Thế giới 24h: Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 06/10/2012 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Nhật Bản đã chọn được đại sứ mới tại Trung Quốc; "Binh sĩ Triều Tiên bắn chết chỉ huy rồi đào tẩu";… là những tin đáng chú ý trong ngày 6/10.

(VTC News) - Nhật Bản đã chọn được đại sứ mới tại Trung Quốc; "Binh sĩ Triều Tiên đã bắn chết chỉ huy rồi đào tẩu";… là những tin đáng chú ý trong ngày 6/10.

Nga và Trung Á tập trận phòng không

Các phi công quân sự của Nga và các quốc gia Trung Á đang thực hiện cuộc tập trận chung nhằm chống lại các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng ngang bầu trời của Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan, phát ngôn viên Không quân Nga, Vladimir Deryabin cho biết hôm 5/10.


Máy bay tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31 

Theo RIA Novosti, cuộc tập trận mang tên "Clear Sky 2012" bắt đầu từ ngày 5/10 và kết thúc vào ngày 16/10. Dự kiến kịch bản cuộc tập trận sẽ bao gồm cả việc ngăn chặn các cuộc tấn công tên lửa hành trình.

Chiến đấu cơ đánh chặn tầm xa MiG-31, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không A-50U, máy bay vận tải hạng nặng Il-76, cũng như các hệ thống tên lửa chống máy bay và các thiết bị vô tuyến đã được huy động tham gia cuộc tập trận.

Trung Quốc muốn lập quỹ hợp tác hàng hải với ASEAN

AP đưa tin, các quan chức ngày 5/10 cho biết Trung Quốc đã đề nghị lập quỹ hợp tác hàng hải trị giá 3 tỷ Nhân dân tệ (474 triệu USD) với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó một số nước thành viên có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh.


Một tàu khu trục hạm của Hải quân Trung Quốc 

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh, Trung Quốc đã đưa ra đề nghị trên tại phiên khai mạc Diễn đàn hàng hải ASEAN và tám nước đối tác, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ.

Diễn đàn hàng hải mở rộng ASEAN là một sáng kiến của Nhật Bản, đưa ra tại Hội nghị Cấp cao Đông Á tại Bali, Indonesia, năm 2011, nhằm cho phép Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và các đối tác đối thoại khác của ASEAN tham gia Diễn đàn Hàng hải ASEAN.

Nhật Bản bổ nhiệm đại sứ mới tại Trung Quốc

Các nhật báo "Asahi", "Yomiuri" và những tờ báo khác của Nhật Bản ngày 6/10 đưa tin nước này sẽ bổ nhiệm một nhà ngoại giao chuyên nghiệp làm đại sứ tại Trung Quốc, sau khi vị đại sứ mới được bổ nhiệm lâm bệnh và qua đời hồi tháng trước.

Ông Masato Kitera, 59 tuổi, sẽ được lựa chọn để kế nhiệm cựu Đại sứ Uichiro Niwa vào tháng tới và trở thành nhân vật đi đầu trong cuộc tranh chấp chủ quyền chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.


Ông Masato Kitera 

Nhật Bản ban đầu chọn một nhà ngoại giao chuyên nghiệp khác là ông Shinichi Nishimiya làm Đại sứ tại Trung Quốc, nhưng trước khi đảm nhận chức vụ này ông Nishimiya đã đột quỵ tại Tokyo và qua đời sau đó vài ngày.

Ông Kitera, hiện là một trợ lý tại Văn phòng Thủ tướng, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Châu Phi tại Bộ Ngoại giao Nhật Bản và từng chủ trì một hội nghị viện trợ chung giữa Nhật Bản và Liên hợp quốc về Châu Phi.

"Binh sĩ Triều Tiên đã bắn chết chỉ huy rồi đào tẩu"


Theo AFP, một binh sĩ Triều Tiên ngày 6/10 đã đào tẩu sang Hàn Quốc qua đường biên giới được canh phòng cẩn mật và nói với phía Hàn Quốc rằng anh ta đã bắn chết hai viên sĩ quan chỉ huy của mình.

Phát biểu với báo giới, một phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nêu rõ: "Các binh sĩ của chúng tôi đang đứng gác tại một tiền đồn thì nghe thấy tiếng súng và phát hiện một binh sĩ Triều Tiên đang chạy về phía Nam. Họ đã để anh này được an toàn. Theo lời binh sĩ đào tẩu, anh này đã bắn chết trung đội trưởng của mình và một chỉ huy đại đội trước khi vượt qua biên giới".


Binh sĩ Hàn Quốc (phải) và Triều Tiên tại khu vực phi quân sự (DMZ)

Người phát ngôn này cũng cho biết hiện người lính trên đang được bảo vệ an toàn.

Ấn Độ triển khai thêm phi đội máy bay chiến đấu

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ (IAF) N A K Browne cho biết IAF dự định lập thêm bốn phi đội máy bay chiến đấu Su-30 MKI trong thời gian tới trong khi chuẩn bị cho triển khai phi đội Su-30 thứ 10 ở bang Punjab dọc biên giới với Pakistan.


Không quân Ấn Độ biểu diễn chào mừng 80 năm thành lập IAF  

Với mật danh “'Flying Lancers”, quá trình thành lập phi đội số 15 này sẽ bắt đầu vào tháng 12 tới và dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ từ giữa năm 2013.

20% phụ nữ Nga muốn cưới Putin

Một phần năm số phụ nữ Nga tuyên bố sẵn sàng lấy Tổng thống Vladimir Putin làm chồng nếu có cơ hội.

Con số trên là kết quả cuộc thăm dò được công bố hôm qua của trung tâm Levada tại Moscow. Theo đó, 66% phụ nữ Nga không sẵn lòng làm vợ ông Putin, trong khi 14% số người được hỏi cho biết họ cần thêm thời gian để suy nghĩ về giả thuyết này.

>>Tổng thống Putin: Ưu tiên không quân tối tân

Hình ảnh dũng mãnh của ông Putin chinh phục nhiều phụ nữ Nga 

Levada đã tiến hành khảo sát 1.601 phụ nữ trên khắp nước Nga từ ngày 21 đến 24/9. Tỷ lệ sai sót 3,4%.

Vợ của ông Putin, đệ nhất phu nhân Nga Lyudmila, rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình trực tuyến Dozhd đầu năm nay, phát ngôn viên tổng thống, ông Dmitry Peskov, mô tả cuộc sống gia đình nhà lãnh đạo Nga là "bình thường".

Mỹ-Hàn nhất trí mở rộng tầm xa tên lửa đối phó Triều Tiên

Theo một thỏa thuận được ký năm 1979, và sau đó được điều chỉnh lại vào năm 2001 giữa quân đội hai nước đồng minh, tầm xa của tên lửa Hàn Quốc được giới hạn trong khoảng 300km và được gắn đầu đạn không quá 500kg.

Seoul được bảo vệ dưới chiếc ô hạt nhân của Washington 

Tuy nhiên Seoul từ lâu đã kêu gọi Washington sửa thỏa thuận này, cho phép Hàn Quốc sản xuất tên lửa có thể vươn tới mọi mục tiêu ở Triều Tiên, nhằm ngăn chặn các cuộc khiêu khích xuyên biên giới của Triều Tiên.

Một nguồn tin chính phủ cho biết với nhật báo Chosun Ilbo vào ngày 4/10 rằng hai nước đã hoàn tất đàm phán về việc mở rộng tầm xa tên lửa đạn đạo lên 800km, có thể bao phủ toàn bộ Triều Tiên.

Một nguồn tin chính phủ không được nêu tên cho biết hai nước cũng nhất trí duy trì giới hạn đầu đạn gắn trên tên lửa ở mức hiện nay là 500kg.

Video Hàn Quốc và Mỹ tập trận quy mô lớn ở Seoul tháng 8/2012 


Video nội dung các bài tập khác

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn