Tết Tân Sửu trong di tích hoàng cung nhà Nguyễn có hoạt động gì?

Đời sốngThứ Tư, 10/02/2021 07:38:00 +07:00
(VTC News) -

Dịp Tết Tân Sửu, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ tái hiện nhiều nghi lễ mà vua quan nhà Nguyễn xưa tổ chức làm dịp Tết đến xuân về.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cô đô Huế cho biết, chương trình đón xuân tại hoàng cung Huế dịp Tết Tân Sửu sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng Chạp đến ngày mồng 7 tháng Giêng với nhiều nghi lễ, trò chơi cung đình cổ xưa được tái hiện cùng nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn khác.

Cụ thể, lúc 8h30 ngày 2/2 (21 tháng Chạp) tại Sân Đại Triều Nghi (Đại Nội Huế) sẽ tái hiện lễ Thiết Triều. Lúc 15h30 cùng ngày tại lăng vua Minh Mạng sẽ khai mạc triển làm "200 năm ngày vua Minh Mạng lên ngôi).

Lúc 8h30 ngày 4/2 (23 tháng Chạp) Lễ Dựng Nêu thời nhà Nguyễn sẽ được tái hiện tại 3 di tích trong Hoàng thành Huế gồm Triệu Miếu; Thế Miếu (trong Đại Nội Huế) và điện Long An.

Tết Tân Sửu trong di tích hoàng cung nhà Nguyễn có hoạt động gì? - 1

Lễ Dựng nêu ngày Tết dưới triều Nguyễn được tái hiện tại khu vực Thế Miếu (Đại Nội Huế).

Ngày 5/2 (24 tháng Chạp), lúc 8h30 tại Trường lang Đại Cung Môn sẽ khai mạc triển lãm Thơ Xuân trên kiến trúc cung đình Huế.

Chương trình Hương Xưa Bánh Tết sẽ được tổ chức từ lúc 8h đến 10h30 ngày 6/2 (25 tháng Chạp) tại nền điện Cần Chánh.

Trong các ngày mồng 1; 2 và 3 Tết sẽ tại Thế Miếu và sân điện Thái Hoà (trong Đại Nội Huế) sẽ diễn ra các buổi trình tấu Đại Nhạc và Tiểu Nhạc tại các khung giờ từ 10h30 đến 14h30. Ngoài ra, trong ngày mồng 1 Tết tại sân điện Thái Hoà lúc 9h30 sẽ có chương trình mùa lân sư rồng; các trò chơi cung đình; trình diễn thư pháp cũng diễn ra tại sân sau điện Thái Hoà lúc 10h00 ngày mồng 1 Tết.

Tết Tân Sửu trong di tích hoàng cung nhà Nguyễn có hoạt động gì? - 2

Nhiều nghi lễ, chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ được phục dựng, tổ chức trong di tích hoàng cung nhà Nguyễn dịp Tết Tân Sửu.

Đặc biệt, từ 15h30 - 16h15 mồng 1 Tết và 9h30 đến 10h15 ngày mồng 2 Tết tại sân điện Thái Hoà cũng diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Âm sắc cung đình".

Cuối cùng, từ 8h30 đến 10h30 ngày 18/2 (mồng 7 Tết) sẽ diễn ra các Lễ Hạ Nêu, Khai ấn và Cung chúc Tân Xuân tại Triệu Miếu; Thế Miếu và Điện Long An.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn