Tàu săn ngầm Đô đốc Vinogradov cập cảng Đà Nẵng

Thế giớiThứ Bảy, 07/05/2011 11:57:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 7/5, Đoàn tàu quân sự gồm tàu săn ngầm mang tên Đô đốc Vinogradov, tàu dầu và tàu cứu hộ thuộc lực lượng Hải quân Nga đến thăm Đà Nẵng...

(VTC News) - Sáng nay 7/5, đoàn tàu quân sự gồm chiến hạm săn ngầm cỡ lớn mang tên Đô đốc Vinogradov, tàu chở dầu Pechenga và tàu cứu nạn SB-522, cùng 461 sĩ quan, thủy thủ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga đã đến thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Dưới sự chỉ huy của Trung tá hải quân Kovalev Ivan Alexandrovich, Tổng Tham mưu chiến đoàn tàu thủy hạm đội Thái Bình Dương, Đoàn tàu quân sự gồm chiến hạm săn ngầm cỡ lớn mang tên Đô đốc Vinogradov, tàu chở dầu hạng trung Penchega và tàu cứu hộ SB-522 cùng 461 sĩ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 66 năm chiến thắng trận Stalingrat trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và quân đội hai nước nói riêng.

Sáng 7/5, tàu Đô đốc Vinogradov cùng tàu chở dầu hạng trung Penchega và tàu cứu hộ SB-522 đưa 461 sĩ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Hải quân Nga cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chính thức chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng...

Chiến hạm Đô đốc Vinogradov là tàu săn ngầm cỡ lớn thuộc dự án 1155 của Liên Xô trước đây, hiện đang được trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga. Với trang thiết bị điện tử, hệ thống radar, tên lửa..., tàu có thể đạt tốc độ tối đa 29,5 hải lý/giờ và tầm hoạt động trên 6.500 km, có thể vươn ra các khu vực biển và đại dương cách xa nước Nga.

Trước khi ghé thăm Đà Nẵng, đội tàu vừa thực hiện chuyến hành trình hộ tống an ninh cho các tàu hàng của Nga tại khu vực Sừng Châu Phi châu trở về.

Trung tá hải quân Kovalev Ivan Alexandrovich, Tổng Tham mưu chiến đoàn tàu thủy hạm đội Thái Bình Dương, Chỉ huy đội tàu chào xã giao đại diện UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh QK 5, Vùng 3 Hải quân...

Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng,chỉ huy, sĩ quan, thuỷ thủ đoàn tàu có các hoạt động: chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Sĩ quan, thuỷ thủ các tàu Hải quân Nga sẽ tham gia các hoạt động thể thao hữu nghị với Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Quân khu 5 và tham quan một số danh lam thắng cảnh của TP Đà Nẵng.

Chuyến thăm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liêng bang Nga nói chung và quân đội hai nước nói riêng...

Ngoài các hoạt động trên, dự kiến Công ty Vietsovpetro và phía Nga sẽ tổ chức Lễ bàn giao bia tưởng niệm các quân nhân Nga đã hy sinh tại Việt

Nam
và Lễ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Đà Nẵng nhân ngày kỷ niệm Ngày chiến thắng (9/5) trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại... 

Ngày 11/5, tàu sẽ rời Đà Nẵng, kết thúc chuyến thăm hữu nghị dài 5 ngày.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn