Thầy Trung Quốc nhận lương 100 triệu/tháng

Thể thaoThứ Sáu, 12/04/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Với mục tiêu dự vòng chung kết World Cup 2015, HLV Trần Vân Phát của ĐT nữ Việt Nam sẽ nhận mức lương kỷ lục.


(VTC News) – Với mục tiêu dự vòng chung kết World Cup 2015, HLV Trần Vân Phát của ĐT nữ Việt Nam sẽ nhận mức lương kỷ lục.


Mức lương này không được Tổng thứ ký VFF Ngô Lê Bằng tiết lộ cụ thể nhưng nó chắc chắn cao hơn mức lương mà HLV trưởng ĐT nam Việt Nam và U.23 Việt Nam Hoàng Văn Phúc có thể nhận.

Theo tiết lộ của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ mới đây thì “tướng” Phúc sẽ nhận mức lương cao nhất cho một HLV ở làng bóng đá quốc nội hiện tại, song nó không quá 100 triệu/tháng.

Mức lương mà HLV Trần Vân Phát đang nhận ở ĐT nữ Việt Nam là 3.000 USD/tháng, con số này sẽ được điều chỉnh tăng khoảng gấp đôi.Đây sẽ là mức lương kỷ lục mà một HLV ĐT nữ Việt Nam từng nhận được (hơn 100 triệu/tháng).

HLV ĐT nViệt Nam Trần Vân Phát (Ảnh: Quang Minh)

Sở dĩ VFF buộc phải có sự quan tâm đặc biệt tới ông thầy người Trung Quốc cùng ĐT nữ Việt Nam bởi thầy trò HLV Trần Vân Phát  đang có cơ hội rất lớn tham dự Vòng chung World Cup 2015 tại Canada.

Sau khi CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu vì liên quan tới sử doping, cơ hội giành vé dự World Cup của ĐT nữ Việt Nam được mở ra hơn bao giờ hết. Chỉ cần lọt vào Top 5 châu lục, những cô gái Vàng Việt Nam sẽ cầm chắc vé tới Canada vào năm 2015. Đối thủ được xem là sẽ cạnh tranh trực tiếp tấm vé này với thầy trò HLV Trần Vân Phát không ai khác là hai “bà kẹ” của khu vực Đông Nam Á: Thái Lan và Myanmar.

Cơ hội đến với sân chơi Thế giới của ĐT nViệt Nam là rất lớn (Ảnh: Quang Minh)

Trước mắt trong năm 2013, ĐT nữ Việt Nam phải hoàn thành hai mục tiêu quan trọng là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, đồng thời giành vị trí nhất bảng của vòng loại Asian Cup 2014, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu lọt vào Top 5 châu lục.

Tại vòng loại Asian Cup nữ 2014, ĐT Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Hong Kong (Trung Quốc), Kyrgyzstan và chủ nhà Bahrain (Toàn bộ các trận đấu của bảng C sẽ diễn ra tại Bahrain).

Ở bảng đấu này ĐT Việt Nam được xếp là hạt giống. Thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ khởi đầu chiến dịch vòng loại bằng trận đấu với ĐT chủ nhà Bahrain vào lúc 22h00 ngày 22/5 trên sân vận động quốc gia Riffa. Sau đó hai ngày là trận đấu với đội bóng đến từ Tây Á, Kyrgyzstan và ĐT Việt Nam sẽ kết thúc chiến dịch vòng loại vào ngày 26/5 bằng trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc).

 Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại vòng loại Asian Cup nữ 2014

Vòng loại Asian Cup nữ 2014 có tất cả 16 đội tham gia chia là 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Các đội nhất tại mỗi bảng sẽ giành quyền đi dự vòng chung kết cùng với 4 đội đặc cách là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Australia.

8 đội có mặt ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2014 sẽ cùng tranh tài để giành lấy 5 suất dự VCK Giải vô địch bóng đá nữ Thế giới 2015.

Để chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2013, ĐT nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) khoảng một tuần sau đó trở lại Hà Nội tiếp tục luyện tập.

Dự kiến trong tháng 5, Tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu lượt đi lượt về với tuyển nữ Jordan trước khi chốt lại lực lượng để bước vào tranh tài tại vòng loại Asian Cup 2014.

Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn