Tàu hỏa lại đâm chết người đi đường

Thời sựThứ Sáu, 22/07/2011 01:08:00 +07:00

(VTC News) - Do đi đường thiếu quan sát, anh Phúc bị tàu hỏa đâm chết.

(VTC News) – Vào khoảng16h28 ngày 20/7, tại km 24+400 đường sắt Bắc Nam khu gian Chợ Tía, huyện Thường Tín thuộc địa phận xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt làm một người chết.


Thông tin ban đầu cho hay, vào thời điểm trên, giữa tàu hoả SE 8 có đầu máy 929 kéo theo 14 toa do anh Phạm Mạnh Hà (ở Xí nghiệp đầu máy Hà Nội) điều khiển hướng Sài Gòn-Hà Nội đã đâm vào anh Nguyễn Văn Phúc(SN 1965, ở Long Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình) làm anh Phúc chết tại chỗ. 

Nguyên nhân do anh Phúc đi bộ qua đường sắt thiếu chú ý quan sát. 

Ở diễn biến khác, vào khoảng14h20 ngày 21/7, tại km 195+500 quốc lộ 1A (thuộc Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) xe mô tô biển kiểm soát 98K5-1314 do anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú ở Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển chở anh Nguyễn Tiến Huy (SN 1988, trú tại Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên) đi không đúng phần đường đã đâm vào xe mô tô biển kiểm soát 33L1-8636 do anh Lê Văn Thạch (SN 1964, trú tại Văn Hoàng, Phú Xuyên) điều khiển chiều ngược lại từ Hà Nội đi Hà Nam. 

Hậu quả anh Thắng và anh Thạch tử nạn. Anh Huy hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.


Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn  



Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn