Thầy Giôm bóng gió cho Công Phượng ngồi dự bị

Thể thaoThứ Tư, 11/02/2015 05:29:00 +07:00

(VTC News)- Nhiều khả năng, ở trận đấu sắp tới của HAGL, HLV Guillaume Graechen sẽ cho Công Phượng ngồi dự bị.

(VTC News)- Nhiều khả năng, ở trận đấu sắp tới của HAGL, HLV Guillaume Graechen sẽ cho Công Phượng ngồi dự bị.

Còn nhớ, trong trận đấu với Hải Phòng ở vòng 4 V-League, chiến lược gia người Pháp đã cất Công Phượng trên băng ghế dự bị. Tiền đạo này chỉ được vào sân khi HAGL bị dẫn bàn và bế tắc trong cách tìm đường vào khung thành đội chủ nhà.

HLV Guillaume Graechen cho rằng cậu học trò chịu quá nhiều sức ép, cần có biện pháp bảo vệ khỏi dư luận, truyền thông.
Công Phượng
Công Phượng dễ phải ngồi dự bị trận đấu tiếp theo của HAGL
Vòng đấu sắp tới, HAGL sẽ gặp Đồng Tháp tại Gia Lai. Trận đấu lại diễn ra đúng vào thời điểm cận Tết và đặc biệt, khi Công Phượng đang phải trải qua những lùm xùm trong thương vụ quảng cáo bia Sài Gòn. Chủ tịch VFF đã nhắc nhở HAGL, Công Phượng vì vi phạm quyền thương mại của VFF. Phía HAGL cũng thừa nhận sai sót, đồng thời hứa sẽ khắc phục hậu quả.

Như vậy, thêm một lần nữa, tiền đạo quê Đô Lương rơi vào trạng thái tâm lý không ổn định. Nếu ở vòng 4, rắc rối với Hòa Minzy mang nhiều màu sắc cá nhân thì lần này, Công Phượng sai hoàn toàn về mặt pháp lý.

Do đó, nhiều khả năng, HLV Guillaume Graechen sẽ không điền tên cậu học trò cưng vào đội hình xuất phát. Trao đổi trên báo Thanh Niên, ông thầy người Pháp hi vọng toàn đội sẽ chơi với tinh thần tích cực, chứ không như cách đá chểnh mảng trên sân Cần Thơ. Ngoài ra, bất cứ cầu thủ nào, dù có là ngôi sao nếu có thái độ thiếu chuyên nghiệp sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị.

"Bất cứ cầu thủ nào thiếu động lực thì sẽ phải nhường chỗ cho các cầu thủ khác. Chúng tôi còn nhiều các cầu thủ tuyến sau, nên luôn đủ lực lượng để thay thế”.
Clip: Công Phượng cần phải được cảm thông?

Bàn về chiến thuật, bầu Đức tuyên bố: "Đã là HAGL là phải chơi tấn công. Dù có thua cũng phải chơi tấn công. Mỗi câu lạc bộ có bản sắc riêng và HAGL sẽ mãi mãi xây dựng và gìn giữ bản sắc này. Đó là lý do có lần tôi nói HLV Guillaume Graechen rất giỏi, nhưng nếu ông ta chủ trương chơi phòng ngự tiêu cực 15 phút là tôi "cắt" ngay.

Bất cứ HLV nào về HAGL cũng phải chấp nhận chuyện đó. Nếu không anh hãy tìm đội bóng khác. Nói cách khác, HAGL không thể giao toàn quyền cho HLV được. Chuyện chuyên môn sẽ là quyền quyết định của anh. Nhưng phải theo định hướng của câu lạc bộ, của tập đoàn.

Trung thành với thứ bóng đá tấn công đẹp mắt là điều bất di bất dịch. Dù ai có nói ngả nói nghiêng thì tôi sẽ vẫn trung thành với tôn chỉ đó”.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn