Thế giới 24h: Mỹ phóng vệ tinh quân sự theo dõi tên lửa

Thế giớiThứ Tư, 20/03/2013 05:12:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ phóng vệ tinh quân sự theo dõi tên lửa; du khách Anh nhảy lầu để thoát chủ khách sạn cưỡng hiếp;… là những tin đáng chú ý trong ngày 20/3.

(VTC News) - Mỹ phóng vệ tinh quân sự theo dõi tên lửa; du khách Anh nhảy lầu để thoát chủ khách sạn cưỡng hiếp;… là những tin đáng chú ý trong ngày 20/3.

Mỹ phóng vệ tinh quân sự theo dõi tên lửa

Mỹ hôm qua đã phóng một vệ tinh quân sự mới vào quỹ đạo nhằm theo dõi các vụ phóng tên lửa và đưa ra các cảnh báo sớm cho quân đội Mỹ và các đồng minh của Washington.

Tên lửa đẩy Atlas 5 đã đưa vệ tinh GEO-2 rời Trung tâm vũ trụ Cape Canaveral ở Florida vào chiều qua giờ địa phương.

Một vụ phóng tên lửa của Mỹ - Ảnh minh họa 

Sau khi được phóng lên, vệ tinh GEO-2 sẽ “đóng đô” tại một vị trí mật trên quỹ đạo địa tĩnh, cách trái đất khoảng 36.000km.

GEO-2 là vệ tinh thứ 2 trong Hệ thống trinh sát hồng ngoại (SBIRS), một chương trình của không quân Mỹ được phát triển để phát hiện và cảnh báo sớm về các vụ tấn công hạt nhân tiềm tàng. Hệ thống này do tập đoàn Lockheed Martin chế tạo với chi phí 15 tỷ USD.

"Trung Quốc đầu tư mạnh hoạt động gián điệp mạng"

Báo cáo trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 19/3, các chuyên gia an ninh nước này cho biết Trung Quốc đã đổ rất nhiều tiền và nguồn lực vào các cuộc tấn công trên mạng nhằm đánh cắp những bí mật kinh doanh.

Các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc, một chủ đề đã thu hút sự chú ý của Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức cấp cao khác, là một phần trong “nỗ lực trên quy mô lớn đánh cắp các tài sản trí tuệ”, Kevin Mandia, người đứng đầu công ty an ninh Mandiant, nói.

Gián điệp mạng - Ảnh minh họa 

“Chương trình đó được ủng hộ lớn về tiền bạc”, Mandia nói. Công ty của ông từng công bố một báo cáo trước đó trong năm nay liên hệ Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) với một chiến dịch gián điệp trên mạng đã tiến hành một thời gian dài.

“Sẽ cần hàng nghìn người, hàng nghìn hệ thống… chỉ riêng về hạ tầng, và thời gian, sự lâu dài và quy mô của nỗ lực đánh cắp những bí mật của chúng ta đã kéo dài tới mức phải có một lượng lớn nguồn lực đầu tư vào đó”.

Mandia nói trong một phiên điều trần với Ủy ban các lực lượng vũ trang của Thượng viện Mỹ rằng “dựa trên mức độ đầu tư, không thể không kết luận rằng họ đã thu lợi từ việc đầu tư như thế”.

Syria lần đầu tung vũ khí hủy diệt, các cường quốc chấn động

Cuộc nội chiến ở Syria đang đối mặt với một viễn cảnh ớn lạnh khi lần đầu tiên vũ khí hủy diệt được tung ra. Cả quân chính phủ và phe nổi dậy ngày hôm qua (19/3) đều đang đổ lỗi cho nhau về việc phát động một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào thành phố phía bắc Aleppo.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên xảy ra tình trạng sử dụng vũ khí hóa học đáng sợ trong cuộc nội chiến kéo dài 2 năm qua ở Syria.

Đài truyền hình Syria đưa tin, các chiến binh nổi dậy đã phóng một quả rocket chứa đầy chất hóa học độc hại, khiến 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Chiến sự kéo dài ở Syria 

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ủng hộ phe nổi dậy, 16 binh lính trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học này.
 
Thông tin trên đã khiến các cường quốc giật mình lo ngại bởi trước đây các nước đã nhiều lần cảnh báo các bên trong cuộc nội chiến ở đất nước Syria không được dùng đến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt như vậy.
 
Vụ sử dụng vũ khí hóa học kinh hoàng nhất ở Trung Đông trong lịch sử gần đây là ở thành phố Halabja của Iraq.

Ước tính đã có 5.000 người thiệt mạng trong vụ tấn công bằng khí gas độc hại do cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein ra lệnh tiến hành cách đây 25 năm.

Bị nghi trốn thuế, Bộ trưởng ngân khố Pháp từ chức

Bộ trưởng ngân khố Pháp Jerome Cahuzac đã từ chức và sẽ được thay thế bởi ông Bernard Cazeneuve, hiện là bộ trưởng các vấn đề châu Âu, văn phòng tổng thống Pháp thông báo ngày 19/3.

Theo Hãng tin Reuters, ông Cahuzac từ chức sau khi các công tố viên Pháp mở điều tra chính thức với các cáo buộc ông có tài khoản ngân hàng bí mật ở Thụy Sĩ. Ông Cahuzac trước sau phủ nhận các cáo buộc.

Ông Cahuzac 

Cuộc điều tra chính thức được mở sau điều tra sơ bộ hồi tháng 1 để xác nhận liệu một giọng nói được ghi âm trong cuộc đối thoại được cho là của ông Cahuzac và người quản lý tài sản của ông năm 2000 có đúng là giọng ông không.

Ngày 19/3, ông Cahuzac tiếp tục khẳng định ông vô tội và chỉ trích những cáo buộc mà ông cho là phỉ báng. Ông nói ông từ chức vì “lợi ích chung của chính quyền”.

Một người phát ngôn của Tổng thống Pháp Francois Hollande nói tổng thống đã chấp nhận đơn từ chức của ông Cahuzac. Trong một tuyên bố, ông Hollande cảm ơn ông Cahuzac vì “tài năng và sự nỗ lực” của ông.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault nói thêm ông Cahuzac từ chức để tập trung vào việc tự bào chữa và “không làm chính quyền mất mặt”.

Brazil: Lở đất, 24 người chết

Ít nhất 24 người thiệt mạng và 18 người bị thương trong trận lở đất tại bang Rio de Jainero. Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 17-3 tại thành phố Petropolis, miền bắc bang Rio de Jainero, là nguyên nhân chính gây nên ngập lụt và lở đất.

Dự báo thời tiết trước đó cho biết thành phố Petropolis chỉ đón trung bình 270 mm nước mưa trong toàn tháng 3 - thường là tháng mưa nhiều. Nhưng chỉ riêng trận mưa từ cuối tuần qua thì khối lượng nước đến 390mm.

Nhân viên cứu hỏa mang thi thể một nạn nhân bị vùi trong đất lở ở bang Rio de Jainero ngày 18/3 

Theo AFP, hơn 1.466 người phải rời bỏ nhà cửa để sơ tán. Một quan chức địa phương cho biết hai nhân viên cứu hộ cũng thiệt mạng.

Thống đốc Sergio Cabral đã kêu gọi người dân rời khỏi những vùng có nguy cơ ngập lụt và đến trú ẩn tại những lều trại do chính quyền dựng nên.

Gần 300.000 dân tại Petropolis được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Học sinh được nghỉ học vì mưa to.

Chủ khách sạn cưỡng hiếp, du khách nhảy lầu


Một du khách Anh phải nhảy khỏi lầu hai một khách sạn để chạy trốn ông chủ khách sạn muốn xông vào phòng và cưỡng hiếp cô.

Theo báo The Hindu, người phụ nữ này không bị thương nặng ngoài một số vết thương ở chân và cánh tay. Nơi xảy ra sự việc là một khách sạn ở thành phố Arga - điểm du lịch nổi tiếng ở Ấn Độ. Danh tính du khách không được tiết lộ, nhưng AFP cho biết cô khoảng 30 tuổi và đã được chuyển đến bệnh viện điều trị các vết thương.

Khách sạn Arga Mahal - nơi nữ du khách Anh nhảy lầu để tránh bị chủ khách sạn cưỡng hiếp 

Theo lời kể của nữ du khách với cảnh sát thì ông chủ khách sạn đề nghị được vào phòng cô để phục vụ mát xa miễn phí. Cảnh giác trước sự hào phóng này, cô một mực từ chối nhưng ông chủ vẫn kiên trì thuyết phục và đập cửa liên tục. Có lúc y quay lại cùng một người đàn ông khác để tìm cách phá khóa cửa vào trong.

"Vị khách này hoảng sợ đến nỗ cô chạy đến cuối phòng và nhảy ra khỏi cửa sổ" - cảnh sát trưởng thành phố Arga Pawan Kumar cho biết.

Người chủ khách sạn bác bỏ cáo buộc của du khách, phân trần với cảnh sát rằng ông gõ cửa phòng vị khách do cô đã đề nghị được đánh thức lúc 4h.

AFP cho biết người chủ của khách sạn đã bị bắt, y bị buộc tội quấy rối và sẽ phải ra hầu tòa.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn