Tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu ngư dân Đà Nẵng

Thời sựThứ Hai, 26/05/2014 07:52:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 26/5, một chiếc tàu cá của Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá ĐNa90152 của ngư dân Đà Nẵng ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương-981.

(VTC News) – Chiều 26/5, một chiếc tàu cá của Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá ĐNa90152 của ngư dân Đà Nẵng ở NamTây Nam giàn khoan Hải Dương-981.

» Ngư dân Việt thường xuyên đối mặt nguy hiểm
» Cận cảnh tàu cá 'khủng' chuẩn bị thẳng tiến Hoàng Sa
» Tặng 25 tỷ đồng bảo hiểm cho tàu cá ngư dân Lý Sơn

Vào lúc 16h chiều nay, 26/5, tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNa90152 của ngư dân Đà Nẵng ở Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương-981 và cách giàn khoan này 17 hải lý, là ngư trường truyền thống, thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.
Tàu lạ đâm, một ngư dân Lý Sơn tử nạn, một mất tích
Thời gian qua nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn liên tục bị tàu lạ đâm chìm khi đang hành nghề trên biển. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)
10/10 ngư dân Việt Nam đã được các tàu ta vớt và cứu hộ an toàn. Ở thời điểm xảy ra sự việc, có 40 tàu cá Trung Quốc ngang ngược bao vây nhóm tàu cá Việt Nam.

Trước đó, sáng sớm 25/5, tại khu vực có tọa độ 20,26 N – 108 độ 05E (thuộc địa phận TP Hải Phòng), tàu đánh cá số hiệu QNg 96180 TS do ông Đặng Văn Dùm (tức Đặng Phê), trú tại xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng cũng bị 1 tàu vỏ gỗ đâm chính diện vào khu vực khoang lái tàu, làm tàu bị nghiêng và chìm. Khi đó, trên tàu có tổng cộng 7 ngư dân đều ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Vụ đâm va khiến 2 ngư dân là ông Đặng Dùm (56 tuổi, cha ruột của thuyền trưởng Đặng Phê) bị thương nặng và tử nạn sau đó, một ngư dân khác tên Trần Xuân Dương (50 tuổi, trú ở Tây xã An Vĩnh, Lý Sơn) bị mất tích trên biển.  

Các ngư dân sống sót đi trên tàu đã được một tàu cá của ngư dân Thanh Hóa phát hiện, cứu vớt và đưa vào đảo Cô Tô (Quảng Ninh) để chăm sóc.
>>Xem thêm video tàu Trung Quốc đâm va tàu Việt:



Hiện thi thể của ngư dân Đặng Dùm đã đang được đưa vào bờ để đưa về quê an táng.

Ngư dân Trần Xuân Dương vẫn đang bị mất tích trên biển.

Trong một diễn biến khác, ông Hà Lê, Phó cục trưởng Kiểm ngư Việt Nam cho PV Tiền Phong biết, theo quan sát lực lượng kiểm ngư, đến chiều nay, 26/5, Trung Quốc duy trì 113 tàu, trong đó, xuất hiện tàu tên lửa tấn công nhanh, quanh khu vực giàn khoan từ 25 - 30 hải lý. Trung Quốc còn điều động tàu khu trục tên lửa hoạt động cách giàn khoan 15 - 20 hải lý.

Lãnh đạo Cục Kiểm ngư cho hay, hai hôm nay, tình hình ở khu vực giàn khoan 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam vẫn căng thẳng. Các tàu hải cảnh, tàu kéo, tàu vận tải của Trung Quốc vẫn tổ chức thành 8 - 10 tàu/nhóm, chia làm 3 vòng, áp sát các tàu của Việt Nam, nhằm vây ép, đâm va, phun nước vào các tàu của Việt Nam. 

» Ngư dân trẻ Lý Sơn: Biển như máu thịt, về bờ nhớ biển
» Clip: Ngư dân kể chuyện bị tàu Trung Quốc vô cớ tấn công
» Tàu ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc đập phá, cướp tài sản

Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn