Tàu cá chìm ở biển Vũng Tàu: Cứu sống 9 ngư dân, 2 người mất tích

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 16/02/2024 20:14:43 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng chức năng hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên chiếc tàu cá bị chìm ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tối 16/2, Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin đã tiến hành các thủ tục tiếp nhận 8 ngư dân trên tàu cá BV 97209 TS gặp nạn và chìm trên biển Vũng Tàu.

Một trong 9 thành viên trên tàu cá BV 97209 TS gặp nặn đang được chăm sóc sức khoẻ tại Đồn Biên phòng Bến Đá.

Một trong 9 thành viên trên tàu cá BV 97209 TS gặp nặn đang được chăm sóc sức khoẻ tại Đồn Biên phòng Bến Đá.

Theo thông tin ban đầu, trưa 14/2, tàu cá BV 97209 TS do ông Ngô Văn Thơ (sinh năm 1976) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị sóng đánh chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu 66 hải lý về hướng Nam Đông Nam. 

Khoảng 15h cùng ngày, tàu cá BV98978 đã tiếp cận cứu 9 ngư dân, 2 ngư dân còn lại mất tích. Hai người này gồm: Nguyễn Kim Thọ (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Tiền (sinh năm 1990). 

8 ngư dân sau đó được lực lượng chức năng đưa vào Đồn Biên phòng Bến Đá để được chăm sóc y tế. Riêng chủ tàu cá bị nạn ở lại cùng với các phương tiện khác đang tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu và Đồn Biên phòng Bến Đá đã tổ chức thăm hỏi và trao quà hỗ trợ các ngư dân bị nạn và gia đình 2 ngư dân đang mất tích. 

Trong đó, UBND TP Vũng Tàu đã trao tặng quà cho các ngư dân gặp nạn và gia đình có ngư dân mất tích với tổng số tiền 25 triệu đồng. Đồn Biên phòng Bến Đá và Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trao 3 suất quà và tiền mặt với tổng trị giá là 6 triệu đồng.

Trước đó, 5 ngư dân Phú Yên cũng bị mất tích trên biển. Cụ thể, khoảng 1h16 ngày 25/12/2023, các lực lượng tham gia tìm kiếm 5 ngư dân mất tích trên biển đã nhận tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá PY-96121-TS.

Tín hiệu có vị trí tọa độ 10°40'N - 108°57'E, cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 8 hải lý về hướng Bắc, di chuyển với tốc độ 6 hải lý/giờ.

Danh tính các ngư dân gồm: Huỳnh Đức Lợi (SN 1995, thuyền trưởng), Huỳnh Tấn Tuyển (SN 1988, thuyền viên), Trần Trọng Quyền (SN 1996, thuyền viên), Hồ Quốc Cường (SN 1997, thuyền viên), Hồ Quốc Dũng (SN 2003, thuyền viên).

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn