Tết ở nhà rảnh, làm 4 việc này ngay và luôn thì không cần đem gì về mẹ vẫn vui

Tản mạnThứ Hai, 31/01/2022 20:00:00 +07:00

Tết nhất, thay vì nằm ườn trên giường hoặc cắm đầu vào máy tính thì hãy chuyển sang những việc sau đây đi nào!

Phụ bố mẹ việc nhà

Bạn đã từng nghe qua câu nói “trẻ cậy cha, già cậy con”, nỗi niềm chung của các phụ huynh chính là không muốn con cái của mình cực khổ. Thay vì đó, cha mẹ sẽ gánh hết những phần nặng nhọc, để mỗi lần con về quê sẽ được nghỉ ngơi thỏa thích. Nhưng khi tuổi đã cao, cha mẹ không thể gánh vác hết những công việc lặt vặt trong nhà thì họ rất mong nhận được sự đỡ đần của con cháu.

Mặc dù không nói ra, nhưng cha mẹ đều mong con cháu thể hiện sự quan tâm, động viên, giúp đỡ từ chính những đứa con của mình. Vì thế, để thể hiện sự hiếu thảo của mình thì việc nhà là điều nhất định bạn phải xắn tay vào thực hiện. Để cha mẹ có thể cảm nhận được sự quan tâm của bạn cũng như thắt chặt thêm sợi dây gắn bó gia đình.

Tết ở nhà rảnh, làm 4 việc này ngay và luôn thì không cần đem gì về mẹ vẫn vui  - 1

(Ảnh: Pinterest)

Muốn ăn thì “lăn” vào bếp cùng mẹ

Bữa cơm gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nét văn hóa người Việt Nam. Nó không chỉ là thời điểm cả gia đình quây quần bên mâm cơm sau một ngày làm việc vất vả, bữa cơm còn là cách để chúng ta gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. 

Tuy nhiên đối khi cuồng quay công việc, vật chất khiến chúng ta không thể hoàn thành được một bữa cơm trọn vẹn cùng gia đình; và tết chính là dịp không thể lý tưởng hơn để bạn bù đắp cho bố mẹ. Thế nhưng đừng chỉ ngồi và chờ đến bữa, hãy nhấc mông lên vào bếp cùng phụ mẹ đi nào. Không phân biệt con trai hay con gái, biết nấu ăn hay vụng về, chỉ cần đứng làm cái đuôi sai vặt cho mẹ thôi cũng đủ vui rồi. 

Tết ở nhà rảnh, làm 4 việc này ngay và luôn thì không cần đem gì về mẹ vẫn vui  - 2

(Ảnh: Pinterest)

Cười, cười và cười

Để có một năm mới suôn sẻ may mắn không gì tuyệt vời bằng việc mỉm cười thật tươi. Với tâm trạng vui vẻ, háo hức, ngày đầu năm của bạn sẽ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Và quan trọng hơn, chẳng có bố mẹ nào hân hoan khi thấy con cái về nhà mà đem theo bộ mặt rầu rĩ, ủ rũ cả. 

Dù năm cũ có bộn bề và lo toan đến thế nào, deadline có bị chậm, người yêu có bội bạc hay ty tỷ vấn đề sầu não ngoài kia, thì hãy cứ luôn nở một nụ cười vui vẻ cho gia đình ấm cúng nhé. Mang tiền về cho mẹ chứ đừng mang “ưu phiền” về cho mẹ đúng không nào!

Tặng bố mẹ món quà “thời gian” 

Tết ở nhà rảnh, làm 4 việc này ngay và luôn thì không cần đem gì về mẹ vẫn vui  - 3

(Ảnh: Pinterest)

Người dành cho ta nhiều thời gian nhất chính là bố mẹ. Mỗi bước trưởng thành của ta luôn có hình bóng của mẹ cha với thật nhiều yêu thương, chăm lo và cả hãnh diện. Rồi ai cũng lớn lên, trưởng thành và bộn bề công việc, có bao mối quan hệ ngoài xã hội khác mà vơi dần thời gian bên bố mẹ. 

Thôi thì một năm 365 ngày chúng ta đã dành gần 360 ngày cho người ngoài rồi, hãy để lại vài ngày tết cho bố mẹ. Tạm gác cái điện thoại xuống, gỡ mắt khỏi màn hình tivi, xén lại vài giờ tụ tập cùng bạn bè để dành thời gian ngồi bên đấng sinh thành, đôi khi chỉ là hàn huyên chuyện vu vơ cũng vui. 

Hãy nâng niu từng khoảng thời gian vô giá bên bố mẹ để mỗi phút giây đều ý nghĩa, thân thương để bố mẹ cảm nhận niềm hạnh phúc của con cái khi có cha mẹ hiện diện trong đời.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn