Tây Ninh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở một số huyện, thị

Tin nhanh 24hThứ Tư, 14/07/2021 18:56:35 +07:00

Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh đã nâng mức phòng dịch ở một số địa phương theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 từ 0h ngày 15/7.

Cụ thể, từ 0h ngày 15/7, Tây Ninh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn huyện Dương Minh Châu; toàn thị xã Trảng Bàng và 5 xã, thị trấn (thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận, An Thạnh, Tiên Thuận, Long Thuận) thuộc huyện Bến Cầu; đồng thời thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 15/7 với các huyện, thị xã, thành phố còn lại.

Tây Ninh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở một số huyện, thị - 1

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, trong sáng 14/7, qua test nhanh, tỉnh đã ghi nhận 31 ca dương tính với SARS-CoV-2 (lây nhiễm trong cộng đồng); trong đó huyện Dương Minh Châu 17 ca, thị xã Trảng Bàng 13 ca, huyện Bến Cầu 1 ca.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm các nguồn lực, điều kiện thiết yếu khi áp dụng theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh tế.

Tính đến 11h ngày 13/7, toàn tỉnh có 259 người cách ly tại cơ sở y tế; 3.280 người cách ly tập trung; 2.719 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; có 10.610 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú đã qua 14 ngày. Về thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân tại cổng khai báo điện tử, số người khai báo y tế trên ứng dụng là 74.760 người.

Từ đầu mùa dịch đến 11h ngày 13/7, toàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 159 ca nhập cảnh và 32 ca lây nhiễm trong cộng đồng (Bộ Y tế đã công bố); đã điều trị khỏi 40 ca, đang cách ly và điều trị 154 ca.

Toàn tỉnh Tây Ninh đã thiết lập 19 vùng phong tỏa, gồm 1 vùng đã gỡ bỏ phong tỏa tại thị xã Hòa Thành và 18 vùng đang phong tỏa gồm: huyện Gò Dầu 1 vùng, thị xã Trảng Bàng 11 vùng, huyện Dương Minh Châu 2 vùng, huyện Bến Cầu 3 vùng và thị xã Hòa Thành 1 vùng.

(Nguồn: Tin tức TTXVN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp