Thế giới 24h: Thành Long ước làm siêu nhân

Thế giớiThứ Tư, 03/10/2012 05:37:00 +07:00

(VTC News) – Quan hệ Trung – Nhật tiếp tục xấu đi; công ty Trung Quốc kiện Tổng thống Obama; ngôi sao Thành Long ước làm "siêu nhân" cứu Điếu Ngư/Senkaku;…

(VTC News) – Quan hệ Trung – Nhật tiếp tục xấu đi; công ty Trung Quốc kiện Tổng thống Obama; ngôi sao Thành Long ước làm "siêu nhân" cứu Điếu Ngư/Senkaku;… là những tin đáng chú ý trong ngày 3/10.

Quan hệ Trung – Nhật tiếp tục xấu đi

Hãng AFP dẫn nguồn từ trang tin tài chính "Dow Jones Newswires" cho biết các ngân hàng Trung Quốc đã rút khỏi những sự kiện liên quan tới các hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), dự kiến diễn ra tại Nhật Bản vào tuần tới, trong bối cảnh căng thăng ngoại giao hai nước vẫn lâm vào thế bế tắc.

Mặc dù các ngân hàng không cho biết nguyên nhân cụ thể, song trang tin trên nhận định đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy vụ tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông đã ảnh hưởng lớn hơn tới quan hệ song phương và giờ đây tác động cả tới các mối quan hệ đa phương.


Một chiếc tàu của Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku 

Trang tin trên dẫn lời một quan chức thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh tại thủ đô Tokyo giải thích: "Rõ ràng đây là quan hệ Trung-Nhật".

Ngân hàng này hiện vẫn đang tài trợ và tham gia một hội nghị của Viện Tài chính Quốc tế, dự kiến diễn ra bên lề hội nghị IMF-WB tại Tokyo.

Theo Dow Jones Newswires, Ngân hàng Giao thông Trung Quốc cũng rút khỏi các sự kiện liên quan, còn Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc cho biết các nhân viên của họ "gặp một số vướng mắc về lịch trình" nên không thể tham dự các cuộc hội nghị trên.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung Quốc chưa quyết định có cử đại diện tham dự các hội nghị của IMF hay không.

Ấn Độ mua 42 máy bay tiêm kích mới của Nga

Tập đoàn chế tạo máy bay Irkutsk nổi tiếng của Nga hôm 2/10 tuyên bố mới đạt được thỏa thuận với Ấn Độ về việc ký hợp đồng cung cấp 42 máy bay tiêm kích cải tiến Su- 30MKI có tổng giá trị là 3,4 tỷ USD.

Theo ông Alexander Veprev – Tổng giám đốc Irkutsk, hai bên sẽ ký hợp đồng chính thức trong thời gian tới và dự kiến hoàn thiện các điều kiện trong vòng 3 năm.

Hợp đồng này là kết quả chuyến viếng thăm của Tổng thống Ấn Độ Manmohan Singh tới Nga vào cuối năm 2011.


Máy bay tiêm kích Su-30KMI  

Trước đó, Ủy ban Nội các phụ trách An ninh Ấn Độ đã quyết định mua 42 chiếc Sukhoi MKI nhưng tiến trình đàm phán bị trì hoãn do chính phủ New Delhi khi đó còn phân vân lựa chọn giữa một số dòng chiến cơ thế hệ 5 với tính năng vượt trội.

Tuy nhiên, phía Nga đã cam kết sẽ cung cấp những chiếc Su-MKI phiên bản nâng cấp với hệ thống radar hiện đại, chức năng tàng hình cao, được trang bị tên lửa hành trình Brahmos và có khả năng vận chuyển nhiều vũ khí trọng tải lớn.

Cuối cùng, Ấn Độ đã quyết định ký hợp đồng với Nga nhằm củng cố và tăng cường sức mạnh các hạm đội thuộc không quân nước này.

Iran lại dọa nâng mức làm giàu uranium lên mức 60%

Trong cuộc họp báo hôm 2/10, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố chính phủ nước này sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân, đồng thời trực tiếp khẳng định mối quan hệ với Mỹ là “có thể nhưng cần phải đảm bảo những điều kiện nhất định”.

Cũng theo ông Ahmadinejad: “Không một người Iran nào muốn đất nước từ bỏ quyền lợi chính đáng trong việc nghiên cứu và phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình”.

>>Video Iran 'khoe' vũ khí hạng nặng

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad 

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa Xã về tuyên bố trước đây rằng Iran có thể sẽ từ bỏ việc làm giàu uranium 20%, Tổng thống Ahmadinejad nói, nếu các nước khác có thể cung cấp đủ lượng uranium 20% cần thiết cho quá trình sản xuất thuốc ở Iran, chính phủ nước này sẽ chỉ làm giàu uranium ở mức 3,5%.

“Uranium 20% là loại nguyên liệu đắt đỏ nên nếu có bất cứ nước nào đồng ý cung cấp cho chúng tôi để phục vụ mục đích y học , chúng tôi sẽ không cần phải làm giàu uranium với chi phí cao như thế.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quốc gia nào lên tiếng ‘giúp đỡ’ dù Iran đã nhiều lần đề xuất’, ông Ahmadinejad nói.

Một nhà làm luật người Iran hôm 2/10 phát biểu trên kênh truyền hình tiếng Anh Press TV của nước này rằng chính quyền Tehran có khả năng sẽ làm giàu uranium nguyên chất lên tới 60% nếu các cuộc đàm phán với một số nước lớn trên thế giới không đạt kết quả.

60.000 người diễu hành mừng sinh nhật ông Putin

Tất cả đang chờ ngày sinh nhật lần thứ 60 của ông Putin vào Chủ nhật tới với các cuộc diễu hành, hòa nhạc, thiệp sinh nhật, tờ The Moscow Time đưa tin.

Ngày 7/10 tới đây là sinh nhật cho tuổi 60 của ông Putin, sẽ có nhiều hoạt động chào mừng diễn ra trên khắp cả nước.

Chủ nhật tới, 7/10 sẽ là lần sinh nhật thứ 60 của Tổng thống Nga, V. Putin  

Tuy nhiên, nguồn tin của The Moscow Time nói có thể còn có một cuộc biểu tình chế giễu từ phía các phe phái không ủng hộ ông.

Năm 2012 là một năm rất biến động với Tổng thống Putin nhưng theo thống kê của truyền thông Nga tháng trước, ông vẫn nhận được 67% số người ủng hộ trong số các đối tượng được khảo sát.

Điều này cho thấy, trong sinh nhật tới đây, Tổng thống Nga sẽ nhận được không ít lời chúc mừng từ phía người dân.

Theo tờ Vedomosti, Đội cận vệ trẻ sẽ tổ chức các sự kiện chúc mừng sinh nhật trong cả nước, trong đó nổi bật là chiếc bưu tiếp khổng lồ được treo trên cầu ở Rostov-on-Don và mọi người đi qua đều được mời để kí tên, viết lời chúc lên đó.

Putin bật khóc tuyên bố chiến thắng 

Công ty Trung Quốc kiện Tổng thống Mỹ

Một công ty Trung Quốc vừa kiện tổng thống Mỹ Obama, cho rằng ông vượt quyền hiến pháp khi ra lệnh dừng dự án điện gió mà công ty này định làm trên đất Mỹ.

Trong đơn kiện gửi tới tòa án liên bang ở Washington, Ralls Corp, công ty do hai người Trung Quốc làm chủ, cho rằng ông Obama hành động "trái phép" khi ra lệnh dừng dự án mà không có giải thích lý do rõ ràng.

>>Xem phu nhân ông Obama tháo giày múa hát với trẻ em Ấn Độ

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại trang trại ở Haverhill, bang Iowa, Mỹ trong chiến dịch tranh cử 

Trước đó, tổng thống đã áp dụng luật quốc phòng Mỹ để cấm việc mua lại 4 trang trại gió mà Ralls Corp dự định, và lệnh cho công ty từ bỏ dự án. Lý do dược đưa ra là dự án này có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Ralls cũng tranh luận rằng tổng thống và Ủy ban Đầu tư Nước ngoài ở Mỹ (CFIUS) không "thông báo đầy đủ cũng như cho công ty cơ hội để giải thích trước khi ra quyết định cấm mua lại trang trại gió, và áp đặt các lệnh cấm bất thường đối với việc sử dụng và thụ hưởng quyền về tài sản của công ty".

Ralls Corp hồi đầu năm nay mua lại 4 dự án trang trại gió gần không phận cấm của một căn cứ hải quân Mỹ ở bang Oregon. Ralls Corp thuộc sở hữu của hai người điều hành của tập đoàn Sany Group, nhà sản xuất máy móc lớn nhất Trung Quốc.

Ngôi sao Trung Quốc ước làm "siêu nhân" cứu Điếu Ngư/Senkaku

Ngôi sao võ thuật Jackie Chan (Thành Long) vừa phát biểu chính kiến về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, và ước trở thành siêu nhân để kéo chuỗi đảo này về gần Trung Quốc.

"Chuỗi đảo Điếu Ngư chắc chắn thuộc về Trung Quốc!", Jackie Chan hôm 1/10 phát biểu tại một sự kiện ở Đài Loan, nơi anh diễn một số cảnh cho bộ phim "Thập nhị sinh tiếu" (Chinese Zodiac).

"Tuy nhiên điều tôi nói không quan trọng, vì chính phủ mới là cơ quan giải quyết vụ việc. Tôi ước mình là siêu nhân, để có thể kéo hòn đảo về gần hơn", Channel News Asia dẫn lời Chan nói thêm.


Ngôi sao Trung Quốc Thành Long 

Khi được hỏi liệu anh có tính đến chuyện đóng phim tại một trong các đảo tranh chấp không, Chan cho biết anh không có kế hoạch này vì điều đó "quá nhạy cảm", đòi hỏi rất nhiều công sức mà hiệu quả lại không tương xứng.

Chan cũng cho hay anh hy vọng Nga sẽ giải quyết tranh chấp lãnh thổ với cả Trung Quốc và Nhật Bản, và nhấn mạnh rằng cần "tôn trọng nền văn hóa của mỗi nước, để mọi người được sống hòa thuận bên nhau".

Diễn viên gạo cội 58 tuổi này không phải là ngôi sao châu Á đầu tiên thể hiện lập trường đối với tranh chấp biển đảo Trung - Nhật, vốn gây ra những cuộc biểu tình khắp Trung Quốc những tuần vừa qua. Tuy nhiên, anh có thể là người nổi tiếng nhất.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn