Tắm sông, hai anh em ruột chết đuối

Thời sựThứ Hai, 14/05/2012 05:12:00 +07:00

17g chiều 13-5 tại hạ lưu sông đào Vách Nam, hai học sinh ở xóm 1, xã Diễn Hoa, Diễn Châu (Nghệ An) bị đuối nước khi tắm sông.

17g chiều 13-5 tại hạ lưu sông đào Vách Nam, hai học sinh ở xóm 1, xã Diễn Hoa, Diễn Châu (Nghệ An) bị đuối nước khi tắm sông.

Đó là hai anh em ruột Vũ Văn Bảo (sinh năm 1997), học sinh lớp 9D và Vũ Văn Ngọc (2000), lớp 6D Trường THCS Hoa Quảng (Diễn Châu).

Theo người dân địa phương, thấy anh trai là Bảo bị chìm, Ngọc đã tìm cách cứu nhưng không biết bơi nên cũng bị nước cuốn trôi. Thi thể hai em được tìm thấy sau một giờ.

Bảo là học sinh giỏi hạng nhì môn sinh học của tỉnh Nghệ An. Hoàn cảnh gia đình hai em rất éo le. Nhà nghèo nên bà Thái Thị Nhâm, mẹ hai em, đi lao động ở Malaysia để nuôi con ăn học; cha là ông Vũ Văn Lan bệnh tật nhưng vẫn đi làm phụ hồ để nuôi bố mẹ già tuổi ngoài 80.

Ông Nguyễn Quang Phiệt, cán bộ Hội Người cao tuổi xã Diễn Hoa, cho biết khúc sông này có hai vũng nước rất sâu và xoáy do một trạm bơm thủy nông hút nước lâu năm tạo nên, trong vòng 10 năm gần đây đã có 7 người bị chết đuối.


Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn