Thảm án ở Yên Bái: Người chồng từng có ý định giết vợ bất thành?

Pháp luậtThứ Năm, 12/11/2015 11:11:00 +07:00

Khoảng 1 tháng trước thời điểm chém em vợ, giết 2 con rồi tự tử, Thành đã từng có ý định dùng dây điện để giết vợ.

(VTC News) - Khoảng 1 tháng trước thời điểm chém em vợ, giết 2 con rồi tự tử, Thành đã từng có ý định dùng dây điện để giết vợ.

Như VTC News đã thông tin, chiều 12/11 đã xảy ra một vụ thảm án tại Yên Bái.

Cụ thể, khoảng 16h cùng ngày, người dân hoảng hốt phát hiện thi thể 3 bố con trong một ngôi nhà tại thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, Yên Bái.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh là Phạm Chí Thành (32 tuổi) cùng con trai Phạm Văn Công, đang học lớp 5 và Phạm Văn Đạo, học lớp 2.

Anh Phạm Chí Thành khi còn sống.

Tối cùng ngày, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái xác nhận thông tin về vụ án mạng đau lòng nói trên.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng tới hiện trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc.

Xác minh ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn gia đình, anh Thành đã ra tay chém người em cậu là Đào Văn Phú bị thương. Sau đó, Thành đã thắt cổ hai người con tới chết rồi tự tử bằng thuốc trừ cỏ.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân Phú đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một số người dân trong khu vực cho rằng, khoảng một tháng trước, họ đã thấy Thành có ý định dùng dây điện để sát hại vợ là Đào Thị Chi nhưng không thành. Kể từ sau ngày đó, người dân thấy vợ Thành đi khỏi địa phương chưa thấy về.


Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó vào ngày 12/8, cũng tại tỉnh Yên Bái, chỉ vì mâu thuẫn đất đai, đối tượng Đặng Văn Hùng (ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên) đã cầm dao chém chết 4 người trong gia đình anh Trần Kim Long. Trong đó có 2 nạn nhân là trẻ em.

Hôm 28/10 vừa qua, TAND tỉnh Yên Bái đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Đặng Văn Hùng về tội danh Giết người.

Đà Long

Bình luận
vtcnews.vn