Tây Ban Nha sa thải HLV Luis Enrique

World Cup 2022Thứ Năm, 08/12/2022 19:39:00 +07:00
(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) không giữ HLV Luis Enrique sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup 2022 ở vòng 1/8.

Sau buổi làm việc chiều nay (8/12), Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thông báo HLV Luis Enrique không còn là HLV trưởng của đội tuyển quốc gia nước này. Đội ngũ chuyên môn của RFEF xác định đội tuyển Tây Ban Nha cần một dự án mới với mục tiêu tiếp nối, nâng tầm so với thành tích đạt được trong những năm qua.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, đội tuyển Tây Ban Nha vào bán kết EURO 2020 và về nhì tại Nations League 2021. Tuy nhiên, ở World Cup 2022, La Roja thi đấu không thành công khi chỉ giành được một chiến thắng và không vượt qua được vòng 1/8.

Tây Ban Nha sa thải HLV Luis Enrique - 1

Đội tuyển Tây Ban Nha không vượt qua vòng 1/8 World Cup 2022.

RFEF chọn Luis de la Fuente - HLV trưởng đương nhiệm của U21 Tây Ban Nha thay thế HLV Luis Enrique. Ở Olympic Tokyo 2020, ông De La Fuente từng huấn luyện đội Olympic Tây Ban Nha giành huy chương bạc.

Ở World Cup 2022, đội tuyển Tây Ban Nha khởi đầu bằng chiến thắng 7-0 trước Costa Rica. Tuy nhiên đây là trận thắng duy nhất của Alvaro Morata và đồng đội tại giải đấu. trong 2 trận còn lại ở vòng bảng, Tây Ban Nha bị Đức cầm hòa 1-1 và thua sốc Nhật Bản 1-2.

Thầy trò HLV Luis Enrique giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách đội nhì bảng. Gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Maroc, Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại tấn công bế tắc và không ghi được bàn thắng nào.

Bị đối thủ kéo vào loạt luân lưu sau 120 phút hòa không bàn thắng, các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy khả năng dứt điểm tệ. Lần lượt Pablo Sarabia, Carlos Soler và Sergio Busquets đá hỏng luân lưu khiến Tây Ban Nha bị loại.

La Roja trở thành đội đầu tiên trong lịch sử World Cup thua luân lưu tới 3 lần. Kể từ năm 2006 đến nay, cũng chỉ có Tây Ban Nha là đội không thực hiện thành công quả luân lưu nào trong những trận đấu kéo dài hơn 120 phút ở World Cup.

Phương Mai(Nguồn: RFEF)
Bình luận
vtcnews.vn