Thái Lan mất hậu vệ gốc Việt trước trận chiến với Singapore

Thể thaoThứ Hai, 21/11/2016 18:32:00 +07:00

Chuẩn bị bước vào trận đấu với đội bóng được coi là đối thủ lớn nhất của mình tại bảng A, Thái Lan đang đứng trước nguy cơ sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ gốc Việt Tristan Do và đội trưởng Theerathorn Bunmathan.

HLV Kiatisak vừa xác nhận hậu vệ Tristan Do đã gặp phải một chấn thương bắp chân sau pha va chạm với cầu thủ Indonesia ở trận mở màn AFF Cup 2016. 

"Chúng tôi đang phải theo dõi tình hình của Tristan Do và không chắc liệu cậu ấy có kịp quay lại trước khi chạm trán với Singapore hay không" - Kiatisak nói. 

tristan-do-1

Tristan Do trong một trận đấu với Việt Nam 

"Nếu Tristan không thể ra sân, chúng tôi vẫn còn có các cầu thủ khác thay thế, Sarawut Masuk hay Adisorn Promrak đều đã sẵn sàng". 

Cầu thủ gốc Việt Tristan Do là hậu vệ cánh phải của Thái Lan và anh đang là trụ cột của đội bóng xứ sở Chùa Vàng. Chính vì thế, sự thiếu vắng của cầu thủ này sẽ khiến cho HLV Kiatisak thực sự phải đau đầu. 

Ngoài ra, HLV Kiatisak còn đang phải quan tâm tới tình hình chấn thương của đội trưởng Theerathorn Bunmathan khi anh này chỉ có thể đá trong hiệp 2 trận đấu với Indonesia. 

Ban huấn luyện Thái Lan sẽ phải kiểm tra mức độ chấn thương của Bunmathan để chắc rằng liệu anh có đủ sức khỏe ra sân trong trận đấu thứ 2 của người Thái hay không. 

Clip: Thái Lan 4-2 Indonesia (Nguồn: AFF Cup)

Trong lượt đấu đầu tiên, Thái Lan đã vượt qua Indonesia trong một trận đấu khá dễ dàng với tỷ số 4-2. Trong khi đó Singapore vất vả cầm hòa đội chủ nhà Philippines trong thế 10 chọi 11 và nếu thua trận trước Thái Lan, cơ hội đi tiếp của Singapore sẽ rất nhỏ.

Clip: Philippines 0-0 Singapore (Nguồn: AFF Cup)

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn