Thầy trò ẩu đả trên lớp: Sa thải thầy, cảnh cáo trò

Giáo dụcThứ Hai, 24/02/2014 04:18:00 +07:00

Trong cuộc họp Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Huệ, giáo viên Trần Anh Tuấn đã kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật sa thải.

Cảnh thầy giáo đánh học sinh ở Bình Định (ảnh chụp từ clip)

Sáng 24/2, Sở GDĐT Bình Định đã có văn bản thông báo kết quả xử lý kỷ luật đối với các cá nhân liên quan trong vụ ẩu đả giữa giáo viên và học sinh lớp 11A1, Trường THPT Nguyễn Huệ (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) được dư luận cả nước quan tâm mổ xẻ tuần qua.

Ngoài việc cung cấp trực tiếp cho báo chí, văn bản trên còn được đăng tải trên trang web của Sở GDĐT tại địa chỉ http://sgddt.binhdinh.gov.vn. Theo đó, trong cuộc họp Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Huệ, giáo viên Trần Anh Tuấn đã kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật sa thải. Hội đồng bỏ phiếu và thống nhất hình thức sa thải ông Tuấn.

Học sinh Nguyễn Phúc Nghĩa tự nhận hình thức cảnh cáo đã được Hội đồng quyết định khiển trách. Học sinh Nguyễn Thanh Long tự nhận hình thức đuổi học có thời hạn, chỉ bị phạt ở mức cảnh cáo. Riêng học sinh Đào Duy Tùng, người ghi lại cuộc xô xát bằng điện thoại di động không phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào.

Ông Đào Đức Tuấn, Phó giám đốc Sở GDĐT Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Trường THPT Nguyễn Huệ lập thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với giáo viên Trần Anh Tuấn; phân công giáo viên đảm nhận các công việc trước đây thuộc nhiệm vụ của thầy Tuấn; tiếp tục ổn định tình hình nhà trường; quan tâm tạo điều kiện cho các em Nghĩa, Long học tập, rèn luyện, tránh tình trạng các em bỏ học. 

Sở GDĐT cũng yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Nguyễn Huệ kiểm điểm quá trình giải quyết vụ việc trên, báo cáo kết quả về Sở trước ngày 28/2.
Bình luận
vtcnews.vn