Thế giới 24h: Thái Lan 'nhòm ngó' HQ-9 Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 07/11/2013 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Thái Lan cũng “nhòm ngó” HQ-9 của Trung Quốc; Đức muốn đối thoại với Snowden tại Nga;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Thái Lan cũng “nhòm ngó” HQ-9 của Trung Quốc; Đức muốn đối thoại với Snowden tại Nga;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Thái Lan cũng “nhòm ngó” HQ-9 của Trung Quốc

Tạp chí Jane's Defence Weekly, ngày 3/11 đưa tin, Trung Quốc sẽ triển khai hợp tác với Thái Lan trong xuất khẩu và hợp tác kỹ thuật quân sự.

Tại triển lãm An ninh quốc phòng Bangkok 2013, nhiều doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đang thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với quân đội Thái Lan.

Hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc 

Theo nguồn tin từ các lãnh đạo của tập đoàn xuất nhập khẩu máy móc cơ khí chính xác Trung Quốc (CPMIEC) và công ty Technology Co, Ltd, hai công ty này đã tiến hành các cuộc tiếp xúc ban đầu với các quan chức lãnh đạo bộ quốc phòng Thái Lan để tìm kiếm sự hợp tác thương mại giữa hai bên trong lĩnh vực hệ thống vũ khí.

Theo báo cáo, hai nước Trung Quốc và Thái Lan đã thể hiện mong muốn hợp tác xuất khẩu và chuyển giao công nghệ các hệ thống vũ khí như hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 của CPMIEC.

Xả súng ở tiệm cắt tóc Mỹ, ít nhất 2 người chết

9 người bị bắn và ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở một cửa hàng cắt tóc ở Detroit, Michigan - điểm nóng hoạt động cờ bạc.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ bắn súng 

Vụ xả súng xảy ra lúc 18h hôm qua tại tiệm cắt tóc Rockie ở khu East Seven Mile. Những người bị thương đã nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện.

Theo cảnh sát địa phương, hai nghi phạm đã bỏ trốn trên hai chiếc xe riêng biệt. Cảnh sát đang truy tìm 2 người này, trong đó, một người bỏ trốn trên xe 2004 white Impal, với cửa sổ kính bị vỡ và bị trúng đạn phần sau xe.

Ông Arafat có thể bị đầu độc bằng polonium

Cựu lãnh đạo Palestine Yasser Arafat có lẽ bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium, kết quả khám nghiệm pháp y gần đây tiết lộ.

Cựu lãnh đạo Palestine Yasser Arafat 

Một nhóm các nhà nghiên cứu Thuỵ Sĩ, những người yêu cầu kiểm tra các mẫu vật lấy từ thi thể ông khi ngôi mộ ông được khai quật vào tháng 11 năm ngoái nói rằng kết quả xét nghiệm cho thấy nhà lãnh đạo Palestine đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium-210.

Vợ ông Arafat, bà Suha cho biết việc phát hiện này, bao gồm cả một báo cáo được đăng trên tờ Al Jazeera, đã tiết lộ “tội ác thực sự” và “một vụ ám sát mang tính chính trị”.

DânToronto biểu tình đòi thị trưởng hút ma túy từ chức

Ngày 6 và 7/11, hàng trăm người dân thành phố Toronto, Canada xuống đường biểu tình rầm rộ để đòi thị trưởng Rob Ford - người mới thú nhận từng hút cocaine - phải từ chức.

Người biểu tình khẳng định ông Ford phải từ chức Ảnh: Toronto Star 

Báo Toronto Star đưa tin người biểu tình tuần hành qua nhiều đường phố và tập trung trước cửa tòa thị chính để đòi ông Ford phải từ chức. Họ giương cao những biểu ngữ như “Thành phố của chúng ta quan trọng hơn thị trưởng” hay “Thị trưởng Ford: Nếu ông yêu Toronto thì hãy trả lại sự tự do cho thành phố”.

Các thông điệp tương tự cũng được viết lên trên bức tường trước cửa tòa thị chính. Người biểu tình Chioni McAlister bức xúc: “Dường như ông ta không thèm quan tâm tới uy tín của thành phố và nghĩ rằng ông ta có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn”.

Đức muốn đối thoại với Snowden tại Nga


Theo Reuters, Snowden tiết lộ sẵn sàng đến gặp Ủy ban điều tra của Quốc hội Đức để đưa ra bằng chứng về vụ nghe lén điện thoại của Thủ tướng Angela Merkel. 
Tuy nhiên, phía Đức lại không muốn vì chính quyền nước này không dám khẳng định có thể bảo vệ được Snowden (đang tị nạn tạm thời ở Nga) trước cuộc truy lùng của Mỹ do Snowden không được cấp giấy tị nạn tạm thời ở Đức.

Người biểu tình ủng hộ Edward Snowden và xem anh là “anh hùng nước Mỹ” - Ảnh: AFP 

“Một lần nữa tôi xin nhắc lại: ông Snowden không có quyền tị nạn tạm thời ở Đức vì ông ta không phải là dân tị nạn chính trị” – Bộ trưởng Nội vụ Đức Hans-Peter Friedrich giải thích và mong muốn gặp được “người thổi còi” ở Nga vì “tính an toàn”.

Ông Friedrich cho biết phía Đức đang xem xét mọi điều kiện nhằm tiếp cận Snowden ở Nga để có thể nghe người này cung cấp thông tin bí mật về các hoạt động tình báo của Mỹ.

Venezuela thẳng tay bắn hạ một máy bay Mexico

Ngày 6/11, chính phủ Venezuela cho biết, họ đã bắn hạ một chiếc máy bay hạng nhẹ của Mexico ở tây nam nước này, nhưng không cho biết nguyên nhân dẫn đến hành động này và thông tin về con số thương vong.

 Xác chiếc máy bay Mexico bị Venezuela bắn hạ

Bộ Thông tin Venezuela dẫn lời người đứng đầu Bộ chỉ huy chiến lược Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết trong một tuyên bố rằng, cuối ngày 4/11 không quân nước này “đã phát hiện và đánh chặn một máy bay Hawker 25 có số đăng ký là XBMGM” ở bang miền tây nam Apure, gần biên giới với Colombia.

Hàn Quốc sẽ tập trung xử lý vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Nước này đã áp đặt lệnh cấm đối với tất cả mối quan hệ hợp tác với Triều Tiên từ tháng 5/2010, ngoại trừ khu CN Keasong.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 7/11 tuyên bố, nước này sẽ hướng sự ưu tiên trong chính sách liên Triều vào việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy hợp tác và trao đổi song phương trong vòng 5 năm tới.

Theo kế hoạch chính sách của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong giai đoạn từ năm 2013-2017, nước này sẽ tìm kiếm một nền hòa bình bền vững trên cơ sở xây dựng lòng tin và nỗ lực đặt nền tảng cho sự thống nhất 2 miền Triều Tiên.

Hàn Quốc muốn biến trực thăng có người lái thành UAV

Hàn Quốc có thể sẽ cải tiến một phần trong số hơn 100 chiếc trực thăng trinh sát/tấn công MD-500 thành UAV.

Tạp chí Jane’s Defence Weekly đưa tin, Tập đoàn Boeing đã ký kết một biên bản ghi nhớ với Cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAL-ASD) để tiến hành nâng cấp và chuyển đổi một số trực thăng trinh sát MD-500 Defender sang nền tảng trực thăng không người lái.

Trực thăng trinh sát/tấn công MD-500 Defender. 

Phát biểu tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng quốc tế Seoul 2013 (ADEX) tại Hàn Quốc, David Koopersmith - Phó Chủ tịch các Chương trình máy bay trực thăng tấn công của hãng Boeing cho biết, Biên bản ghi nhớ trên đã được ký sau các cuộc thử nghiệm được tiến hành trên các máy bay trực thăng không người lái H-6U Unmanned Little Bird (ULB) (được cải tạo từ trực thăng trinh sát/tấn công OH-6) của Boeing.

Trực thăng này có thể bay với chế độ không người lái lẫn có người lái và nhất là MD-500 Defender chính là biến thể của OH-6, đang được sử dụng bởi Quân đội Hàn quốc.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn