Tận dụng cơ hội đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng

Chuyển đổi sốThứ Tư, 01/11/2023 12:09:06 +07:00
(VTC News) -

Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo để thỏa mãn nhu cầu của nền kinh tế và các trường đại học, cao đẳng góp phần thúc đẩy tăng kinh tế Việt Nam trong tương lai.

Ngày 31/10, Tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), trong khuôn khổ triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 diễn ra diễn đàn “Lãnh đạo cấp cao các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh sáng tạo mở”.

Diễn đàn năm nay có sự tham gia của các chuyên gia và đại diện hàng chục lãnh đạo cấp cao đến từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, đại diện các cơ quan, bộ ngành, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy Ban dân tộc, Britis Council, UNDP, SwissEP, đại diện các doanh nghiệp công nghệ lớn như Google, Amazon, Cisco…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các trường đại học, cao đẳng, các Trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đang có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Trong đó, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, thương mại hóa những kết quả nghiên cứu của các viện, trường, từ đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, giảng viên, kết nối nhu cầu giữa nhà trường và doanh nghiệp..

Từ cuối năm 2022, Mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp các trường đại học, cao đẳng được thành lập dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC). Mạng lưới hướng tới việc phát huy vai trò, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục bậc đại học, cao đẳng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của đất nước.

Phân tích những thuận lợi, khó khăn và các cơ hội đối với việc phát triển đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: "Để tận dụng được các cơ hội, chúng ta cũng cần nắm rõ những thách thức đối với hệ thống các trường đại học, cao đẳng.

Trong đó đặc biệt chú ý tới những thách thức, khó khăn của lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng. Đó cũng chính là ý nghĩa chủ đề mà chúng tôi lựa chọn: Lãnh đạo cấp cao các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh đổi mới sáng tạo mở. Để thay đổi, để phát triển, chúng ta cần đổi mới sáng tạo mở, cần tăng cường trao đổi, chia sẻ về các bài toán của từng cơ sở giáo dục đào tạo, và có thể cùng nhau tìm giải pháp thực hiện".

Ông Kumar Lakhavani, Quyền Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam cũng nhận định, đổi mới sáng tạo và kinh tế số sẽ là nòng cốt để bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong tương lai cũng như vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của Việt Nam trong khu vực. Để hiện thực hóa, Việt Nam cần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo để thỏa mãn nhu cầu của nền kinh tế và các trường đại học, cao đẳng có vai trò đóng góp thiết yếu trong quá trình này.

Diễn đàn đã tập trung thảo luận xung quanh các giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Diễn đàn đã tập trung thảo luận xung quanh các giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Với sự chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu, Diễn đàn tập trung đối thoại xung quanh các vấn đề như kinh nghiệm và bài học thành công về đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế - kết quả khảo sát bởi USAID WISE, NIC và VNEI; tổng kết những điểm nghẽn, thách thức chính trong việc thành lập, vận hành và phát triển của các Trung tâm đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng; thảo luận về những hỗ trợ hiện có của Chính phủ đối với các Trung tâm đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp chiến lược, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những thách thức hiện tại và tạo động lực cho sự phát triển của các Trung tâm này.

Qua 2 phiên thảo luận và 1 phiên đối thoại, diễn đàn đã đi đến các tuyên bố và kế hoạch hành động đồng thuận chung bao gồm đồng sáng tạo hướng đến đổi mới sáng tạo mở và liên ngành, các kế hoạch ngắn hạn và chiến lược dài hạn nhằm hướng đến hợp tác đa liên ngành giữa các trường đại học, cao đẳng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở vì cộng đồng.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn