Thế giới 24h: Ấn Độ nổ tàu ngầm, hàng loạt người chết

Thế giớiThứ Tư, 26/02/2014 05:45:00 +07:00

(VTC News) - Tân Hoa xã dẫn truyền thông Ấn Độ cho biết 5 thủy thủ bị thương nặng và hai thủy thủ khác mất tích trong một vụ nổ trên tàu ngầm Sindhuratna của hải quân Ấn Độ sáng 26/2.

Ấn Độ nổ tàu ngầm, hàng loạt người chết
Tân Hoa xã dẫn truyền thông Ấn Độ cho biết 5 thủy thủ bị thương nặng và hai thủy thủ khác mất tích trong một vụ nổ trên tàu ngầm Sindhuratna của hải quân Ấn Độ sáng 26/2.
Theo kênh tin tức TIMES-NOW, một vụ nổ nhỏ xảy ra khi tàu Sindhuratna đang chạy thử sau sửa chữa ở khu vực cách bờ biển Mumbai 40-50km.
 Tàu ngầm Ấn Độ - Ảnh minh họa
Các thủy thủ bị thương được đưa tới bệnh viện hải quân Ashwini ở địa phương trong tình trạng nguy kịch. Chưa có báo cáo chi tiết về số lượng thủy thủ có mặt khi vụ nổ xảy ra cũng như về các thiệt hại khác. Cơ quan chức năng Ấn Độ đang mở một cuộc điều tra. Bước đầu, rò rỉ khí gas trong buồng điện bị nghi ngờ là nguyên nhân.
Sindhuratna là tàu ngầm 3.000 tấn lớp Kilo của hải quân Ấn Độ. Được biết, trong khi đang sửa chữa và chạy thử, tất cả vũ khí đã được tháo dỡ khỏi tàu.
Trước đó, hồi tháng 8/2013, tàu ngầm Sindhurakshak của hải quân Ấn Độ đã bị chìm tại cảng hải quân Mumbai sau một vụ nổ lớn xảy ra ở buồng chứa ngư lôi khiến tất cả 18 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.
Tìm thấy kho báu 10 triệu USD trong sân nhà
Một cặp vợ chồng Mỹ vừa tình cờ phát hiện kho báu gồm các đồng xu bằng vàng ròng trị giá 10 triệu USD ở ngay sân nhà trong lúc đi dạo.
Cặp vợ chồng, chỉ tiết lộ tên là Mary và John, ở bang California, phát hiện kho báu gồm 1.427 đồng xu bằng vàng dưới bóng một cái cây trong lúc dắt chó đi dạo.
Một trong số 8 hộp kim loại gỉ chứa đồng xu vàng được tìm thấy.
Số tiền xu có niên đại vào khoảng giữa thế kỷ 19, được chôn trong 8 hộp kim loại đã han gỉ, USA Today dẫn thông tin từ Kagin's, công ty nghiên cứu tiền đúc, cho hay.
Các đồng xu, có mệnh giá 5, 10, 20 USD, chỉ vừa đưa ra khỏi sở đúc tiền và chưa đưa vào lưu thông. Phần lớn là đồng 20 USD được đúc tại Sở đúc tiền San Francisco. Các chuyên gia cho biết một số xu có thể bán với giá 1 triệu USD khi đấu giá.
Cặp vợ chồng dự định bán số tiền vàng trên mạng Internet và chỉ giữ lại vài đồng xu. Mary cho biết họ sẽ dùng số tiền thu được để trả nợ, để dành lúc về hưu và giúp đỡ "những người bị đói, không có đủ thức ăn trong cộng đồng".
Hai người không muốn thay đổi lối sống từ trước đến giờ và hy vọng mọi người vẫn đối xử với họ như bình thường.
Sinh con giữa phố ở New York
Một phụ nữ mang bầu lên cơn chuyển dạ ở New York, Mỹ đang chờ taxi đến bệnh viện thì đứa trẻ trong bụng đã ra đời ngay trên đường phố.
Cô Polly McCourt, 39 tuổi, ở Upper East Side, Mỹ, đã sinh con gái ngay giữa phố sau khi định rời nhà đến bệnh viện.
Đứa trẻ đã chào đời trước sự chứng kiến của các phóng viên truyền hình của kênh Fox 5. Khi các phóng viên đang trên đường thực hiện bản tin truyền hình thì phát hiện Polly nằm giữa Đại lộ 3 và Đường Đông số 68.
Cô Polly bế con và trả lời phóng vấn của kênh Fox 5 tại bệnh viện.
Một người qua đường kể lại với Fox 5: “Cô ấy giống như là sắp sinh em bé, ôi Chúa ơi, và rồi tôi thấy đầu của em bé thò ra. Ngay khi thấy cái đầu, chúng tôi đã đặt cô ấy nằm xuống giữa đường để em bé chui ra ngoài”.
Một nhân chứng khác cho hay: “Thật là điều kỳ diệu giữa Đại lộ 3”.
Cảnh sát Ukraine quỳ gối xin người dân tha thứ
Khoảng 100 cảnh sát chống bạo động ở ở tỉnh Lviv, phía tây Ukraine (nơi thù ghét tổng thống Yanukovych) đã quỳ gối trên bục và đề nghị cư dân thành phố này tha thứ cho họ về việc tham gia trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây.
Trong những bức ảnh do phóng viên Roman Baluk của Reuters chụp được, người ta thấy rất nhiều người, bao gồm cả những thành viên trong lực lượng chống bạo động đặc nhiệm Berkut vừa mới trở về từ nhiệm vụ ở thủ đô, đang quỳ gối ở tỉnh Lviv, phía tây Ukraine (nơi thù ghét tổng thống Yanukovych) để cầu xin những người biểu tình tha thứ.
Cảnh sát Ukraine quỳ gối xin người dân tha thứ
Một trong những người quỳ gối đã cất lời: “Tôi cầu xin mọi người hãy tha thứ cho chúng tôi. Trong tiềm thức về những người đã bị giết, chúng tôi chỉ muốn được quỳ gối ở đây để xin được tha thứ”.
Ở Lviv, cảnh sát chống bạo động Berkut trở về không được chào đón, thậm chí bị người dân xỉ vả dù những người quỳ gối khẳng định họ không đánh hay giết người biểu tình.
Kim Jong-un cảnh báo về cuộc 'xâm lăng văn hóa'
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng cảnh báo về một “cuộc xâm lăng văn hóa”, thông tấn xã KCNA (Triều Tiên) đưa tin ngày 26/2.
“Chúng ta phải dựng mùng có hai ba lớp nhằm ngăn chặn thuốc độc tư bản đang được kẻ thù phát tán liên tục sau khi vượt biên vào bên trong lãnh thổ nước ta”, KCNA dẫn lời phát biểu của ông Kim.
“Chúng ta cũng nên chủ động vô hiệu hóa các âm mưu phát động một cuộc xâm lăng văn hóa và tư tưởng của bọn đế quốc”, lãnh đạo Triều Tiên nói.
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un
Phát biểu này được đưa ra trong buổi lễ bế mạc một hội nghị của các quan chức cấp cao phụ trách tuyên truyền của đảng cầm quyền Người lao động Triều Tiên.
Ông Kim cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tăng cường công tác tuyên truyền và ngăn chặn những phần tử ủng hộ chủ nghĩa bè phái.
AFP nhận định Triều Tiên đã thành công trong việc cô lập người dân với thế giới bên ngoài trong nhiều thập niên qua, nhưng hàng rào thông tin đó đã bị lung lay trong vài năm gần đây.
'Tiến sĩ búa thép' tranh cử tổng thống Ukraine
Vitali Klitschko, một trong những lãnh đạo của phe đối lập Ukraine và là cựu vô địch đấm bốc thế giới hạng nặng, sẽ chạy đua vào ghế tổng thống nước này sau nhiều tháng dẫn dắt phong trào biểu tình.
"Tôi sẽ tranh cử tổng thống. Tôi chắc chắn rằng cần có một sự thay đổi về các nguyên tắc hoạt động của cơ quan nhà nước", ông Klitschko tuyên bố trên trang web của đảng Liên minh Dân chủ Cải cách Ukraine mà ông lãnh đạo hôm qua.
Một người đàn ông nắm tay ông Vitali Klitschko trước tòa nhà quốc hội hôm 23/2.
Ông cho rằng Ukraine có những cơ hội và tiềm năng lớn sau khi cựu tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất. Ông Yanukovych đã để lại một khoảng trống quyền lực khi bỏ trốn khỏi thủ đô Kiev tối 21/2 dưới sức ép của người biểu tình.
"Chúng ta có rất ít thời gian để thoát khỏi tình hình nghiêm trọng này. Không nên để người dân có cảm giác rằng các chính trị gia lại nắm quyền một lần nữa", ông nói thêm.
Klitschko, 42 tuổi, đã dẫn dắt phong trào biểu tình của người Ukraine suốt nhiều tháng qua nhằm chống lại chính sách thân Nga của ông Yanukovych. Ông cũng từng đàm phán với chính phủ để ngăn chặn những cuộc đổ máu khi biểu tình hòa bình leo thang thành bạo lực.
Bình luận
vtcnews.vn