mỹ và Trung Quốc đã phối hợp đập tan đường dây buôn bán vũ khí trái phép và tịch thu nhiều súng ống, đạn dược 

Cuộc điều tra kéo dài 10 tháng sau đó phát hiện ra rằng một nghi phạm 25 tuổi người Trung Quốc, sống ở Mỹ từ năm 2009, đã vận chuyển "hàng nóng" về nước bằng dịch vụ chuyển phát nhanh. Y liên lạc với các khách hàng ở Trung Quốc qua Internet.

Cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 93 khẩu súng, hơn 50.000 viên đạn và một số lượng lớn các linh kiện của súng ở Trung Quốc. Trong số những người bị bắt có cả một trung sĩ thuộc Cảnh vệ Quốc gia Mỹ. Người này đang tàng trữ 12 khẩu súng vào thời điểm bị tóm hồi tháng 5 vừa qua. Ông ta bị cáo buộc lên kế hoạch vận chuyển súng sang Trung Quốc, nơi việc sở hữu vũ khí bị cấm và phạt tù.

Trung Quốc 'khoe' lực lượng ở tập trận đa quốc gia

Quân đội Trung Quốc đưa lực lượng khá hùng hậu tới cuộc tập trận chống khủng bố chung của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Xe quân sự và binh sĩ Trung Quốc tập trung tại lễ khai mạc của cuộc tập trận mang tên Sứ mệnh Hòa bình 2012. Đây là hoạt động diễn tập chung của các nước thành viên SCO gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và nước chủ nhà Tajikistan.

Xe quân sự và binh sĩ Trung Quốc tập trung tại lễ khai mạc của cuộc tập trận mang tên Sứ mệnh Hòa bình 2012. Đây là hoạt động diễn tập chung của các nước thành viên SCO gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và nước chủ nhà Tajikistan 

Các hoạt động diễn tập được tổ chức tại khu huấn luyện Chorhudairon thuộc thành phố Khujand ở miền bắc Tajikistan, quốc gia Trung Á ở phía tây bắc của Trung Quốc. Trong ảnh là các binh sĩ Trung Quốc đứng xếp hàng đều tăm tắp.

Có tổng cộng 369 binh sĩ Trung Quốc tham gia vào cuộc tập trận chống khủng bố này.

Cuộc tập trận chung này là một hoạt động diễn tập chống khủng bố đa quốc gia thường niên giữa các quân đội của các nước thành viên SCO. Nó được tổ chức với mục đích tăng cường mức độ huấn luyện và hợp tác giữa các thành viên SCO, ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ, đồng thời đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực.

Tàu Trung Quốc sắp lặn sâu 7.000 m

Một tàu lặn của Trung Quốc sắp thực hiện cú lặn có người điều khiển ở độ sâu lớn nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh cường quốc này theo đuổi việc chạm tới một cột mốc công nghệ tiếp theo.

Tàu Giao Long vừa được một tàu của Trung Quốc đưa tới khu vực được chỉ định tại tây bắc của Thái Bình dương và sẽ lặn sâu 7.000 m xuống Rãnh Mariana, rãnh đại dương sâu nhất thế giới. Tháng 7/2011, con tàu mang tên một loài rồng trong thần thoại Trung Quốc đã chạm tới độ sâu 5.188 m ở Thái Bình dương, hãng tin Xinhua cho biết.

Ở cú lặn đầu tiên trong 6 lượt lặn lần này, tàu Giao Long sẽ thử sức với độ sâu hơn 5.000 m, rồi sau đó tăng dần độ sâu trong các cú lặn tiếp theo. Mỗi cú lặn kéo dài từ 8 tới 12 giờ.

Tàu Giao Long trên boong tàu Hướng Dương Hồng 09 ngày hôm qua trong hành trình tới Rãnh Mariana để chinh phục độ sâu 7.000 m 

Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về chuyến lặn của Giao Long, chiếc tàu có thể chở theo tối đa 3 người.

Một chuyên gia Trung Quốc nói với AFP rằng tàu Giao Long có thể được sử dụng để nghiên cứu khoa học, thu thập các mẫu sinh vật biển và nghiên cứu các cấu trúc địa chất.

"Nó không chỉ đơn thuần là một tàu lặn. Nếu thành công ở thử thách 7.000 m, nó có thể được chuyển giao cho các nhà khoa học sử dụng", ông Jian Zhimin, giám đốc một phòng thí nghiệm thuộc đại học Đồng Tế, Thượng Hải, cho biết. Ông Jian cũng nhận định rằng cú lặn tới 7.000 m sẽ kiểm tra các giới hạn của công nghệ Trung Quốc, vì tàu Giao Long được thiết kế độ lặn sâu tối đa ở mức này.

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 
Đỗ Hường (tổng hợp)



Bình luận
vtcnews.vn