Thái Lan 'đóng băng' hàng loạt hoạt động giải trí, du lịch

Thế giớiThứ Bảy, 15/10/2016 11:57:00 +07:00

Ngày 13/9, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tuyên bố Thái Lan sẽ để quốc tang Vua Adulyadej trong một năm, ngưng hoặc hạn chế mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong vòng 30 ngày.

Hầu hết các chương trình đặc biệt vào cuối tuần đã bị hủy bỏ, và một số địa điểm tuyên bố đóng cửa tạm thời trong thời gian nhạy cảm này.

Nhiều sự kiện âm nhạc được lên kế hoạch từ trước được dời lịch hoặc huỷ bỏ. Ban tổ chức các chương trình phải hoàn lại toàn bộ số tiền vé cho khán giả.

zing_vuaTL

Người dân xếp hàng dài chờ linh cữu quốc vương đi qua 

Tạm dừng các hoạt động giải trí

Bên cạnh đó, một sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân Thái Lan là hội chợ sách tại Trung tâm Triển lãm Hoàng hậu Sirikit, khai mạc đúng hôm 13/10. Các buổi thảo luận về sách vẫn tiếp tục diễn ra nhưng các gian hàng không được tổ chức hoạt động giải trí từ nay cho tới khi sự kiện khép lại vào 24/10.

Ngày 14/10, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định dừng mọi hoạt động bóng đá diễn ra trên nước ngoài đến hết năm 2016. Các giải bóng đá đang diễn ra sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến. Đội tuyển quốc gia Thái Lan không tham gia các giải trong nước mà chỉ thi đấu ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, các chương trình giải trí, sự kiện, phim ảnh khác cũng tạm hoãn. Hoạt động kinh doanh đồ uống có cồn dự kiến bị cấm trong khoảng thời gian ngắn.

Tất cả kênh truyền hình ở Thái Lan đồng loạt phát các phim tài liệu về cuộc đời nhà vua thay cho các chương trình khác, để tưởng nhớ công lao của quốc vương.

Văn phòng Thủ tướng Thái Lan yêu cầu các cơ quan, trường học, công sở... trên toàn quốc treo cờ rủ trong 30 ngày từ 14/10.

Video: Đoạn phim thể hiện tình cảm của người Thái Lan với Vua Bhumibol

Du lịch 'tê liệt'

Theo Telegraph, xứ sở Chùa Vàng khuyến cáo khách du lịch nước ngoài nên tôn trọng tình cảm của người dân nước này dành cho vị vua đáng kính của họ. 

Hoạt động của các nhà hàng, quán bar và khu vực mua sắm có thể phải hạn chế. Du khách nên cư xử đúng mực khi ở khu vực công cộng, ăn mặc quần áo kín đáo, tối màu, mặc lễ phục Thái Lan nếu có thể.

Bầu không khí buồn bã, ảm đạm bao trùm tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trên khắp đất nước. Tại Bangkok, sự nhộn nhịp, tấp nập thường ngày của đường phố không còn hiện diện. Những tài xế xe tuk-tuk khóc thương cho quốc vương, các quầy hàng, dịch vụ, vũ trường... sẽ bị hạn chế tối đa.

Theo một số tờ báo địa phương, khu phố đèn đỏ nổi tiếng tại Bangkok Soi Cowboy sẽ đóng cửa và chưa rõ khi nào được phép hoạt động trở lại.

Các nhà phân tích nhận định ngành công nghiệp không khói của nước này sẽ bị "đóng băng" trong một khoảng thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn