Thả cá Lòng tong đá bảo vệ môi trường

Thời sựThứ Hai, 19/12/2011 12:06:00 +07:00

(VTC News) – Hơn 250 con cá Lòng tong đá vừa được thả về rạch Cầu Đen (sông Sài Gòn), góp phần phục hồi quần thể cá bản địa và bảo vệ môi trường.

(VTC News) – Hơn 250 con cá Lòng tong đá gây nuôi trong chương trình “Nhân giống và thả cá bản địa về thiên nhiên” vừa được  thả về rạch Cầu Đen (phụ lưu sông Sài Gòn).

 

Tổ chức WAR khuyến khích người dân sử dụng các loài cá bản địa để làm cảnh, phóng sinh nhằm góp phần bảo vệ các loài bản địa, bảo tồn đa dạng sinh học (Ảnh: WAR).  

Sáng 18/12, các thành viên Câu lạc bộ Đạp xe vì Môi trường (C4E) tại TP.HCM dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) đã đạp xe từ Công viên Tao Đàn tới rạch Cầu Đen - một phụ lưu của sông Sài Gòn (Quận 2, TP.HCM) để thả cá bản địa về thiên nhiên.

Hơn 250 con cá Lòng tong đá (Rasbora paviana) đã được thả về rạch Cầu Đen. Những cá thể cá Lòng tong đá này được gây nuôi trong chương trình “Nhân giống và thả cá bản địa về thiên nhiên”.

Theo WAR, Lòng tong là nhóm cá khá phổ biến, có thể sống tại những khu vực có nước chảy mùa mưa và nước tù hãm mùa khô. Cá Lòng tong đá chịu được mức ô nhiễm khá cao, đặc thù của loài này là ăn thức ăn rơi vãi và do vậy, chúng có thể dọn sạch các chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt.

Ông Bùi Hữu Mạnh, chuyên gia Bảo tồn của Tổ chức WAR cho biết: “Chúng ta nên dùng các loài cá nội địa để làm cảnh hoặc phóng sinh thay vì các loài cá nhập. Hành động này góp phần phục hồi quần thể cá bản địa”.

Ông Mạnh cũng cho biết, ngày càng có nhiều người dân TP.HCM liên hệ với Tổ chức WAR để nhận các loài cá bản địa về nuôi làm cảnh.

Cũng trong năm 2011, hơn 300 cá thể cá Lia thia cũng được thả về những phụ lưu khác của sông Sài Gòn. WAR cho biết, một số loài cá nước ngọt bản địa khác cũng sẽ được thả về thiên nhiên trong thời gian tới. Tổ chức này cho biết sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ mọi tập thể, cá nhân quan tâm đến việc gây nuôi và phóng sinh cá bản địa. 

Chương trình Nhân giống và thả cá bản địa về thiên nhiên được Tổ chức WAR bắt đầu thực hiện từ tháng 2/2010.

Các hoạt động bao gồm nghiên cứu đặc tính sinh học, nhân giống và thả lại một số loài cá bản địa không kinh tế. Nhiều loài cũng có thể được sử dụng làm cá cảnh.

Những loài cá hiện đang được nghiên cứu trong chương trình này gồm cá Lia thia (Betta spp), cá Tam giác (Trigonostigma espei), cá Lòng tong đuôi đỏ (Rasbora borapetensis), cá Thanh ngọc (Trichopsis pumilla)... Những loài cá này được thu giống trong các chương trình khảo sát của Tổ chức WAR tại Vườn Quốc gia Phú Quốc, U Minh Thượng, Sài Gòn…

 Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn