Thành lập Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ gần 200 tỷ đồng ở Quảng Nam

Tin tứcThứ Sáu, 16/06/2023 09:27:31 +07:00
(VTC News) -

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức ở Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ với quy mô đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đưa vào hoạt động Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ với quy mô đầu tư gần 200 tỷ đồng. 

Thành lập Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ gần 200 tỷ đồng ở Quảng Nam - 1

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức ở Quảng Nam vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ với quy mô đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Bác sĩ Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức - chia sẻ đây là trung tâm đầu tiên của tỉnh Quảng Nam được đầu tư xây dựng theo quy trình cấp cứu, quản lý các yếu tố nguy cơ đến can thiệp, phục hồi chức năng. Với việc đầu tư thiết bị kỹ thuật cao cùng đột ngũ y - bác sỹ giàu kinh nghiệm, Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đôt quỵ là nơi đáp ứng được các yêu cầu của người dân trong việc quản lý và can thiệp các bệnh lý tim mạch đột quỵ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực.

"Việc tầm soát sớm đột quỵ cũng như cấp cứu đột quỵ trong giờ vàng rất quan trọng đối với việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng mỗi người" - bác sĩ Ân nhấn mạnh.

Cũng theo Giám đóc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, các phương tiện tầm soát hiện đại hàng đầu thế giới đã được đầu tư tại trung tâm như: Máy siêu âm chuyên tim cao cấp Acuson SC2000; hệ thống máy chụp CT 512 lát cắt hiện đại hàng đầu thế giới, Revolution CT, phổ năng lượng, chuyên sâu tim mạch lần đầu có mặt tại Việt Nam (thứ 2 khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore); hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1,5 Tesla cho kết quả siêu chuẩn xác, phát hiện những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, khó tìm; hệ thống chụp mạch Philips Azurion 3 M15 nhằm chẩn đoán và can thiệp mạch máu hiện đại... 

Hiện tại, Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật can thiệp như cấp cứu can thiệp lấy huyết khối động mạch não trong đột quỵ do tắc động mạch lớn; chẩn đoán và điều trị phình động mạch não vỡ và chưa vỡ; chẩn đoán và điều trị các dị dạng mạch máu não, các tổn thương thông động - tĩnh mạch trong và ngoài sọ; chẩn đoán và can thiệp nong - đặt stent đối với các tổn thương hẹp động mạch trong và ngoài sọ... 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn