Thế giới 24h: 'Gái nhảy' Đài Loan gây phẫn nộ

Thế giớiThứ Ba, 09/10/2012 06:10:00 +07:00

(VTC News) – Chủ nhân Nobel Y học từng là ‘học sinh kém’; Nga thẩm vấn thủ lĩnh đối lập "âm mưu lật đổ Putin";… là những tin đáng chú ý trong ngày 9/10.

(VTC News) – Chủ nhân Nobel Y học từng là ‘học sinh kém’; Nga thẩm vấn thủ lĩnh đối lập "âm mưu lật đổ Putin";… là những tin đáng chú ý trong ngày 9/10.


Chủ nhân Nobel Y học từng là 'học sinh kém'

Cách đây hơn 60 năm, cậu bé sau này đoạt giải Nobel Y học 2012 từng bị xếp bét bảng ở trường phổ thông về điểm các môn khoa học.

Ở tuổi 15, cậu học sinh John Gurdon học trong một trường thuộc Cao đẳng Eton tại Anh. Với môn sinh học, cậu được xếp ở vị trí cuối cùng trong số tổng số 250 học sinh nam.

>>Người Do Thái đã "đánh chiếm" giải Nobel như thế nào?
Giáo sư John Gurdon chia sẻ giải Nobel Y học 2012 cùng giáo sư Shinya Yamanaka của Đại học Kyoto, Nhật Bản

Gurdon cũng "đội sổ" trong các môn khoa học khác, Telegraph đưa tin.

64 năm sau, Hội đồng Nobel tại Thụy Điển tuyên bố Gurdon đoạt giải Nobel Y học nhờ phát hiện ra rằng, sự chuyên môn hóa của tế bào có thể bị đảo ngược.

Với giải Nobel Y học, nhà sinh học Gurdon được công nhận là một trong những bộ óc xuất sắc nhất trong thế hệ của ông.

Mỹ thử nghiệm ‘quái vật laser’ bắn xuyên tên lửa

Quân đội Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm thiết bị laser cực mạnh có khả năng bắn xuyên mọi mục tiêu, bao gồm cả tên lửa, tờ Daily Mail đưa tin.

Boeing - công ty sản xuất vũ khí Mỹ tuyên bố hôm 8/10 rằng họ mới lắp đặt thành công hệ thống laser bán dẫn công suất 10kw trên một chiếc xe tải 8 bánh, 500 mã lực dự kiến sẽ được trang bị cho các lực lượng vũ trang quốc gia.

Theo đó, loại xe tải trang bị laser tự động cao (HELMD) hiện đã sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm đầu tiên và sẽ chính thức phô diễn khả năng bám sát, tiêu diệt mục tiêu vào năm tới.

Xe tải được trang bị hệ thống laser năng lượng cực mạnh (HELMD) của quân đội Mỹ 

Xe tải được trang bị hệ thống laser năng lượng cực mạnh (HELMD) của quân đội Mỹ có khả năng theo dõi và tiêu diệt chính xác nhiều loại mục tiêu, gồm cả tên lửa

Quân đội Mỹ từ lâu đã dự định chế tạo các loại vũ khí laser khai triển trên mặt đất nhằm đối phó đạn pháo, tên lửa và máy bay không người lái của đối phương bằng một nguồn năng lượng ánh sáng cực mạnh.

Với tia laser có tốc độ bắn đạt khoảng 186.000 dặm/giây, HELMD được mệnh danh là 'quái vật laser' - loại vũ khí có khả năng tấn công chính xác và nhanh chưa từng thấy trong số các vũ khí sử dụng công nghệ ánh sáng thuộc biên chế quân đội Mỹ.


Video: Mỹ thử nghiệm ‘quái vật laser’ bắn xuyên tên lửa 

Nga thẩm vấn thủ lĩnh đối lập "âm mưu lật đổ Putin"

Các nhà điều tra Nga đã triệu tập một thủ lĩnh đối lập, ông Sergei Udaltsov để thẩm vấn sau khi đài truyền hình NTV đã cho phát một đoạn phim, trong đó ông này nói về kế hoạch lật đổ Tổng thống Nga Vladimir Putin với sự hậu thuẫn của các thế lực nước ngoài.

Trước đó, đài truyền hình nhà nước NTV đã cho phát đoạn phim về Sergei Udaltsov, thủ lĩnh phong trào Mặt trận Cánh Tả.

Trong đoạn phim này, ông Sergei Udaltsov khẳng định đang có kế hoạch lật đổ chính phủ với sự ủng hộ của một nghị sĩ người Gruzia và cựu Chủ tịch Ngân hàng Mátxcơva, Andrei Borodin, người đang sống lưu vong ở Anh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nội dung phim này còn cho rằng Udaltsov đã thuê những tay súng Chechnya để tiến hành một cuộc tấn công.

Phần I của phim tài liệu này có nội dung xoay quanh câu chuyện phe đối lập đã trả tiền cho người tham gia những cuộc biểu tình chống chính phủ Nga.

Dù ông Udaltsov đã bác bỏ những thông tin đưa ra trong bộ phim "Anatomy of a Protest II" (tạm dịch Giải phẫu một kẻ chống đối) được phát trên kênh của NTV song Ủy ban điều tra Nga đã tiến hành điều tra với thủ lĩnh đối lập này.

"Dùng vũ lực, Trung Quốc sẽ trả giá thảm khốc hơn Nhật"

Ngày 8/10, tàu tuần tra Trung Quốc tiếp tục xuất hiện trong khu vực biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản xác nhận bốn tàu hải giám đã đi vào vùng lãnh hải do Nhật kiểm soát cách đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 22km.

Một tàu ngư chính của Trung Quốc cũng đã tiến sâu vào khu vực gần đảo Uotsuri, đảo lớn nhất trong quần đảo này.

Tàu Nhật Bản (trái) và tàu Trung Quốc vờn nhau ở Senkaku/Điếu Ngư

Tạp chí Foreign Policy dẫn lời Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda cảnh báo xung đột Nhật - Trung vẫn tiếp diễn, thậm chí có thể dẫn đến xung đột quân sự.

Song nếu dùng vũ lực thì Trung Quốc sẽ trả giá còn thảm khốc hơn Nhật. Ông cũng cảnh báo viễn cảnh kinh tế của hai nước sẽ thêm ảm đạm trong tình hình hiện nay.

Hàn Quốc có thể đánh phủ đầu Triều Tiên

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jung Seung-jo ngày 8/10 tuyên bố nước này sẽ xem xét thực hiện một đòn tấn công phủ đầu chống CHDCND Triều Tiên nếu Seoul phát hiện Bình Nhưỡng có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân, theo báo The Korea Herald.

Hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong "tình trạng chiến tranh" do cuộc chiến Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải bằng một hiệp ước hòa bình.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jung Seung-jo (phải) trong một buổi tiếp người đồng cấp Mỹ Martin Dempsey


Hàn Quốc đã củng cố tư thế phòng thủ của nước này trước Triều Tiên kể từ sau vụ một tàu chiến Hàn Quốc bị chìm vào tháng 3/2010 và vụ nã pháo vào một đảo tiền tiêu của nước này vào tháng 11 cùng năm.

Iran có thể sản xuất bom hạt nhân trong 10 tháng tới

Đây là thông tin vừa được Viện Khoa học và An ninh quốc tế đưa ra trong bản báo cáo của mình về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo đó, nhanh nhất trong vòng 10 tháng tới nước này có thể sản xuất được một quả bom hạt nhân hoàn chỉnh.




Iran được cho là đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân


Tác giả của bản báo cáo cho rằng Tehran đã đạt được tiến bộ trong quá trình làm giàu hạt nhân. Dù vậy Mỹ và các thanh sát viên vũ khí của Liên hợp quốc hoàn toàn có thể phát hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo “đột phá”, ít nhất vào thời điểm hiện tại.

'Gái nhảy' Đài Loan mua vui cho người chết

Diện chiếc váy ngắn chỉ đủ che hông, hai cô gái bước lên sân khấu lấp lánh đèn neon và bắt đầu lắc cuồng nhiệt trong tiếng nhạc xập xình. Họ múa hát cho cả những người sống và các linh hồn lang thang.

Các cô gái múa thoát y thu hút sự chú ý của đám đông nam giới, phụ nữ và trẻ em, tại một lễ hội tổ chức ở ngôi đền phía bắc Đài Loan 

Khi mặt tiền ngôi đền liên tục thay đổi màu sắc giữa những màn pháo hoa sáng rực trên bầu trời Đài Loan, màn biểu diễn của các cô gái được đẩy lên cao trào với những động tác múa cột và thoát y trước mặt đông đảo khán giả bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

"Công việc này thực sự vất vả nhưng tôi cần phải kiếm sống", En En, 18 tuổi, vừa nói vừa thở dốc sau vũ điệu bốc lửa trong một lễ hội tôn giáo gần đây.


En En chỉ kiếm được 3.000 TWD (100 USD) cho màn biểu diễn của mình. Cô bắt đầu trên sân khấu nhưng kết thúc giữa vòng vây của đám đông khán giả và để mặc cho những gã đàn ông thỏa sức vuốt ve cơ thể cô để đổi lấy tiền bo.

Một số nhà phê bình địa phương đã lên án hoạt động có từ những năm 1970 này là gây sốc và thô tục.



Đỗ Hường
(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn