Thế giới 24h: Hàn Quốc rúng động vì bê bối sex

Thế giớiThứ Hai, 26/11/2012 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Điều tra cho thấy,một công tố viên thực tập sinh đã quan hệ tình dục với một nghi phạm nữ trong văn phòng của anh ta trong suốt thời gian thẩm vấn.

(VTC News) - Báo Nhật: Người chế tạo J-15 của Trung Quốc đột tử; Pháp: biểu tình chống xây dựng sân bay;… là những tin đáng chú ý trong ngày 26/11.

Hàn Quốc rúng động vì bê bối sex

Lãnh đạo văn phòng công tố viên tại Seoul đã đệ đơn từ chức vào cuối tuần qua vì một scandal sex liên quan tới cấp dưới. Đây là một trong số loạt sự việc gần đây đã làm hoen ố thêm hình ảnh cơ quan hành pháp của Hàn Quốc.

Văn phòng Công tố viên Tối cao đã tiến hành điều tra vào các cáo buộc rằng một công tố viên thực tập sinh đã quan hệ tình dục với một nghi phạm nữ trong văn phòng của anh ta trong suốt thời gian thẩm vấn với lời hứa hẹn sẽ xóa hết tội trạng của cô này.

Ảnh: minh họa 

Vụ việc diễn ra sau khi văn phòng công tố viên đang chịu chỉ trích nặng nề vì nhiều người liên quan tới việc nhận hối lộ, cáo buộc tình dục và các lạm dụng về ngôn từ.

"Chúng tôi đang tiến hành thanh tra nam sinh trong trường luật, người vừa làm thực tập sinh tại Văn phòng Công tố viên Quận Đông Seoul" - ông Lee Jun-ho, trưởng nhóm điều tra cho biết.

Trưởng văn phòng công tố này là Seok Dong-hyeon nói rằng ông sẽ từ chức để nhận trách nhiệm về vụ việc mà cấp dưới gây ra.

Đến lượt máy bay Mỹ do thám bầu trời Nga

Hôm nay (26/11), các thanh sát viên Mỹ sẽ bắt đầu tiến hành chuyến bay do thám trên bầu trời của Nga theo Hiệp ước Bầu trời Mở.
 
Thông tin trên vừa được người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hôm nay (26/11).

Ảnh: minh họa 

“Trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến 30/11, theo Hiệp ước Bầu trời Mở, các thanh sát viên của Mỹ sẽ tiến hành chuyến bay do thám trên máy bay Boeing OC-135B trên lãnh thổ của Liên Bang Nga”, người phát ngôn trên cho biết.
 
Chuyến bay này được tiến hành song song với hành trình do thám bầu trời Mỹ của các thanh sát viên Nga.
 
Trước đó hôm qua (25/11), các thanh sát viên Nga cũng đã lên máy bay Tu-154 để tiến hành chuyến bay do thám tương tự trên bầu trời của Mỹ. Hành trình của các thanh sát viên Nga sẽ kéo dài đến ngày 3/12.

Báo Nhật: Người chế tạo J-15 của Trung Quốc đột tử


Mạng tin Sankei (Nhật Bản) dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc ngày 26/11 cho biết chủ nhiệm dự án phát triển chiến đấu cơ J-15 vừa có cú hạ cánh thử nghiệm thành công đầu tiên trên tàu sân bay Liêu Ninh của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vừa đột tử do bệnh tim hôm 25/11.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhân vật vừa đột tử là ông La Dương, 51 tuổi, Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thẩm Dương, công ty con của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc.

Chiến đấu cơ trên tàu sân bay Tiêm-15 (J-15) của Trung Quốc 

Ông La bị đột quỵ khi đang đi thị sát tàu sân bay Liêu Ninh và đã được chuyển tới bệnh viện ngay sau đó.

Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin ông La là “người anh hùng giấu mặt.”

Trong khi đó, cư dân mạng nước này lại đưa ra những đồn đoán rằng ông La đã “bỏ mạng vì J-15”.

Ấn Độ xây thêm một trung tâm thử tên lửa tầm xa

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn mạng tin trực tuyến PTI của Ấn Độ ngày 25/11 cho biết Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang lên kế hoạch xây dựng thêm một trung tâm thử tên lửa tầm xa tại thành phố ven biển Machilipatnam thuộc bang Andhra Pradesh của nước này.

Ảnh: minh họa 

Theo Tổng giám đốc DRDO VK VK Saraswat, hiện DRDO đang làm việc với chính quyền bang Andhra Pradesh để có diện tích mặt bằng cần thiết khoảng 104ha.

Ngay sau khi được cấp đất, DRDO sẽ bắt đầu xây dựng hạ tầng.

Dự án xây dựng trung tâm trên sẽ mất khoảng ba năm và tổng đầu tư khoảng 10 tỷ rupee, tương đương khoảng 218 triệu USD.

Ông Medvedev không loại trừ khả năng quay lại điện Kremlin

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp AFP và báo Le Figaro trước thềm chuyến thăm Paris, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết ông không loại trừ khả năng quay trở lại Điện Kremlin sau một nhiệm kỳ làm tổng thống (2008-2012).

Tuy nhiên ông vẫn thấy hạnh phúc được hợp tác, trên cương vị Thủ tướng, dưới quyền Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khi còn là Tổng thống Nga 

Ông Medvedev khẳng định: "Nếu tối còn đủ sức khỏe, nếu trong tương lai người dân tin tưởng tôi trên cương vị như vậy, thì đương nhiên tôi sẽ không loại trừ khả năng đó."

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Medvedev cho biết Mátxcơva đang dõi theo một cách lo ngại cuộc khủng hoảng kinh tế ở Liên minh châu Âu (EU), mà theo ông đã tạo ra nguy cơ thực sự đối với hoạt động kinh tế của Nga.

Quốc hội Thái Lan thảo luận kiến nghị bất tín nhiệm thủ tướng Yingluck

Một ngày sau cuộc biểu tình quy mô chống chính phủ, hôm qua 25/11 đến lượt các đại biểu Quốc hội Thái Lan thảo luận về khả năng bỏ phiếu bất tin nhiệm nữ Thủ tướng Yingluck.

Ngày 25/11 tại Quốc hội, phe đối lập Thái Lan bắt đầu thảo luận về khả năng bỏ phiếu bất tín nhiệm bà Yingluck Shinawatra. Kiến nghị bất tín nhiệm liên quan đến cá nhân thủ tướng Thái và ba bộ trưởng trong nội các của bà.

Hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Bangkok

Một dân biểu đối lập thuộc đảng Dân chủ, ông Jurin Laksanavisit cho biết thủ tướng Yingluck trong tầm ngắm của đối lập do bà “không bài trừ tham nhũng như đã hứa” khi lên cầm quyền cách đây 16 tháng.
 
Nghiêm trọng hơn là “bà đã để cho một số người ở bên ngoài can thiệp vào các hoạt động của chính quyền”. Ông Jurin Laksanavisit muốn ám chỉ ảnh hưởng không nhỏ của thủ tướng bị lật đổ Thaksin, anh trai của bà Yingluck. Những đối thủ của đương kim thủ tướng Thái tố cáo bà là “con rối trong tay ông Thaksin” đang sống lưu vong.
 
Ngày 28/11/2012, Quốc hội sẽ biểu quyết về kiến nghị này.

Israel thử thành công lá chắn tên lửa

Bộ Quốc phòng Israel cho hay nước này hôm qua thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất, một bước đi tiếp theo của quá trình xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa nhiều lớp.

Hệ thống David's Sling đã bắn hạ một tên lửa trong cuộc diễn tập tại miền nam Israel, AP đưa tin. Đây là hệ thống được thiết kế để ngăn chặn các tên lửa tầm trung, với phạm vi đánh chặn trong vòng 300 km.

Tên lửa Stunner, một phần trong hệ thống đánh chặn tên lửa David's Sling 

David's Sling, còn có tên là "Cây đũa thần", được Hệ thống Phòng thủ Tiên tiến Rafael của Israel và công ty Raytheon của Mỹ cùng phát triển. Nó được thiết kế chủ yếu để đối phó với kho rocket dồi dào của phiến quân Hezbollah tại Lebanon.

Pháp: biểu tình chống xây dựng sân bay


Cuộc biểu tình tại thành phố Nantes, miền tây nước Pháp, đã trở nên căng thẳng khi cảnh sát dùng đạn hơi cay và vòi rồng trấn áp người biểu tình phản đối dự án xây dựng một sân bay tại Nantes.

Theo AFP, ít nhất bảy cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ và chín người biểu tình đã bị bắt. Cảnh sát ước tính có 3.200 người biểu tình trong khi nhà tổ chức đưa ra con số 8.000 người. Những người biểu tình đã ném gậy gộc, gạch đá và cả bom xăng vào cảnh sát.

Cảnh sát dùng vòi rồng trấn áp người biểu tình 

Dự án này, theo hoạch định, sẽ thay thế sân bay hiện tại của Nantes vào năm 2017. Đây là công trình được Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đặc biệt quan tâm vì ông cho rằng đây là yếu tố then chốt trong các kế hoạch cải tạo kinh tế ở thành phố này.

Ông Ayrault từng là thị trưởng Nantes từ năm 1989 cho đến khi nhậm chức thủ tướng. Tuy nhiên, liên minh chính trị của Đảng Xã hội cầm quyền là Đảng Xanh lại phản đối xây dựng sân bay vì lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường của thành phố được tiếng là “xanh nhất” nước Pháp.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn