Thất bại ê chề tại World Cup 2022, Eden Hazard từ giã đội tuyển Bỉ

World Cup 2022Thứ Tư, 07/12/2022 17:53:00 +07:00
(VTC News) -

Eden Hazard quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Bỉ sau thất bại ở World Cup 2022.

"Hôm nay, sự nghiệp của tôi sẽ bước tiếp sang một trang khác. Tôi quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình trong màu áo đội tuyển Bỉ", Eden Hazard thông báo trên tài khoản mạng xã hội cá nhân. World Cup 2022 là lần cuối cùng tiền vệ này khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ của Real Madrid chia sẻ: "Những sự kế thừa ở đội tuyển đã sẵn sàng. Tôi sẽ nhớ mọi người rất nhiều. Cảm ơn tình cảm, sự ủng hộ của các cổ động viên suốt nhiều năm qua. Cảm ơn vì tất cả những phút giây tuyệt vời chúng tôi đã sẽ chia cùng nhau".

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Bỉ cũng viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúc mọi điều tốt đẹp nhất, đội trưởng". World Cup 2022 được xem là giải đấu cuối cùng mà thế hệ vàng của bóng đá Bỉ thi đấu cùng nhau ở một giải lớn. Dù vậy, với phong độ không tốt, đội tuyển Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng. 

Thất bại ê chề tại World Cup 2022, Eden Hazard từ giã đội tuyển Bỉ - 1

Eden Hazard nói lời chia tay đội tuyển Bỉ.

Eden Hazard được triệu tập lên đội U15 Bỉ năm 2006 và chỉ đúng 2 năm sau, anh đã có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Bỉ. Thời điểm đó, Hazard đang chơi cho Lille tại Pháp. Anh ra mắt đội tuyển Bỉ trong trận giao hữu với Luxembourg vào năm 2008.

Tiền vệ sinh năm 1991 được xem là một trong những cầu thủ tài năng nhất mà nền bóng đá Bỉ từng có. Hazard ghi được 33 bàn thắng trong 128 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Nhưng, kể từ sau World Cup 2018, cầu thủ này không còn đóng góp được nhiều cho đội bóng của HLV Roberto Martinez.

Anh bắt đầu sa sút phong độ trầm trọng kể từ khi rời Chelsea và chuyển đến Real Madrid. Eden Hazard để mình tăng cân liên tục và trở nên chậm chạp. Chính ngôi sao sinh ra tại La Louviere cũng đánh mất luôn vị trí tại sân Bernabeu.

Eden Hazard và nhiều đồng đội như Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne để lại nhiều nuối tiếc khi không có được danh hiệu lớn nào suốt 10 năm qua. Thành tích tốt nhất của họ là hạng ba World Cup 2018.

Mai Phương
Chuyên đề: FIFA World Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn