Thái Nguyên: Sẵn hơi men, đâm chết bạn đánh bi-a

Pháp luậtChủ Nhật, 07/10/2018 17:51:00 +07:00

Sẵn có hơi men trong ngươì, nên khi xảy ra mâu thuẫn, Phạm Đức Mạnh đã dùng dao bầu đâm chết Lê Văn Mạnh (31 tuổi, thị trấn Lương Bằng, Tp Thái Nguyên).

Chiều 7/10, trả lời VTC News, ông Lê Thanh Long, chủ tịch xã Thịnh Đức  (Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) xác nhận vụ án đâm chết người tại bàn bi-a do mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 4/10, Phạm Đức Mạnh (38 tuổi, Tân Cương, Tp Thái Nguyên) và Lê Văn Mạnh (31 tuổi, thị trấn Lương Bằng, Tp Thái Nguyên) chơi bi-a tại một quán của người dân xã Thịnh Đức. Trong lúc chơi, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

manh

 Phạm Đức Mạnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CTV)

Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Phạm Đức Mạnh lấy dao bầu đâm Lê Đức Mạnh, khiến anh này thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Phạm Đức Mạnh đến cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai ban đầu, Đức Mạnh khai do có sẵn hơi men trong người nên không kiềm chế được bản thân.

Vụ án đang được công an Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn