Tên lửa Kalibr của Nga sẽ thường xuyên trực chiến tại Địa Trung Hải

Thế giớiThứ Bảy, 20/02/2016 03:00:00 +07:00

Các tàu tên lửa hiện đại cỡ nhỏ lớp Buyan-M của Nga được trang bị tên lửa Kalibr, sẽ liên tục có mặt làm nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.

Các tàu tên lửa hiện đại cỡ nhỏ lớp Buyan-M của Nga được trang bị tên lửa Kalibr, sẽ liên tục có mặt làm nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.

Theo Sputnik, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, Đô đốc Alexander Vitko, ngày 19/2 cho biết các tàu tên lửa hiện đại cỡ nhỏ lớp Buyan-M của Hạm đội, được trang bị tên lửa Kalibr, sẽ liên tục có mặt làm nhiệm vụ trong thành phần lực lượng Địa Trung Hải của Nga tham gia các hoạt động tại Syria.
Tàu tuần dương thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga bắn tên lửa
Tàu tuần dương thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga bắn tên lửa  
Đô đốc Vitko nêu rõ: "Chúng tôi sẽ sử dụng luân phiên tất cả các tàu mới, trong đó có các tàu thuộc dự án Buyan-M, để đảm nhiệm phục vụ chiến đấu ở đó."

Ông nói thêm rằng, rất nhiều nhiệm vụ khác nhau được đặt ra với các tàu lớp Buyan-M vốn sở hữu nhiều loại vũ khí đa dạng.


Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn