Thế giới 24h: Phát hiện quái vật khổng lồ dưới đáy Bắc Cực

Thế giớiThứ Hai, 17/02/2014 07:58:00 +07:00

(VTC News) - Các nhà nghiên cứu từ Viện công nghệ biển Vladivostok phát hiện thấy sinh vật lạ chưa từng biết có kích thước rất lớn trong vùng biển Bắc Cực ở độ sâu hơn 1.000m.

Phát hiện quái vật khổng lồ dưới đáy Bắc Cực
Trong thời gian nghiên cứu thềm lục địa, các nhà nghiên cứu Viện các vấn đề công nghệ biển Vladivostok phát hiện thấy sinh vật lạ chưa từng biết có kích thước rất lớn trong vùng biển Bắc Cực ở độ sâu hơn 1.000m.
 Các nhà khoa học Nga ghi lại được hình ảnh của quái vật dưới lớp băng của Bắc cực
Theo lời kể một thành viên đoàn thám hiểm, Tiến sĩ khoa học Leonid Naumov, họ đã thả máy “Klavesin” xuống để làm việc ở độ sâu 1.600 - 2.000 mét. Sử dụng sự hỗ trợ của kỹ thuật đặc biệt, các nhà khoa học đã thành công trong việc nhìn thấy một thực thể rất lớn, có lẽ đang nằm ở lối vào hang của nó.
Con quái vật tấn công bộ máy và bắt đầu lắc bộ máy từ bên này sang bên kia.
Sau khi nâng "Klavesin” lên từ đáy đại dương, trên lớp vỏ kim loại nhận thấy rõ vô số vết lõm và trầy xước.
Các nhà khoa học đã tham vấn cùng chuyên viên sinh học đại dương, cho họ xem hình ảnh chụp "quái vật", nhưng không ai có thể nhận biết thứ sinh vật này. Các chuyên viên sinh học đại dương nói rằng từ trước tới nay chưa từng gặp thứ gì tương tự.
Quan chức Trung Quốc bị tung ảnh cặp "bồ"
Các bức ảnh nhạy cảm của một quan chức ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đã bị một phụ nữ tự nhận là “bồ nhí” của ông này tải lên mạng ngay trước khi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khai mạc.
Li Shanshan, một phụ nữ trẻ tự nhận là người tình của ông Luo Zhiyuan, phó Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, đã tải các bức ảnh chụp cô này và ông Luo trên tài khoản cá nhân của mạng xã hội Weibo, tờ Tin tức Bắc Kinh ngày 17/2 đưa tin.

Một trong số các bức ảnh nhạy cảm được cô Li tải lên mạng.

Cô Li khẳng định ông Luo đã có quan hệ tình cảm ngoài luồng với cô và bỏ rơi con gái chung của hai người. Li còn cho biết ông Luo đã sử dụng các mối quan hệ để thăng chức.
Theo lời cô Li, ông Luo, cũng là một doanh nhân địa phương kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn thực phẩm Zhiyuan, đã bỏ rơi cô và từ chối hỗ trợ việc nuôi con gái của họ. Sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận, cô đã quyết định “tố” ông Luo trên mạng.
Một bức ảnh được Li tải lên mạng cho thấy hai người nằm cạnh nhau trên giường và ông Luo bế một bé gái mà Li nói là con chung của họ. Cô này còn đăng tải một bức ảnh chụp tin nhắn cảnh báo được tin là của ông Luo.
“Tôi đã phải sử dụng nhiều mối quan hệ mới giành được ghế phó Hội đồng nhân dân. Nếu làm ảnh hưởng tới cái ghế đó, cô sẽ biết phải làm gì”, tin nhắn viết.
Cựu tổng biên tập bị buộc tội hiếp dâm đồng nghiệp
Ông Tarun Tejpal, cựu Tổng biên tập Tehelka, một tạp chí tin tức danh tiếng tại Ấn Độ, đã bị buộc tội hiếm dâm một nữ đồng nghiệp.
Trang tin PTI của Ấn Độ đưa tin, ngoài tội danh trên, ông Tejpal cũng bị buộc tội “quấy rối tình dục” và “xúc phạm phẩm giá của một phụ nữ”.
Ông Tejpal đã bị bắt giam từ ngày 30/11 năm ngoái. Ông này đã bác bỏ các cáo buộc.
Ông Tarun Tejpal.
Người tố cáo ông Tejpal, được giấu tên, cho biết ông đã tấn công tình dục cô tại một sự kiện do tạp chí Tehelka tổ chức ở bang Goa hồi tháng 11 năm ngoái.
Các chuyên gia pháp lý cho hay ông Tejpal có thể phải ngồi tù ít nhất 7 năm nếu bị kết án.
Các công tố viên đã đưa ra các cáo trạng, dài gần 2.700 trang, tại tòa án ở Goa hôm nay. Hơn 152 nhân chứng, trong đó có nạn nhân, các nhân viên của tạp chí Tehelka, và quan chức điều tra vụ việc, đã được lấy lời khai trước khi các cáo trạng được đưa ra.
Máy bay chở khách bị bắt cóc trên đường đến Thụy Sĩ
Một máy bay của hãng hàng không Ethiopia bị bắt cóc và phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Geneva, Thụy Sĩ. Cảnh sát đã bắt được nghi phạm, tất cả những người có mặt trên chuyến bay được an toàn.
huyến bay ET-702 của Ethiopian Airlines hôm nay xuất phát từ Addis Ababa tới Rome "bị bắt cóc... và hạ cánh xuống Geneva lúc 6h00 (13h00 giờ Hà Nội)", AFP dẫn nguồn cảnh sát sân bay cho biết.
Tình hình đã được khống chế, một người trên máy bay bị bắt giữ, không có ai bị thương, cảnh sát nói thêm.
Một máy bay của Ethiopian Airlines
"Sân bay được phong tỏa và tình hình đã được kiểm soát", người phát ngôn của cảnh sát Geneva Christophe Fortis nói. Theo trang web của sân bay, tất cả các chuyến bay đi và đến trong sáng sớm hôm nay đều được chuyển hướng hoặc hoãn chuyến.
Chiếc máy bay bị bắt cóc đỗ ở cuối đường băng với nhiều cảnh sát và xe cứu hộ bao quanh. Các hành khách xếp thành hàng một và giơ tay lên đầu khi đi lên xe buýt đợi sẵn, phóng viên AFP tại hiện trường mô tả.
Kẻ bắt cóc máy bay Ethiopia là phi công phụ. Phi công phụ đã khống chế máy bay khi phi công chính vào toilet, Bertrand Staempfli, người phát ngôn của sân bay Geneva cho biết.
Thi thể người trong buồng càng máy bay
Thi thể một người đàn ông được phát hiện trong buồng càng máy bay của hãng South African Airways tại một sân bay ở ngoại ô thủ đô Washington, Mỹ.
AP dẫn lời giới chức cho biết các nhân viên hàng không mặt đất chiều 15/2 phát hiện thi thể trong buồng càng của máy bay South African Airways (SAA). Chiếc Airbus A340 khi đó đang nằm tại một khu vực đỗ của Sân bay Quốc tế Dulles, sau một chuyến bay từ Johannesburg, Nam Phi. Chuyến bay SA 207 quá cảnh tại Dakar, Senegal.
Máy bay của hãng hàng không Nam Phi South African Airways.
"Khi ở Sân bay Quốc tế Dulles, người ta phát hiện ra có lỗi ở bộ phận hạ cánh của máy bay và nó cần được xem xét", Tlali Tlali, phát ngôn viên của hãng hàng không cho biết.
"SAA cử các kỹ sư và kỹ thuật viên tới Mỹ để xác định nguyên nhân và sửa lỗi cho máy bay. Trong quá trình thực hiện các bài thử trên máy bay, kỹ sư của SAA phát hiện một thi thể trong buồng càng trung tâm", IOL News dẫn lời Tlali nói.
Giới chức chưa rõ quốc tịch và danh tính người đàn ông, nhưng đang điều tra cái chết của ông này và khám nghiệm tử thi. Hãng SAA "lấy làm tiếc trước sự mất mát sinh mạng và quan ngại sâu sắc về hoàn cảnh đáng ngờ xung quanh vụ việc".
Cô gái 19 tuổi tự thú giết người hàng loạt
Miranda Barbour, 19 tuổi, khai rằng nạn nhân gần đây nhất bị cô đâm chết hồi tháng 11 năm ngoái là một người đàn ông 42 tuổi, AFP cho hay. Đó là sự việc gần nhất trong hàng loạt vụ giết người cô thực hiện trong nhiều năm qua tại các bang từ Alaska đến Texas.
Khi được hỏi đã gây ra bao nhiêu vụ việc, Barbour cho biết cô "ngừng đếm" khi giết đến nạn nhân thứ 22 và con số chính xác có thể cao hơn nhiều. Thú nhận của nghi phạm khiến các nhà hành pháp trên khắp nước Mỹ phải xem xét lại những vụ án chưa có lời giải để tìm sự liên hệ.
Miranda Barbour bị áp giải đến tòa án hồi tháng 12
"Tôi dụ dỗ những người này", cô nói. "Tôi nghiên cứu, tìm hiểu và thậm chí là trở thành bạn của họ. Tôi làm như vậy với những kẻ xấu và không đáng tồn tại nữa".
Barbour cho biết cô được làm quen với việc giết người lúc 13 tuổi, sau khi bị lạm dụng tình dục bởi một người đàn ông từng là thành viên một giáo phái ở bang Alaska.
Bình luận
vtcnews.vn