Tàu Vinalines Queen vẫn đang mất tích bí ẩn

Thời sựThứ Năm, 29/12/2011 06:21:00 +07:00

(VTC News) - Theo đánh giá của một số chuyên gia, vệt dầu loang mà máy bay của Japan Coast Guard phát hiện ra chưa thể đưa ra được kết luận được gì.

(VTC News) - Đến cuối giờ chiều 28/12, theo thông tin mới nhất từ phía Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), sau hơn 3 giờ máy bay của Cơ quan Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản tìm kiếm khu vực tàu Vinalines Queen mất tích, vẫn chỉ ghi nhận được các vệt dầu loang.

Sau khi được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị Cơ quan Phòng vệ Bờ biển Nhật Bản (Japan Coast Guard), Philippines và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Đài Loan (Taiwan MRCC) tiếp tục duy trì hoạt động tìm kiếm tàu Vinalines Queen.

Theo thông báo của Japan Coast Guard, sau hơn 3 giờ tìm kiếm (thời gian tìm kiếm thực tế tại hiện trường từ 10h30 - 15h00) tiếp tục phát hiện vệt dầu loang mà không phát hiện bất kỳ vật nổi nào khác liên quan đến tàu Vinalines Queen.

Vị trí cuối cùng cảu tàu Vinalines Queen hoạt động trước khi hoàn toàn bị mất liên lạc.
Phía Đài Loan khi nhận được đề nghị của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng đã điều động phương tiện kiểm tra khu vực vùng biển phía nam Đảo Đài Loan, nhưng không phát hiện được gì.

Theo đánh giá của một số chuyên gia trong lĩnh vực tàu biển, vệt dầu loang mà máy bay của Japan Coast Guard phát hiện ra chưa thể đưa ra được kết luận gì, vì khu vực trên là đường hàng hải quốc tế quan trọng, có nhiều tàu thuyền qua lại, vệt dầu có thể là của bất kể tàu nào.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các trung tâm quốc tế khác phối hợp tìm kiếm tàu Vinalines Queen.

Đồng thời, hệ thống Đài thông tin Duyên hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải vụ việc. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục triển khai.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn