Thái Nguyên: Tặng thẻ BHYT cho người nghèo tại huyện Phú Bình

An SinhThứ Sáu, 22/12/2023 11:13:00 +07:00
(VTC News) -

Công ty Bảo Việt Thái Nguyên và Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, Hà Giang.

Hưởng ứng chương trình Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn do BHXH Việt Nam phát động, ngày 22/12, Công ty Bảo Việt Thái Nguyên cùng Công ty CP Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên trao 45 thẻ BHYT có giá trị là 10.935.000 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, Thái Nguyên.

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Quang Tuyên, Chủ tịch UBND xã Xuân Phương gửi lời cảm ơn đến Công ty Bảo Việt Thái Nguyên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, BHXH tỉnh Thái Nguyên, BHXH huyện Phú Bình đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bà con nhân dân trong xã có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện để trang bị BHYT cho bản thân và gia đình.

Ông Nguyễn Tiến An, Trưởng phòng khu vực Phú Bình, Công ty Bảo Việt Thái Nguyên, trao thẻ BHYT. (Ảnh: T.Phượng)

Ông Nguyễn Tiến An, Trưởng phòng khu vực Phú Bình, Công ty Bảo Việt Thái Nguyên, trao thẻ BHYT. (Ảnh: T.Phượng)

Ông Dương Quang Tuyên mong rằng, các cơ quan, đơn vị ngày càng có nhiều chương trình ý nghĩa và thiết thực để chính sách BHYT được lan tỏa đến với mọi người dân khó khăn chưa có điều kiện tham gia BHYT.

Trước đó, ngày 29/11, BHXH tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động “Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023”.

Tại Chương trình phát động, BHXH tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của 5 đơn vị gồm: Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Công ty cổ phần bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên với số tiền 489.440.000 đồng.

Trong đó, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc là 300 triệu đồng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên là 100 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh là 20 triệu đồng, Công ty cổ phần bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên là 19,440 triệu đồng và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên là 50 triệu đồng.

Thay mặt ngành BHXH và người dân được tặng thẻ, bà Lò Thị Hoán, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu cảm ơn các đơn vị đã đến dự và ủng hộ Chương trình.

Ông Phan Bá Đào, Phó Giám đốc Công ty CP bệnh viện  Quốc Tế Thái Nguyên phát biểu hưởng ứng Chương trình. (Ảnh:T.Huệ)

Ông Phan Bá Đào, Phó Giám đốc Công ty CP bệnh viện  Quốc Tế Thái Nguyên phát biểu hưởng ứng Chương trình. (Ảnh:T.Huệ)

Bà Lò Thị Hoán mong rằng, với sự ủng hộ, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, sự chung tay của các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp trong Chương trình tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn do ngành BHXH phát động sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội, sẽ có thật nhiều các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay đồng hành cùng Chương trình, để có thật nhiều người còn đang khó khăn được thụ hưởng từ Chương trình.

Bà Hoán hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay vì mục tiêu BHYT toàn dân, vì một xã hội công bằng, văn minh, tốt đẹp, không để ai bị bỏ lại phía sau.

THƯ THƯ
Bình luận
vtcnews.vn