Tàu ngầm Kilo Hồ Chí Minh đang vượt Đại Tây Dương

Thời sựThứ Hai, 10/02/2014 01:26:00 +07:00

(VTC News) - Sáng nay, 10/2, tàu vận tải Rolldock Star chở theo tàu ngầm lớp Kilo mang tên HQ 183 Hồ Chí Minh đang băng qua eo biển Manche ở phía bắc Đại Tây Dương trên hải trình về Việt Nam.

Theo trang Marinetraffic, vào lúc 11h sáng nay, tàu Rolldock Star đang di chuyển qua English Channel (hay còn gọi là eo biển Manche) thuộc Đại Tây Dương.
Eo biển Manche nối đảo Anh và bờ biển phía bắc của Pháp dài 562km, chỗ rộng nhất là 240km, hẹp nhất là 34km.

 Hải trình của tàu ngầm lớp Kilo HQ 183 Hồ Chí Minh. Ảnh: Marinetraffic

Hiện, Rolldock Star đang di chuyển với vận tốc 13,8 knot (hơn 25km/h), hướng 253 độ. Nhiệt độ ở khu vực này là 8 độ C với sức gió 3 knot (hơn 5km/h).
Trước đó, chiếc tàu ngầm đầu tiên lớp Kilo HQ 182 Hà Nội đã được bốc dỡ lên tàu hàng Rolldock Sea (của Hà Lan, cùng hãng với tàu Rolldock Star) ngày 18/11/2013 tại St. Petersburg, về đến Cam Ranh ngày 31/12/2013.
Ngày 2/2/2014, tàu ngầm TP.HCM được đưa lên tàu Rolldock Star, với sự giúp sức của 2 tàu kéo và một tàu lai dắt. Quá trình này diễn ra mất vài giờ, trong điều kiện băng bắt đầu tan tại cảng Kaliningrad.
Tàu ngầm kilo hồ chí minh
Ngày 6/2, tàu hàng Rolldock Star khởi hành, đưa tàu ngầm TP.HCM về Việt Nam.
Dự kiến, ngày 14/2, tàu sẽ ghé cảng Tenerife (trong quần đảo Canary của Tây Ban Nha, phía tây bắc châu Phi) để tiếp nhiên liệu.
Theo lịch trình, tàu Rolldock Star từ cảng Kaliningrad về Việt Nam dự tính mất 45 ngày.
Bình luận
vtcnews.vn