Tân Hoa hậu thế giới bị cư dân mạng chê... dốt

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 19/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Đông đảo cư dân mạng tỏ ra không hài lòng khi vương miện được trao cho hoa hậu 23 tuổi nước chủ nhà Vu Văn Hà.

(VTC News) – Đông đảo cộng đồng mạng tỏ ra không hài lòng khi vương miện được trao cho hoa hậu 23 tuổi nước chủ nhà Vu Văn Hà.

Tân hoa hậu Thế giới Vu Văn Hà sinh năm 1989 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp khoa Âm nhạc của Đại học sư phạm Cáp Nhĩ Tân. Văn Hà tâm sự, ngay từ ngày còn nhỏ cô đã thích ca hát, sau khi tốt nghiệp trung học cô chính thức theo học âm nhạc một cách bài bản.

 

Sinh ra trong một gia đình tiểu thương tại miền Đông Bắc Trung Quốc, Vu Văn Hà phải sớm bươn chải để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

“Hai chị em tôi cách nhau hai tuổi, điều kiện gia đình không mấy khá giả, số tiền học phí một năm của hai chị em chiếm một phần lớn trong khoản chi của gia đình”.  - Vu Văn Hà tâm sự.

Để kiếm tiền trang trải học phí, cô bắt đầu đi làm người mẫu cho các tạp chí thời trang, các triển lãm xe..., đến năm học đại học thứ hai, Vu Văn Hà đã có thể tự trang trải cuộc sống và học phí bằng chính số tiền mình kiếm được.

 
 
Giây phút đăng quang của Hoa hậu thế giới Vu Văn Hà. 

Tháng 9/2010, cô gái có khuôn mặt khả ái cùng với chiều cao 1m77 đã đoạt ngôi á quân trong cuộc thi Hoa hậu du lịch toàn quốc. Ngày 30/6/2012, cô giành vương miện Hoa hậu Trung Quốc, đại diện cho đất nước tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Với việc vượt qua 115 đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới, Vu Văn Hà đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi hoa hậu thế giới 2012, cô được ví như Trương Tử Lâm thứ hai khi giành chiến thắng ngay tại sân nhà.

 
 

Cách đây năm năm, cũng với bộ váy xanh, mái tóc đen và nụ cười rạng rỡ, Trương Tử Lâm đã trở thành hoa hậu Trung Quốc đầu tiên lên ngôi cao nhất của cuộc thi sắc đẹp này. Tuy nhiên, Vu Văn Hà được đánh giá là thua kém bậc tiền bối, cả về sắc đẹp, tài năng và ứng xử.

Hầu hết cư dân mạng đều phản ứng khi chiếc vương miện năm nay thuộc về hoa hậu Trung Quốc Vu Văn Hà, điều đầu tiên mà cộng đồng mạng nhắc đến là việc cô là thí sinh duy nhất không trả lời bằng tiếng Anh.

 
 
Cộng đồng mạng tỏ ra thất vọng về Tân Hoa hậu thế giới Vu Văn Hà. 

Mặc dù cuộc thi Miss World không hề quy định các thi sinh phải nói tiếng Anh trong phần thi ứng xử, song việc là người duy nhất sử dụng tiếng mẹ đẻ khiến người đẹp họ Vu mất điểm trong con mắt khán giả, thêm vào đó là việc cô hồn nhiên chào toàn bộ khán giả bằng câu “Good morning everyone” và ngay sau đó là “chào buổi tối” bằng tiếng Trung Quốc khiến nhiều người nghi ngờ về trình độ tiếng Anh của hoa hậu 23 tuổi này.

Ngay sau cuộc thi, nhiều người đã gọi cô bằng cái tên đầy châm biếm: "Miss Good Morning". Có lẽ, Tân Hoa hậu Thế giới Vu Văn Hà sẽ cần phải cố gắng thật nhiều trong thời gian tới để chứng minh mình xứng đáng với chiếc vương miện xanh hơn ai hết.

Nam Dương

Bình luận
vtcnews.vn