Thanh niên 19 tuổi cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Ba, 02/07/2019 17:24:00 +07:00

19 tuổi, Thành cầm đầu đường dây mua ma túy từ Lào về Đà Nẵng rồi lên zalo, facebook rao bán.

Ngày 2/7, Cơ quan Điều tra Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự 4 nghi can trong đường dây đưa ma túy từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ.

Anh-nguyen-van-thanh

Nguyễn Văn Thành, kẻ cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Đà Nẵng. (Ảnh: Lê Phương)

Theo điều tra, đầu tháng 6/2019, Công an quận Thanh Khê phát hiện đường dây đưa ma túy từ Lào qua Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Đà Nẵng tiêu thụ.

Khẩn trương xác minh, các trinh sát xác định kẻ cầm đầu, điều hành đường dây này là Nguyễn Văn Thành (19 tuổi, trú xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị).

Sau thời gian mật phục theo dõi, khuya 25/6, tại ngã ba Tôn Thất Tùng - Lê Đình Lý (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), Công an quận Thanh Khê bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang tàng trữ ma túy.

Đấu tranh với Khánh, Công an quận Thanh Khê xác định nơi tạm trú của Thành và đồng bọn tại phòng 302 nhà nghỉ Lusa (đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê). Tới rạng sáng 26/6, Công an quận Thanh Khê bất ngờ ập vào bắt giữ Thành, Nguyễn Hồ Đức Dũng (trú xã Cam An, huyện Cam Lộ) và Võ Trường An (22 tuổi, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) khi cả nhóm đang phân chia ma túy.

Bước đầu, Thành và đồng bọn thừa nhận mua ma túy từ Lào, đưa về Đà Nẵng rồi dùng các trang mạng xã hội như facebook, zalo... rao bán, tìm kiếm người có nhu cầu sử dụng.

Anh-buon-ma-tuy-dn 3

Ma túy dạng viên nén được Công an quận Thanh Khê thu giữ tại nhà nghỉ. (Ảnh: Lê Phương)

Cả nhóm chọn khách sạn, nhà nghỉ tại địa bàn các quận Thanh Khê và Hải Châu làm nơi phân chia ma túy và giao hàng cho các “mối” đem đi tiêu thụ.

Theo khai nhận, cứ 5 hoặc 7 ngày, nhóm Thành thay nhau ra Lao Bảo lấy ma túy rồi đưa về Đà Nẵng. Khi bị bắt quả tang, nhóm Thành đang tàng trữ hàng trăm viên ma túy tổng hợp.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn