Thế giới 24h: 'Iran bí mật hậu thuẫn cho Syria'

Thế giớiChủ Nhật, 09/09/2012 05:50:00 +07:00

(VTC News) - Iran cử đội quân tinh nhuệ tới Syria; Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay xâm phạm vùng cấm; Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông;…

(VTC News) - Iran cử đội quân tinh nhuệ tới Syria; Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay xâm phạm vùng cấm; Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông;… là những tin đáng chú ý trong ngày 9/9.

Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay xâm phạm vùng cấm

Ngày 8/9, hai máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ đã chặn một máy bay dân sự xâm phạm vùng cấm bay tại khu vực vịnh Tampa (Florida), nơi Tổng thống Barack Obama đang vận động tranh cử.

Trung tá Bill Lewis thuộc Bộ Chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết hai máy bay F-16 đã liên lạc radio với phi công máy bay dân sự, yêu cầu máy bay ra khỏi vùng cấm bay có phạm vi 16km, đồng thời hộ tống nó ra khỏi vùng cấm.


Hai máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ 

Arlene Salac - người phát ngôn Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ, cho biết máy bay vi phạm vùng cấm là một chiếc Cessna một động cơ, cất cánh từ thành phố Key West và đang bay tới Gainesville.

Sau khi ra khỏi vùng cấm, máy bay đã được phép bay tiếp.

Salac cho biết cùng ngày, một máy bay dân sự loại nhỏ khác cũng đã buộc phải đổi hướng sau khi đi vào vùng cấm gần nơi hoạt động của tổng thống. Máy bay này cất cánh từ New Port Richey để tới Key West.

Theo Lewis, do vùng cấm được thiết lập tạm thời nên các máy bay này không biết, dẫn đến vi phạm.

Nhật-Malaysia hối thúc giải quyết tranh chấp biển Đông

Kyodo đưa tin ngày 9/9, Nhật Bản và Malaysia đã hối thúc Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Hoa Nam (Biển Đông) theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và một số nền kinh tế láng giềng, trong đó có Malaysia, liên quan đến các tuyên bố chủ quyền mâu thuẫn nhau ở Biển Đông, nơi có những tuyến vận tải biển tấp nập nhất trên thế giới và được cho là sở hữu những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt phong phú.

Lãnh đạo Nhật Bản và Malaysia gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở Vladivostok, Nga 

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và người đồng cấp Najib Abdul Razak của Malaysia đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong hai ngày 8-9/9 ở thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Ông Najib ủng hộ Nhật Bản tham gia vào tiến trình đàm phán đa phương về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - một sáng kiến thương mại tự do do Mỹ đứng đầu. Về phần mình, ông Noda khẳng định mong muốn hợp tác với Malaysia về vấn đề trên, mặc dù vẫn chưa thông báo việc Nhật Bản tham gia quá trình đàm phán đa phương về hiệp định này.

Trực thăng Nga đâm vào núi, 4 người chết

Chiếc trực thăng vận tải-chiến đấu Mi-35 của Không quân Nga chiều qua đâm vào núi tại Cộng hòa Dagestan trong điều kiện thời tiết xấu, làm 4 người thiệt mạng.

4 thi thể nạn nhân được tìm thấy ở hiện trường, trong đó có 3 người thuộc tổ lái và một người đại diện của chỉ huy đơn vị không quân", Interfax dẫn lời một nguồn tin an ninh của vùng bắc Kavkaz cho biết.


Trực thăng vận tải-chiến đấu Mi-35 

Bộ Quốc phòng Nga đã điều lực lượng cứu hộ - cứu nạn tới hiện trường, đồng thời ra lệnh tạm ngừng khai thác toàn bộ máy bay trực thăng loại Mi-35.

Nguồn tin cho biết hiện trường vụ tai nạn đang được bảo vệ nghiêm ngặt và chiếc máy bay đã cháy rụi hoàn toàn tại vùng núi của cộng hòa Dagestan.

"Theo báo cáo, chiếc máy bay không bị bắn từ dưới đất và điều kiện thời tiết xấu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn", RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trung Quốc 'không lùi bước' trong tranh chấp đảo với Nhật

Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản rằng nước này sẽ không lùi bước trong cuộc tranh chấp lãnh thổ tại biển Hoa Đông, vốn đang leo thang sau thông tin chính phủ Nhật Bản mua lại quần đảo tranh chấp.

Trung Quốc quyết tâm "bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương hôm qua trả lời báo giới bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đang diễn ra tại Nga.


Các nhà hoạt động cắm cờ Nhật trên đảo Uotsuri, thuộc chuỗi Senkaku/Điếu Ngư hôm 19/8 

Theo AFP, ông này cho biết Nhật Bản cần có hành động cụ thể để có thể thỏa hiệp với phía Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng và tăng cường quan hệ Trung - Nhật vì lợi ích chung.

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm 7/9 tuyên bố sẽ không tiến hành hội đàm với cả Trung Quốc và Hàn Quốc bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Sau đó một ngày, ông cũng xác nhận chính phủ của ông đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để quốc hữu hóa chuỗi đảo mà người Nhật gọi là Senkaku, còn người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Iran cử đội quân tinh nhuệ tới Syria

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad đã lệnh cử một nhóm sĩ quan quân đội dày dạn kinh nghiệm tới trợ giúp chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trong cuộc chiến hiện nay, tờ Telegraph của Anh hôm qua cho biết.

elegraph dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây khẳng định đích thân Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad đã ra mật lệnh này.

Ngoài ra, theo các nguồn tin trên, Iran còn gửi cho Syria bằng đường không hàng trăm tấn trang thiết bị chiến tranh, như súng đạn, mìn, quân nhu cùng các phương tiện chiến tranh khác.

Mọi sự giúp đỡ của Iran dành cho đồng minh Syria đều do Tướng Kassem Suleiman thuộc Lữ đoàn Al-Quds điều phối.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad đích thân cử sĩ quan quân đội tới Syria 

Trước đó, Iran đã tăng viện trợ cho Syria sau vụ sở chỉ huy lực lượng an ninh quốc gia Syria ở thủ đô Damascus bị các tay súng nổi dậy tấn công hồi tháng 7 làm một số tướng lĩnh cấp cao Syria thiệt mạng.

Những thông tin trên xuất hiện ngay sau khi Canada cáo buộc Iran hậu thuẫn cho chế độ Assad và chỉ một ngày sau các vụ đánh bom xe gần Tòa án tối cao và trụ sở Bộ Thông tin Syria, làm rung chuyển trung tâm thủ đô Damascus.

Nhiều nước phương Tây cáo buộc Iran bí mật hậu thuẫn cho Syria để tạo thành liên minh Shi’ite chống lại các lợi ích của phương Tây trong khu vực.

Hàn Quốc chuẩn bị khả năng thống nhất 2 miền

Đài KBS dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Park Jae-hwan cho biết Seoul cần phải đối phó sự thống nhất hai miền Triều Tiên trong tương lai gần.

Tại cuộc họp của Ủy ban chiến lược trung và dài hạn hôm 7/9, Bộ trưởng Park chỉ rõ hiện có ba xu thế ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế Hàn Quốc trong thời gian tới, đó là sự thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên, biến đổi khí hậu và cấu trúc dân số.

Bán đảo Triều Tiên  

Dự kiến ủy ban này sẽ công bố báo cáo chiến lược trung và dài hạn vào tháng Mười tới, bao gồm bốn vấn đề chủ chốt là dân số, năng lượng, biến đổi khí hậu và tài chính.

Tháng Tư vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã thành lập Ủy ban chiến lược trung và dài hạn, bao gồm 21 ủy viên cấp bộ trưởng và 20 ủy viên khác chuyên về các ngành giáo dục, truyền thông và các cơ quan nghiên cứu.

Trung Quốc phóng hàng loạt vệ tinh giám sát Biển Đông


Chính phủ Trung Quốc dự định sẽ phóng liên tiếp 8 vệ tinh mới từ nay cho tới năm 2012 nhằm tăng cường khả năng giám sát đối với khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông – nơi Bắc Kinh đang có tranh chấp chủ quyền với nhiều quốc gia, theo Wantchinatimes.

Ngoài nhiệm vụ giám sát trên biển, các vệ tinh mới còn được nói là để "nghiên cứu, thăm dò các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực".

Nguồn tin từ Nhật báo Bắc Kinh và Nhật báo Khoa học & Công nghệ cho biết, động thái này được xem là dự án ‘dài hơi’ của chính phủ Trung Quốc do Bộ Tài nguyên và Môi trường nước này thực hiện.


Hình ảnh vệ tinh Hải Dương - 2A, một trong số những vệ tinh mới được Trung Quốc phóng đi hôm 15/8 từ Trung tâm Taiyuan 

Theo đó, trong vòng 8 năm tới, Trung Quốc sẽ phóng 8 vệ tinh bao gồm 4 vệ tinh theo dõi màu nước biển, 2 vệ tinh giám sát hướng chảy của các dòng hải lưu và 2 vệ tinh radar hàng hải được sử dụng vào ‘những mục đích khác’.

Với việc triển khai các vệ tinh này, Bắc Kinh mong muốn sẽ thu thập được nhiều hơn nữa các dữ liệu trên đất liền và cả đại dương cũng như tăng cường khả năng giám sát an ninh vùng biển và môi trường hàng hải.

Kế hoạch này được ông Tưởng Hưng Vĩ – Giám đốc Cục Ứng dụng vệ tinh hải dương tuyên bố trong lễ khánh thành phòng nghiên cứu mới của Viện Hải dương Quốc gia Trung Quốc diễn ra ở Thiên Tân cách đây ít hôm, theo Chinadaily.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn