Tây Ban Nha thua cay đắng, Ramos chê tuyển Nga chỉ tử thủ chờ luân lưu

World Cup 2018Thứ Hai, 02/07/2018 04:00:00 +07:00

Hậu vệ Sergio Ramos cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha có thể ngẩng cao đầu rời World Cup 2018 dù bị đối thủ yếu hơn đánh bại.

Được đánh giá cao hơn và sớm ghi bàn mở tỉ số nhưng Tây Ban Nha lại để đội tuyển Nga kéo vào loạt luân lưu. Trong loạt "đấu súng" này, Sergio Ramos và đồng đội đã thất bại với hai lần thực hiện hỏng. Dù vậy, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn tự hài lòng với màn trình diễn trong 120 phút trên sân Luzhniki.

"Việc bị loại lúc nào cũng đau đớn. Toàn đội đã cố hết sức có thể, không thể làm gì hơn được nữa. Họ đã cố đưa trận đấu đến loạt luân lưu, đó là cách duy nhất để họ gây nguy hiểm cho chúng tôi. Loạt luân lưu giống như trò đánh bạc và chúng tôi đã thua. Nhưng đội tuyển Tây Ban Nha có thể tự hào", đội trưởng Ramos chia sẻ.

Thực tế trong cả hai hiệp chính và hai hiệp phụ, Tây Ban Nha là đội áp đảo hoàn toàn. Các học trò của HLV Fernando Hierro kiểm soát bóng vượt trội với tỉ lệ lên tới hơn 70% và thực hiện hơn 1 ngàn đường chuyền. Tuy nhiên bàn thắng duy nhất của họ chỉ đến từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Nga.

tay ban nha

 Tây Ban Nha thất bại sau loạt luân lưu.

"Chúng tôi thực hiện đủ các phương án, tung ra những cú dứt điểm. Những trận đấu như thế này rất khó khăn, khi đối thủ phòng ngự với 11 cầu thủ", HLV Hierro nhận xét về trận đấu.

"Chúng tôi đã thử mọi cách. Chúng tôi biết rằng nếu vào hiệp phụ thì vẫn còn cơ hội. Tôi không nghĩ là Tây Ban Nha tấn công kém. Chúng tôi đã nỗ lực tấn công từ cánh phải sang cánh trái. World Cup rất phức tạp. Cho tới trước khi trận đấu kết thúc chúng tôi vẫn chơi tốt".

Nhà cầm quân 50 tuổi nhấn mạnh rằng ông chịu toàn bộ trách nhiệm cho những quyết định nhân sự và chiến thuật của đội tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu. Tuy nhiên HLV Hierro chưa muốn nói về dự định tiếp tục dẫn dắt đội bóng sau World Cup 2018, khi ông kết thúc nhiệm vụ làm HLV tạm quyền.

Trong khi đó, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubiales cũng đánh giá cao nỗ lực của đội tuyển Tây Ban Nha cũng như những đóng góp của HLV Hierro. Ông khẳng định LĐBĐ Tây Ban Nha không hối hận khi sa thải HLV Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn