Thế giới 24h: Mỹ-Hàn tập trận 'Giải pháp then chốt'

Thế giớiThứ Hai, 11/03/2013 04:53:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ-Hàn tập trận “Giải pháp then chốt”; cháy chung cư ở Đức, 7 anh em ruột thiệt mạng; Trung Quốc chế tạo máy bay tiêm kích;…

(VTC News) - Mỹ-Hàn tập trận “Giải pháp then chốt”; cháy chung cư ở Đức, 7 anh em ruột thiệt mạng; Nga đưa tin Trung Quốc chế tạo máy bay tiêm kích;… là những tin đáng chú ý trong ngày 11/3.

Anh “cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria”

Anh đã gửi một lô hàng vũ khí bí mật cho các tay súng chống chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, theo báo The Daily Star ngày 10/3.

Dẫn một nguồn thạo tin bên trong chính phủ Anh, tờ báo cho biết lô hàng trị giá 20 triệu bảng Anh (gần 30 triệu USD) bao gồm súng trường, súng máy loại nhẹ, lựu đạn, tên lửa chống tăng, súng phóng lựu và đạn dược.

>> TOÀN CẢNH KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Ở SYRIA

Các tay súng nổi dậy Syria 

Số vũ khí và đạn dược trên, được dự đoán sẽ đến tay khoảng 1.000 tay súng Syria, được cất giữ ở các nước láng giềng và có thể được chuyển cho quân nổi dậy Syria “trong vòng vài giờ”.

“Một kho bí mật đã được thành lập. Nếu lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu (EU) được dỡ bỏ, kho sẽ được mở và vũ khí sẽ được chuyển ra ngoài”, nguồn tin nói.

Nguồn tin trên cũng tiết lộ rằng một số vũ khí do Anh sản xuất hiện đã đến tay các tay súng Syria, do Ả Rập Xê Út và Qatar mua và chuyển đến cho họ.

Tuần trước, Ngoại trưởng Anh William Hague đã công bố kế hoạch cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 13 triệu bảng cho các tay súng Syria.

Mỹ-Hàn tập trận “Giải pháp then chốt”

Ngày 11/3, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên “Giải pháp then chốt” kéo dài 11 ngày, trong lúc căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên đe dọa phát động cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” có sự tham gia của 10.000 binh sĩ Hàn Quốc và 3.500 lính Mỹ cùng các loại máy bay chiến đấu, trong đó có F-22 và máy bay oanh tạc B-52, cũng như các tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen và USS Fitzgerald, theo tin tức từ hãng Yonhap.


Tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen đến Hàn Quốc chuẩn bị tập trận hôm 9/3 

Bình Nhưỡng dự kiến cũng tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quy mô toàn quốc ở gần đường biên giới liên Triều trong ngày 11 hoặc 12/3, đe dọa phát động chiến tranh hạt nhân toàn diện để đáp trả cuộc tập trận Mỹ-Hàn lần này, và lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên mới được Liên Hiệp Quốc thông qua.

Cháy chung cư ở Đức, 7 anh em ruột thiệt mạng

Một vụ hỏa hoạn ở một khu chung cư tại thị trấn Backnang thuộc miền nam nước Đức đã cướp đi sinh mạng 8 người, trong đó có 7 trẻ em.

Theo hãng tin Reuters, đám cháy bùng lên lúc 4g30 sáng hôm qua 10-3 (giờ địa phương). Sau khi dập tắt ngọn lửa, lính cứu hỏa phát hiện thi thể của một người phụ nữ 40 tuổi và 7 trong số 10 đứa con của bà, từ 6 tháng đến 16 tuổi.

Lính cứu hỏa phun nước vào nóc khu chung cư 

Tất cả đều ở trong căn hộ của họ nằm trên tầng hai tòa nhà. Nhà chức trách cho biết đây là một gia đình người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức đã lập tức đến Backnang. Lính cứu hỏa đã cứu được một số thành viên gia đình, trong đó có bà nội của các nạn nhân nhỏ tuổi.

Cảnh sát cho biết gần như chắc chắn ngọn lửa bốc lên từ căn hộ. Tuy nhiên phải mất nhiều ngày mới có thể xác định được nguyên nhân vụ hỏa họa.

Trung Quốc điều tra tham nhũng 30 quan chức cấp bộ

Hôm qua 10/3, chính quyền Trung Quốc thông báo đã và đang điều tra 30 quan chức cấp bộ vì tội tham nhũng trong 5 năm qua.

Theo Tân Hoa xã, tại Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh cho biết từ năm 2008 đến nay đã điều tra ít nhất 13.000 quan chức cấp huyện trở lên vì các tội danh tham nhũng, thiếu trách nhiệm. Ngoài ra có khoảng 19.000 quan chức nhận hối lộ đã bị đưa ra tòa.


Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh 

Nhà chức trách cũng điều tra 36.900 quan chức ngành công an và 12.894 quan chức ngành tư pháp nhằm chống lại nạn tham nhũng. Chính phủ đã thu giữ tài sản của 6.220 cá nhân vì tội tham nhũng.

Trong số bị điều tra có ít nhất 30 quan chức cấp bộ. Hai quan chức cao cấp nhất là cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hi Lai và cựu bộ trưởng đường sắt Lưu Chí Quân. 

Ông Tào Kiến Minh thừa nhận cũng có một số quan chức viện kiểm sát các cấp đã lạm dụng chức quyền, kiếm lợi cá nhân, hủy hoại uy tín ngành tư pháp Trung Quốc.

Nga đưa tin Trung Quốc chế tạo máy bay tiêm kích

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, hãng thông tấn Nga ITAR-TASS ngày 11/3 đưa tin Trung Quốc đang chế tạo máy bay tiêm kích mới J-15 để trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh trên cơ sở cải tạo tàu Varyak mà Bắc Kinh mua của Ukraine vào cuối những năm 90 thế kỷ trước.

>>Trung Quốc chế tạo tàu chở máy bay trực thăng

Máy bay J-15 hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh 

ITAR-TASS khẳng định hiện Trung Quốc mới sản xuất được một số ít máy máy tiêm kích J-15 để phi công nước này tập luyện, nhưng đến năm 2020 tới sẽ cho xuất xưởng hàng loạt loại máy bay này để trang bị cho tàu Liêu Ninh.

Cùng với loại máy bay J-31, máy bay tiêm kích J-15 sẽ trở thành sức mạnh chủ lực của lực lượng không quân thuộc quân chủng Hải quân Trung Quốc trong những thập kỷ tới.

7 con tin nước ngoài bị bắt cóc, sát hại tại Nigeria

Một nhóm phiến quân Hồi giáo tại Nigeria vừa tuyên bố đã sát hại 7 con tin nước ngoài, trong đó có 3 người phương Tây. Dường như những kẻ này đã manh động sau khi có tin chiến đấu cơ của Anh đang chuẩn bị tiến vào giải cứu con tin.

7 con tin nước ngoài đã bị nhóm Ansaru sát hại - Ảnh chụp camera

Theo BBC, trong số 7 con tin có một người Italia, một người Anh, một người Hy Lạp và 4 công nhân người Li-băng. Những người này đã bị bắt cóc khi các phiến quân Hồi giáo tấn công một công trường xây dựng ở phía bắc bang Bauchi của Nigeria hồi tháng trước.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn