Thế giới 24h: Cứu 18 người Việt Nam trôi dạt trên biển

Thế giớiThứ Tư, 16/01/2013 04:26:00 +07:00

(VTC News) - Hàn Quốc tậu 8 trực thăng hiện đại cho hải quân; cứu 18 người Việt Nam trôi dạt trên biển; phát hiện vật thể lạ gần Trạm vũ trụ quốc tế;…

(VTC News) - Hàn Quốc tậu 8 trực thăng hiện đại cho hải quân; cứu 18 người Việt Nam trôi dạt trên biển; phát hiện vật thể lạ gần Trạm vũ trụ quốc tế;… là những tin đáng chú ý trong ngày 16/1.

Hàn Quốc tậu 8 trực thăng hiện đại cho hải quân

Hàn Quốc hôm qua đã quyết định mua 8 trực thăng đa năng AW-159 Wildcat để trang bị cho hải quân nhằm phục vụ các sứ mệnh như chống tàu ngầm.

Chỉ mới 2 tuần trước, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin rằng nhiều khả năng nước này sẽ chọn mua dòng trực thăng MH-60R Seahawk do hãng Sikorsky của Mỹ sản xuất do có hiệu suất tốt hơn.

Tuy nhiên, hãng AgustaWestland, một liên doanh giữa Anh và Italia, đã đánh bại đối thủ Mỹ để giành hợp đồng trị giá 567 triệu USD từ hải quân Hàn Quốc.

Trực thăng AW-159 Wildcat

Cơ quan Mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho hay Hàn Quốc sẽ mua 8 trực thăng AW159 Wildcat trong vòng 2 năm bắt đầu từ 2015.

Một phát ngôn viên của DAPA nói khoản tiền 567 triệu USD đã bao gồm chi phí chuyển giao công nghệ và thiết bị bổ sung.

Trực thăng Wildcat được trang bị các súng tự động và có thể mang thiết bị phát hiện tàu ngầm, ngư lôi và tên lửa chống hạm. Giới chức DAPA nói Wildcat sẽ được sử dụng làm trực thăng đa sứ mệnh của hải quân Hàn Quốc. Wildcat sẽ được triển khai trên các tàu khu trục.

Cứu 18 người Việt Nam trôi dạt trên biển

18 người Việt Nam được cứu thoát hôm 14/1 sau ba ngày bị trôi dạt gần vùng biển huyện Changhua của Đài Loan.

Cục cảnh sát huyện Miaoli hôm 13/1 nhận được cuộc gọi cấp cứu của một phụ nữ Việt Nam, cho biết mình bị trôi dạt trên một con tàu cùng với 17 người khác.

Sau đó, cảnh sát huyện Miaoli đã thông báo cho Đội Tuần tra Bờ biển Đài Loan để đến hỗ trợ, tờ China Post của Đài Loan cho hay.


Vùng biển ngoài khơi Đài Loan - Ảnh minh họa 

Tuy nhiên, khi đội cứu hộ tìm kiếm ngoài khơi Miaoli thì không phát hiện ra tung tích của con tàu, Lu Kung-yu, đội trưởng đội bảo vệ bờ biển, nói.

Họ nghi ngờ rằng gió mùa đông bắc mùa này có thể đã đẩy con tàu về phía nam nên đã tìm kiếm trong vùng biển ngoài khơi Đài Trung và huyện Changhua.

Đội cứu hộ cứu được 10 người đàn ông và 8 phụ nữ trên chiếc tàu gỗ tồi tàn ở vùng nước sâu, cách bờ biển Changhua 11,2 km. Bốn trong số 18 người được cứu bị thương nhẹ và tất cả những người này sẽ được đưa về nước, ông Lu nói.

Trung Quốc cử tàu Hải tuần 21 xuống biển Đông

Tân Hoa xã loan tin tàu Hải tuần 21 có bãi đáp trực thăng đã khởi hành từ thành phố Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam hướng xuống biển Đông vào hôm 15/1 để tiến hành hoạt động tuần tra tại đây.

Theo Tân Hoa xã, con tàu đã nhổ neo vào lúc 16 giờ, giờ địa phương, ngày 15/1 sau một buổi lễ khởi hành được tổ chức rầm rộ.

Đây là tàu tuần tra cỡ lớn đầu tiên của Cục An toàn Hàng hải Hải Nam, được trang bị bãi đáp trực thăng và có tầm hoạt động tối đa mà không cần tiếp liệu là 4.000 hải lý (7.408 km).

Tàu Hải tuần 21 của Trung Quốc tại Hải Khẩu 

Có chi tiết gây thắc mắc là Tân Hoa xã đưa tin đây là chuyến tuần tra biển Đông đầu tiên của tàu Hải tuần 21, trong khi vào ngày 27/12/2012, cũng hãng tin nhà nước Trung Quốc này loan báo con tàu đã được chuyển giao cho Cục An toàn Hàng hải Hải Nam và triển khai xuống biển Đông.

Việc Trung Quốc loan báo triển khai tàu Hải tuần 21 xuống biển Đông vào cuối tháng 12 năm ngoái đã khiến các nước láng giềng nghi ngại, bởi trước đó không lâu, tỉnh Hải Nam đã thông qua một quy định mơ hồ cho phép cảnh sát khám xét và bắt giữ tàu bè nước ngoài đi lại trong vùng biển mà tỉnh này xác định là hải phận.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2013, phía Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa đưa ra được một lời giải thích rõ ràng, thuyết phục về mục đích và phạm vi của nó.

Phát hiện vật thể lạ gần Trạm vũ trụ quốc tế

Kể từ đầu năm mới, một số vật thể bay không xác định đã được phát hiện gần Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), cách trái đất vài trăm km.

Video do máy quay của NASA lắp đặt trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) ghi lại và được tải lên Youtube cho thấy các vật thể này có những hình dạng khác nhau, có cái chuyển động rất chậm, có cái lướt qua rất nhanh trong vũ trụ.

Ảnh chụp từ đoạn video trên YouTube 

"Streetcap1", một mgười sử dụng mạng Youtube, đã đưa lên 2 đoạn video. Video ghi lại cảnh những vật thể bằng bạc chưa xác định đang chuyển động rất chậm gần đường cong của trái đất, và hai vật thể khác, một hình tròn và một hình dẹt (hình đĩa) ngay phía bên ngoài trạm ISS trong ngày đầu tiên của năm mới 2013.

James Oberg, một cựu kỹ sư phụ trách các hoạt động của tàu con thoi của NASA và hiện là cố vấn vũ trụ cho hãng tin NBC, không tin lắm vào những lời đồn đại cho rằng các vật thể bay chưa xác định gần ISS bắt nguồn từ một nền văn minh ngoài trái đất. Ông cho rằng các vật thể lạ này có thể là bụi từ tàu vũ trụ tạo ra.

"Không có gì là ngạc nhiên khi nửa thế kỷ sau, phần lớn cư dân mạng xem các đoạn video trên Youtube sẽ vẫn cảm thấy lúng túng về những gì mà họ không thể hiểu được", ông Oberg nói.

Lính Israel bắn chết một sinh viên Palestine

Nhân chứng có mặt tại hiện trường khẳng định lính Israel đã cố tình bắn chết thanh niên này.

Quân đội Israel đã bắn chết một thanh niên Palestine vào chiều tối 15/1 theo giờ địa phương, gần với khu bờ Tây. Đây là sự việc phát sinh mới nhất trong chuỗi các vụ bạo lực mới nổ ra tại dải Gaza và khu bờ Tây.

Nạn nhân Awad 

Theo quân đội Israel, một nhóm sinh viên đã cố gắng phá vỡ hàng rào ngăn cách binh lính với người biểu tình, ném đá vào binh lính Israel. Quân đội Israel xác nhận đã bắn về phía những người biểu tình đi vượt quá ranh giới ngăn cách.

Thanh niên 17 tuổi Samir Ahmed Awad qua đời sau khi trúng 3 phát đạn tại ngôi làng Budrus. Nhân chứng có mặt tại hiện trường khẳng định lính Israel đã cố tình bắn hạ thanh niên này, trước khi bắn chỉ thiên. Người phát ngôn quân đội Israel, đại úy Eytan Buchman, khẳng định quân đội sẽ tiến hành điều tra về vụ bắn súng này.

Nga phóng thành công ba vệ tinh quân sự

Nga đã phóng thành công ba vệ tinh quân sự lên quỹ đạo, theo thông báo của Lực lượng phòng không không gian Nga ngày 15/1.

Một tên lửa Rokot đã mang các vệ tinh rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc nước Nga, đánh dấu vụ phóng vệ tinh đầu tiên của nước này trong năm 2013, theo Hãng tin RIA Novosti.

Tên lửa Rokot rời bệ phóng 

“Tên lửa Rokot mang theo ba vệ tinh quân sự đã được phóng đi lúc 20h25 giờ Matxcơva (23h25 đêm 15/1 giờ Việt Nam)”, người phát ngôn của lực lượng phòng không không gian, đại tá Alexei Zolotukhin, nói.

Đợt phóng dự kiến diễn ra ngày 8/12 nhưng bị hoãn lại vì một số trục trặc với tên lửa. Tên lửa nhẹ Rokot là phiên bản chỉnh sửa của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga RS-18 (SS-19 Stiletto).

Tên lửa này sử dụng hai tầng dưới nguyên gốc của tên lửa đạn đạo, kết hợp với một tầng trên bao gồm bệ phóng vệ tinh Breeze-KM và các vệ tinh.

Khánh Thục (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn