Tàu Cảnh sát biển cấp cứu kịp thời ngư dân bị tai biến ở Trường Sa

Tin nhanh 24hThứ Hai, 23/10/2023 15:16:12 +07:00
(VTC News) -

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm 13 người mất tích sau vụ chìm tàu, tàu Cảnh sát biển nhận thông tin, sau đó cấp cứu một ngư dân bị tai biến ở Trường Sa.

Ngày 23/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, dự kiến 16h hôm nay, tàu Cảnh sát biển (CSB) 8002 của đơn vị sẽ đưa ngư dân bị tai biến ở Trường Sa về đến cảng Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 7h ngày 22/10, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm 13 ngư dân Quảng Nam mất tích sau khi 2 tàu câu mực chìm ở Trường Sa, tàu CSB 8002 nhận được thông tin ngư dân Bùi Thanh Vũ (48 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi; thuyền viên hành nghề trên tàu cá QNg 95690 TS) bị tai biến và đang trong tình trạng lúc mê lúc tỉnh, tai điếc một bên.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm 13 ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu, tàu Cảnh sát biển nhận thông tin, sau đó cấp cứu một ngư dân bị tai biến ở Trường Sa. (Ảnh: B.P)

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm 13 ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu, tàu Cảnh sát biển nhận thông tin, sau đó cấp cứu một ngư dân bị tai biến ở Trường Sa. (Ảnh: B.P)

Ông Kiều Tấn Thi, thuyền trưởng tàu cá QNg 95690TS đề nghị giúp đỡ chữa trị thuyền viên bị tai biến và hỗ trợ đưa về đất liền điều trị.

Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo tàu CSB 8002 liên lạc, hỗ trợ tàu cá QNg 95690 TS. Tầm 8h30 cùng ngày, tàu CSB tiếp cận tàu cá QNg 95690TS. Tổ Quân y trên tàu CSB 8002 nhanh chóng hỗ trợ kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe cho ngư dân bị tai biến. 

Liên quan đến công tác tìm kiếm 13 ngư dân Quảng Nam mất tích ở Trường Sa, lúc 11h25 ngày 22/10, tàu CSB 8002 kết thúc tìm kiếm cứu nạn, được lệnh di chuyển cứu nạn và chở 1 ngư dân của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị tai biến về đất liền; đồng thời bàn giao công tác chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường cho tàu KN 471 tiếp tục tìm kiếm.

Lúc 18h, các tàu của Vùng 4 Hải quân cũng kết thúc tìm kiếm 13 ngư dân còn mất tích của 2 tàu chìm.

Như VTC News đưa tin, khoảng 19h30 ngày 16/10, tàu câu mực QNa 90129 TS (trên tàu có 54 ngư dân) đang hoạt động ở vùng đảo Trường Sa thì bị lốc xoáy đánh chìm.

Tiếp đến, khoảng 1h ngày 17/10, tàu QNa 90927 TS (trên tàu có 39 ngư dân) đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sóng đánh chìm.

Đến thời điểm hiện tại, 13 ngư dân mất tích sau khi 2 tàu câu mực chìm ở Trường Sa vẫn chưa được tìm thấy. (Ảnh: B.P)

Đến thời điểm hiện tại, 13 ngư dân mất tích sau khi 2 tàu câu mực chìm ở Trường Sa vẫn chưa được tìm thấy. (Ảnh: B.P)

Trong ngày 17/10, 80 ngư dân hành nghề trên hai tàu câu mực bị chìm đã được các tàu hoạt động gần đó vớt lên bờ (2 người đã tử vong), còn 13 người mất tích. Trong đó, tàu QNa 90129 TS được vớt 42 thuyền viên, 2 người đã tử vong, 12 ngư dân mất tích. Tàu QNa 90927 TS có 38 thuyền viên được cứu vớt, 1 ngư dân mất tích.

Chiều 20/10, 80 ngư dân, trong đó có 2 thi thể thuyền viên gặp nạn ở Trường Sa được tàu 467 Hải quân đưa về đến đất liền.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn