Tàu hỏa húc ôtô 'bay' 150m

Thời sựThứ Hai, 05/11/2012 07:08:00 +07:00

Đoàn tàu SE7 đã húc văng một chiếc ôtô, sáu người đi trên xe may mắn thoát chết trong gang tấc.

Khoảng 19h15 ngày 4/11, tại km 691+712 thuộc phường An Tây, TP Huế, đoàn tàu SE7 đã húc văng một chiếc ôtô, sáu người đi trên xe may mắn thoát chết trong gang tấc.

Tại hiện trường, chiếc ôtô Kia Carens bảy chỗ ngồi bị tàu SE7 húc bẹp gí phần đầu và cửa trước bên trái (gần vị trí người cầm lái), nằm chắn giữa đường ray.

Chiếc ôtô nằm ngay giữa đường ray sau khi bị tàu hỏa húc 

Theo Công an TP Huế, chiếc ôtô chạy từ đường ngang dân sinh xóm Gióng (không có rào chắn) băng ra đường An Dương Vương. Khi băng qua đường sắt thì đầu ôtô bị vướng cọc tiêu bên cạnh đường ray.

Rất may mắn là sáu người ngồi trên xe kịp thoát ra ngoài trước lúc tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam lao tới húc văng ôtô hơn 150m.

Chiếc ôtô bị húc văng, trượt dọc theo đường ray nằm chắn ngang làm giao thông tàu hỏa bị ách 1 giờ 15 phút. Đến 20g30 xe gặp nạn được cẩu đi, hiện trường mới được giải phóng, tàu SE7 tiếp tục hành trình.

Tại địa điểm xảy ra tai nạn, đường ray tàu hỏa chạy dọc sát quốc lộ nên rất nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem khiến giao thông ở đây trở nên hỗn loạn.

Trong lúc điều tiết giao thông, một chiến sĩ công an TP Huế đã bị một người chạy xe máy húc gãy chân, xe máy bị ngã, người điều khiển xe đập đầu xuống đường chấn thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. 

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn